Công an TP.Hải Phòng quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 2 cán bộ Công an huyện Tiên Lãng và Trưởng Công an xã Tiên Minh liên quan đến vụ việc thu phí căn cước 100.000 đồng.
Trước đó, báo chí phản ánh về việc người dân phải nộp 100.000 đồng để làm CCCD gắn chíp điện tử, Giám đốc Công an TP.Hải Phòng đã chỉ đạo Công an thành phố và Công an huyện Tiên Lãng xác minh. Sai là xử.
Trước mắt, tạm đình chỉ công tác đối với 3 cán bộ Công an từ 14.4 gồm: Đội trưởng và Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an huyện Tiên Lãng cùng Trưởng Công an xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng để xác minh, làm rõ trách nhiệm có liên quan. Chưa kể, ngày 9.4, Chủ tịch UBND xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng đã đình chỉ công tác đối với 2 Công an xã bán chuyên trách do có liên quan trực tiếp đến vụ việc trên.
Cầm của người dân một ít tiền, nhưng làm hỏng chuyện rất lớn, đó là hình ảnh của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Phục vụ dân là trách nhiệm, phải chu đáo tận tình, phải "hiếu với dân".
Những cán bộ, chiến sĩ nêu trên là "con sâu làm rầu nồi canh". Nói như vậy vì trong đợt triển khai làm CCCD cho người dân suốt mấy tuần qua, hầu hết các địa phương đã làm rất tốt.
Nhiều nơi, như xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, người dân đang đi làm thủ tục cấp căn cước công dân (CCCD) được bố trí giường, chăn, chiếu nghỉ qua đêm, chờ đến lượt làm thủ tục. Đối với người già, người khuyết tật, chính quyền địa phương đưa tổ lưu động đến tận nơi để làm cho bà con.
Công an Hà Nội, TPHCM và nhiều địa phương khác, không chỉ làm CCCD trong giờ hành chính, lực lượng công an còn linh hoạt cả ngoài giờ với tinh thần "hết công dân mới nghỉ dù có xuyên đêm".
Trong quá trình làm thủ tục, các chiến sĩ công an tận tình hướng dẫn, thường xuyên tuyên truyền, nhắc người dân cần giữ đúng khoảng cách, đeo khẩu trang, bảo đảm tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Những hình ảnh đẹp đẽ đó được người dân ghi nhận, tôn trọng, tin tưởng.
Cho nên, đối với những trường hợp có thái độ "thất lễ" với dân, vòi tiền, lợi dụng tham nhũng vặt, hãy nêu công khai tên tuổi, xử thẳng tay, kể cả đuổi ra khỏi ngành để làm gương.