Nhiều thương hiệu Việt bị lòng tham bán đứng

LÊ THANH PHONG |

Vụ “Ruột China da Hoàng Khải” khẳng định thêm một điều, Việt Nam có nhiều sản phẩm có giá trị, xuất sắc hơn các nước, thôi ít nhất là so sánh với nước láng giềng Trung Quốc. Sản phẩm của Việt Nam hơn Trung Quốc thì mới có chuyện mua hàng Trung Quốc dán mác Việt.

Cũng từ vụ Khaisilk, nhiều thông tin cho biết, còn một số sản phẩm thương hiệu Việt nhưng ruột Trung Quốc. Ông Lưu Duy Dần - Chủ tịch Hiệp hội các Làng nghề Việt Nam - cho biết, không chỉ Khaisilk mà lụa Vạn Phúc, gốm Bát Tràng cũng bán hàng nhập từ Trung Quốc. Ông Lưu Duy Dần đưa thông tin sốc, có nhiều cửa hàng bán gốm Bát Tràng nhưng thực ra là gốm sứ Giang Tây - Trung Quốc. 

Còn bao nhiêu nhãn hiệu hàng Việt đang độn ruột hàng Trung Quốc? Ông Lê Thế Bảo - Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam - trả lời Tuổi Trẻ ngày 2.11: “Có thể nói tình trạng hàng giả, nhái thương hiệu, đặc biệt là hàng Trung Quốc giả mạo thương hiệu Việt, phổ biến rộng khắp ở nhiều lĩnh vực, từ quần áo, giày dép, hàng tiêu dùng, mỹ phẩm cho đến vật liệu xây dựng như thép, tôn, thậm chí là cả những sản phẩm tác động trực tiếp đến sức khỏe con người và cả nền sản xuất như tân dược, phân bón, thuốc thú y, nuôi trồng thủy sản...”.

Báo chí cũng từng đưa tin, có những cửa hàng bán nông sản Trung Quốc nhưng dán mác Đà Lạt. Nay thêm sản phẩm của các làng nghề, cho thấy chúng ta đang làm giàu cho thiên hạ và bán đứng thương hiệu của mình. Một chút lòng tham nhưng dần dần sẽ làm mất đi danh tiếng và sản phẩm chất lượng của các làng nghề truyền thống.

Thử tìm nguyên nhân xem sao. Các làng nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ có thương hiệu là báu vật mà cha ông để lại, nhưng không làm ra được sản phẩm chất lượng, đủ sức cạnh tranh. Cho nên, nhà buôn chơi trò phù phép, mua hàng Trung Quốc về dán mác các thương hiệu tên tuổi Việt, một kiểu làm ăn quá dễ mà kiếm lời to. Có thế anh Hoàng Khải mới có dinh thự và dàn xe hơi xa xỉ.

Hàng của Trung Quốc tràn vào thay hàng sản xuất từ các làng nghề, vậy thì các làng nghề thua, chỉ về giá thôi cũng đủ chết. Bởi vì, chúng ta có thương hiệu làng nghề, nhưng hữu danh mà vô thực, chúng ta thừa hưởng di sản của cha ông nhưng không phát huy, làm giàu có sang trọng mà làm lụi bại, thật xấu hổ với tiền nhân.

Người buôn bán vì lòng tham nên nhập hàng Trung Quốc dán nhãn Việt Nam mà không cần suy nghĩ về việc bảo vệ thương hiệu Việt, người sản xuất ở các làng nghề không sản xuất được sản phẩm đủ sức cạnh tranh với những kẻ làm giả thương hiệu của mình, quản lý thị trường không kiểm soát được. Chính chúng ta giết chết nền sản xuất của chúng ta.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.