Những B hai phẩy, B ba phẩy, những km cao tốc làm 2 -3 năm chưa xong

Anh Đào |

"Một nhà thầu thi công 3km, 4km mà làm trong 2 năm, 3 năm, tức là nhà thầu không đủ năng lực"- phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Bởi trong thực tế có lý trình chỉ 1 km được "chia" cho 4 đơn vị thi công

Ngay sau khi thị sát các dự án thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam, Thủ tướng lập tức đưa ra yêu cầu: Tránh tình trạng có quá nhiều đơn vị thi công trên một tuyến đường.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh: "Một nhà thầu thi công 3- 4km mà làm trong 2 năm, 3 năm, tức là nhà thầu không đủ năng lực". Và ông yêu cầu “phải công bằng trong thưởng phạt hợp đồng thi công... Làm tốt phải thưởng, làm chưa tốt phải phạt”.

Thủ tướng không nói chơi đâu. Ngay trên tuyến cao tốc 34.000 tỉ, từng có tình trạng một lý trình chỉ 1 km nhưng được "chia" cho 4 đơn vị thi công. Có những nhà thầu chỉ thực hiện thi công có 400m đường. Chưa kể có những lý trình 4 nhà thầu, người thì thi công lớp đất nền, kẻ phối đá dăm, doanh nghiệp gia cố nhựa, đơn vị đổ bêtông.

Trong nhiệm kỳ này, ngành giao thông được bố trí đến 420.000 tỉ đồng. Vấn đề “đầu tiên”, khó nhất, coi như đã được giải quyết. Nhưng điều khiến trong suốt 20 năm qua, cả nước mới chỉ làm được 1.000 km cao tốc, đôi khi không chỉ là tiền. Bởi thực tế, chậm tiến độ là cực kỳ trầm kha, và nguyên nhân chính là tình trạng quá nhiều “B phẩy”.

Năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề cập rất thẳng về tình trạng “ăn cắp vật tư, vật liệu thi công để hạ định mức trên một đơn vị diện tích, làm cho đường bị chất lượng xấu”. Và nhất là tình trạng “bán thầu”, để “B thành B phẩy, B hai phẩy, thậm chí B ba phẩy”.

Cứ mỗi “phẩy”, là chi phí hoa hồng.

“B phẩy”, và những đơn vị thi công không có năng lực… chính là một nguyên nhân dẫn tới chất lượng công trình chậm trễ, yếu kém.

Các Thủ tướng, người đứng đầu Chính phủ đều đã nhìn nhận rõ vấn đề.

Năm ấy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng: Nếu những công trình sử dụng sau ít năm đã xuống cấp hoặc nứt nẻ, ổ gà, ổ trâu, “làm như vậy là chúng ta có tội, có lỗi với nhân dân”.

Còn Thủ tướng Phạm Minh Chính lần này giao thẳng cho một địa chỉ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - với nhiệm vụ cụ thể là xây dựng một nghị định về vấn đề thưởng phạt thi công hợp đồng.

Trong 20 năm, chỉ 1.000km cao tốc, tức là mỗi năm chỉ hoàn thành bình quân 50km. Và để nhiệm vụ 3.000km phải hoàn thành tới cuối nhiệm kỳ này, việc công bằng, phân minh trong thưởng phạt, nói nôm na là cây gậy và củ rà rốt, nếu được luật hoá bằng một nghị định, là cơ sở pháp lý để hạn chế tình trạng “B phẩy”, chấm dứt tình trạng chẳng hạn “dép tổ ong vá cao tốc ngàn tỉ”.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng trăn trở khi 20 năm chỉ làm được 1.000 km đường cao tốc

MINH QUÂN |

Thủ tướng Phạm Minh Chính trăn trở khi sau 20 năm, cả nước chỉ có được khoảng 1.000 km đường cao tốc và đặt vấn đề khi các dự án đầu tư công thường chậm hơn và đơn giá cao hơn so với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Thủ tướng thị sát, chỉ đạo gỡ rối dự án cao tốc Bắc - Nam ở Khánh Hoà

Hữu Long |

Sau khi lắng nghe kiến nghị của nhà đầu tư thi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Nha Trang - Cam Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tiến độ thi công dự án cao tốc Bắc Nam

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai dự án trọng điểm quốc gia cao tốc Bắc - Nam hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Thủ tướng trăn trở khi 20 năm chỉ làm được 1.000 km đường cao tốc

MINH QUÂN |

Thủ tướng Phạm Minh Chính trăn trở khi sau 20 năm, cả nước chỉ có được khoảng 1.000 km đường cao tốc và đặt vấn đề khi các dự án đầu tư công thường chậm hơn và đơn giá cao hơn so với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Thủ tướng thị sát, chỉ đạo gỡ rối dự án cao tốc Bắc - Nam ở Khánh Hoà

Hữu Long |

Sau khi lắng nghe kiến nghị của nhà đầu tư thi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Nha Trang - Cam Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tiến độ thi công dự án cao tốc Bắc Nam

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai dự án trọng điểm quốc gia cao tốc Bắc - Nam hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.