Nhìn Ấn Độ để thấy làn ranh giữa cái chết và sự sống lại mỏng manh đến thế

Lê Thanh Phong |

Kiểm soát được dịch COVID-19 sau đợt bùng dịch ở Hải Dương, đa số người dân có tâm lý coi như Việt Nam đã hết dịch. Đây chính là mối nguy lớn nhất, "toang" ngay từ trong não trạng chủ quan của chính mình.

"Trong cuộc đời của mình, kể cả những lúc nằm trong hầm trú ẩn để tránh máy bay ném bom của Mỹ vào những năm 1970, chưa bao giờ cảm thấy làn ranh giữa cái chết và sự sống lại mỏng manh đến thế", Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu đã chia sẻ đầy ưu tư như vậy.

Và bất cứ ai, dù không có mặt ở Ấn Độ trong những ngày này, nhưng qua thông tin, hình ảnh trên các kênh thông tin, cũng có thể cảm nhận được "lằn ranh giữa cái chết và sự sống" tại quốc gia Nam Á này.

Ấn Độ hôm 24.4 ghi nhận số ca mắc mới là 346.786 và số người chết kỷ lục vì COVID-19 là 2.624 ca, giữa lúc nước này thiếu oxy y tế trầm trọng.

Hình ảnh người chết la liệt, hỏa thiêu vội vàng, thê lương, tang tóc, cho thấy thế nào là vỡ trận, thế nào là sụp hệ thống y tế. Bệnh nhân chết trước cửa bệnh viện là chuyện bình thường.

Không đủ bác sĩ, không giường bệnh, không máy thở, không oxy, thì bệnh viện cũng như một nhà ở đông người, bệnh nhân chỉ có chờ chết. Ấn Độ rất cần các nguồn viện trợ y tế từ bên ngoài, nếu không thì tình hình sẽ còn xấu hơn.

Các chuyên gia y tế phân tích, một trong những nguyên nhân chính bùng phát dịch COVID-19 là sự lơ là của người dân trong thực hiện các biện pháp phòng dịch, sau khi làn sóng dịch thứ nhất lắng xuống, người dân lại tụ tập đông trong các sự kiện lễ hội tôn giáo.

Việt Nam không thể chủ quan, vì cũng có thể bùng dịch vì nguyên nhân tương tự.

Và cũng cứ nói thẳng với nhau, nếu để vỡ trận mà chúng ta hay nói "bung", "toang", vượt qua năng lực của ngành y tế, thì quốc gia nào cũng sẽ xảy ra thảm cảnh như thế.

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng - Bộ Y tế, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng cho biết hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang rất phức tạp, chúng ta cần siết chặt các biện pháp dự phòng. Ông Phu đánh giá: "Người dân đang rất chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh. Nếu chẳng may nguồn bệnh xâm nhập, thì việc khống chế dịch bệnh sẽ vô cùng khó khăn. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của cá nhân và cả cộng đồng".

Hãy nhìn Ấn Độ thật kỹ để biết sợ, để thấy rằng "làn ranh giữa cái chết và sự sống lại mỏng manh đến thế".

Mỗi người phải hành động ngay lập tức, tự nhận thức phải trở lại vị trí của một chiến sĩ của thời chiến, "chống dịch như chống giặc". Đầu tiên là mang "súng" 5K.

Và trong lúc này, các cơ quan quản lý cần có quyết định khẩn cấp, đó là tăng cường nguồn vaccine và tiêm càng nhanh càng tốt.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Báo động tình hình dịch COVID-19: Cần phải nâng mức cảnh báo lên

Thùy Linh |

Hiện nay, người dân đang rất chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nếu chẳng may nguồn bệnh xâm nhập thì việc khống chế dịch bệnh sẽ vô cùng khó khăn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của cá nhân và cả cộng đồng.

Số tử vong vì COVID-19 ở Ấn Độ trong một ngày lên mức cao kỷ lục mới

Ngọc Vân |

Số ca tử vong do COVID-19 hàng ngày ở Ấn Độ ở mức kỷ lục mới hôm 24.4.

Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 kỷ lục toàn cầu trong một ngày

Ngọc Khánh |

Hôm 22.5, Ấn Độ đã ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 kỷ lục toàn cầu trong vòng 24 giờ qua, lên đến 314.000 ca.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Báo động tình hình dịch COVID-19: Cần phải nâng mức cảnh báo lên

Thùy Linh |

Hiện nay, người dân đang rất chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nếu chẳng may nguồn bệnh xâm nhập thì việc khống chế dịch bệnh sẽ vô cùng khó khăn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của cá nhân và cả cộng đồng.

Số tử vong vì COVID-19 ở Ấn Độ trong một ngày lên mức cao kỷ lục mới

Ngọc Vân |

Số ca tử vong do COVID-19 hàng ngày ở Ấn Độ ở mức kỷ lục mới hôm 24.4.

Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 kỷ lục toàn cầu trong một ngày

Ngọc Khánh |

Hôm 22.5, Ấn Độ đã ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 kỷ lục toàn cầu trong vòng 24 giờ qua, lên đến 314.000 ca.