Những “bar, karaoke...” trong một mặc định xấu

Anh Đào |

Hai cô cậu ở Hải Dương bị xử phạt 4 triệu. Họ đã ra công viên trong bối cảnh giãn cách xã hội. Và đã hôn nhau. Không khẩu trang.

Sự vụ bắt quả tang hai năm rõ mười” này được đưa lên những diễn đàn của giới trẻ và lập tức thành chủ đề đàm tiếu.

Dường như câu chuyện này là một minh chứng cho nhận định của bác sĩ Phạm Nguyên Quý. Rằng “COVID-19 mang lại một tình trạng nguy hiểm khác chưa được gọi tên. Đó là sự coi trọng những giá trị đạo đức mới nổi. Hành vi nào giúp giảm nguy cơ lây nhiễm đều được cho là "tốt". Những hành động làm tăng nguy cơ lây nhiễm đều được cho là "xấu". (nguồn VNExpress).

Nụ hôn không đúng lúc đúng chỗ - Xấu.

Nhưng ngay cả những ngành nghề dịch vụ nữa, cũng đang “mặc định xấu” trong một sự gọi đúng tên là định kiến đến kỳ thị.

K, một chủ bar/vũ trường ở Hà Nội có 150 nhân viên. 2020 là một năm đáng quên đối với K khi bar của anh đóng cửa “tầm 5-6 tháng”. Một nửa trong số 150 nhân viên đã phải về quê “nuôi thêm cá và trồng thêm rau” gia nhập vào đội quân thất nghiệp.

Nhưng rồi, sang đến 2021 thì “không cầm cự nổi nữa”. Khoản tiền thuê nhà 200 triệu mỗi tháng như một tảng đá, trở thành ác mộng. Và cái thế của K giờ là không còn biết phải làm gì nữa. Chỉ còn biết chờ. Chờ tin Hà Nội mua vaccine. Chờ các lệnh cấm được dỡ bỏ. Chờ được bình thường trở lại.

Cũng như karaoke, bar, massage luôn là đối tượng nhạy cảm. Luôn là “đối tượng chính sách” đầu tiên khi dịch bệnh bùng phát.

COVID-19 đang tước đi việc làm trong tay lao động khu vực này. Trong khi hoàn toàn không có tên trong danh sách 1,1 triệu người nhận trợ cấp thất nghiệp năm ngoái.

Sự yếu thế ấy, trong đại dịch, lại càng “xuống đáy” trước sự phán xét từ giác độ đạo đức.

Hãy nhớ lại cái văn bản có hai chữ “tay vịn”. Dù là giả, nhưng việc nó từng thành trend về sự đàm tiếu, và kỳ thị thì lại hoàn toàn thật.

Bác sĩ Quý đã đúng: COVID-19 và nỗi sợ hãi đang mặc định tạo ra một thứ “chuẩn đạo đức” mới. Nơi đó, đi massage, kể cả chỉ là chăm sóc sức khoẻ, hay tới bar, karaoke đương nhiên là xấu, là tồi tệ. Nơi đó, từng cá nhân bị “cả thiên hạ” soi kỹ lịch trình đi lại. Đàm tiếu, xuyên tạc đến không ngẩng mặt lên nổi.

Không ai để tâm đằng sau đó là sự tổn thương, là việc làm và cuộc sống của hàng chục ngàn lao động trong khu vực dịch vụ.

Hôm qua, Bí thư Vương Định Huệ cho biết Hà Nội có thể xem xét trước hết là nới lỏng các điều kiện kinh doanh.

Chống dịch, vẫn phải là ưu tiên số 1. Nhưng đúng, các địa phương có thể căn cứ vào tình hình cụ thể có những điều chỉnh để cuộc sống nhanh chóng được bình thường trở lại. Để người lao động thoả mong ước giản dị là được... đi làm.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Tạm dừng hoạt động quán cà phê, nhà hàng ăn vẫn được mở cửa: Có bình đẳng?

Vương Trần |

Theo Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tiến Sinh, thực hiện mục tiêu kép là cùng phòng chống dịch bệnh COVID-19, cùng phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cần được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo mục tiêu kép, hạn chế tối đa bất lợi cho người dân.

Nhà hàng, bar, karaoke ở TPHCM cửa đóng then cài để phòng dịch COVID-19

Anh Tú |

Toàn bộ cơ sở nhà hàng, quán nhậu, karaoke, bar, phòng gym, spa, tiệm hớt tóc... trên địa bàn TPHCM đã dừng hoạt động từ 12 giờ trưa ngày 9.2.2021, để phòng chống COVID-19.

Lo ngại dịch COVID-19, nhiều nhà hàng, quán nhậu đìu hiu

Phạm Đông - Kim Anh |

Nhiều nhà hàng, quán nhậu tại Hà Nội những ngày này trở nên vắng vẻ, thưa thớt khách do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tạm dừng hoạt động quán cà phê, nhà hàng ăn vẫn được mở cửa: Có bình đẳng?

Vương Trần |

Theo Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tiến Sinh, thực hiện mục tiêu kép là cùng phòng chống dịch bệnh COVID-19, cùng phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cần được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo mục tiêu kép, hạn chế tối đa bất lợi cho người dân.

Nhà hàng, bar, karaoke ở TPHCM cửa đóng then cài để phòng dịch COVID-19

Anh Tú |

Toàn bộ cơ sở nhà hàng, quán nhậu, karaoke, bar, phòng gym, spa, tiệm hớt tóc... trên địa bàn TPHCM đã dừng hoạt động từ 12 giờ trưa ngày 9.2.2021, để phòng chống COVID-19.

Lo ngại dịch COVID-19, nhiều nhà hàng, quán nhậu đìu hiu

Phạm Đông - Kim Anh |

Nhiều nhà hàng, quán nhậu tại Hà Nội những ngày này trở nên vắng vẻ, thưa thớt khách do ảnh hưởng của dịch COVID-19.