Nhân loại tỉnh thức về an ninh y tế

Lê Thanh Phong |

Tờ Tagesspiegel của Đức ngày 3.4 dẫn các nguồn tin an ninh cho biết 200.000 khẩu trang loại FFP2 (N95) và FFP3 được chính phủ Đức đặt hàng cho lực lượng cảnh sát sử dụng đã bị “chặn và chuyển sang Mỹ”.

“Người lính sẽ không tham chiến nếu không có vũ khí, vậy tại sao các y tá vẫn phải làm việc khi không có thiết bị bảo hộ?”, đó là phát ngôn của Leyrose McIntyre, một trong khoảng 30 y tá tham gia biểu tình bên ngoài Trung tâm Y tế Montefiore ở Bronx, New York, Mỹ hôm 2.4.

Châu Âu, Mỹ kêu gào thiếu khẩu trang, máy thở. Nhiều nước khởi động sản xuất trong khi những thiết bị và dụng cụ y tế phục vụ cho các bệnh viện cần từng giây, từng phút.

Những dòng tin trên cho cả thế giới tỉnh ngộ về an ninh y tế.

Con người đầu tư cho an ninh quốc phòng. Đúng thôi, nhưng dịch cũng là giặc. Chống giặc xâm lăng có vũ khí thì chống giặc dịch cũng cần có các công cụ là thiết bị, dụng cụ y tế làm vũ khí. Súng đạn đầy kho của các nước, nhưng khẩu trang, thứ bình thường đó lại thiếu trầm trọng.

Con người dành lúa gạo cho an ninh lương thực. Đúng thôi, nhưng đã có trên 60.000 người chết vì dịch COVID-19 tính đến ngày 4.4. Cùng thời gian bùng dịch, có ai chết vì đói chưa?

Con người tích trữ nhiên liệu để bảo đảm an ninh năng lượng. Đúng thôi, nhưng cả thế giới phải hạn chế đi lại khi giặc COVID-19 tấn công. Năng lượng dư thừa, giá dầu xuống tận đáy, trong lúc thiếu khẩu trang, máy thở. Thế mới thấy đầu tư cho an ninh năng lượng với an ninh y tế bên nào trọng, bên nào khinh. Con người cất tiền vào kho để bảo đảm an ninh tiền tệ. Đúng thôi, nhưng những quốc gia giàu như Mỹ cũng không mua được đủ khẩu trang và máy thở phục vụ cứu chữa bệnh nhân COVID-19.

Việt Nam kiểm soát tốt dịch COVID-19, nên luôn đủ khẩu trang, máy thở, cơ sở y tế phục vụ điều trị bệnh nhân nhiễm dịch. Nếu không, có thể còn khủng hoảng hơn các nước, cho nên phải rút ra bài học về an ninh y tế.

Ngoài việc đào tạo y bác sĩ đảm bảo tỉ lệ tiêu chuẩn trên đầu dân, ngoài hệ thống cơ sở khám chữa bệnh đầy đủ về số lượng và chất lượng, cần có hệ thống dự trữ thuốc men, dụng cụ, thiết bị y tế phục vụ cho việc phòng chống dịch bệnh khi có đại dịch xảy ra.

Khi xảy ra đại dịch, có bác sĩ nhưng không có khẩu trang, dụng cụ bảo hộ, thì bác sĩ cũng trở thành nạn nhân của virus. Đội ngũ tuyến đầu chống giặc mà “trúng đạn” thì vỡ trận là cái chắc.

Thuốc men, dụng cụ, thiết bị y tế như khẩu trang, máy thở phải dự trữ đầy đủ như súng đạn. “Chống dịch như chống giặc” - không thể thiếu vũ khí.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Tin đồn thất thiệt về COVID-19: 6 chữ, 12,5 triệu đồng tiền phạt

Anh Đào |

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu vừa lên tiếng phủ nhận mình liên quan đến Công ty Trường Sinh: “Tôi đã báo công an rồi. Chắc chắn là vu khống”. Điều đó có nghĩa là gì? Là ngân sách sẽ có thêm tiền vì những cá nhân tung tin sẽ bị xử phạt.

Liều “thuốc” đặc hiệu, cần kíp cho dân

Đào tuấn |

20 triệu người sẽ thụ hưởng, bằng tiền mặt, từ gói an sinh xã hội trị giá 61.500 tỉ. Giá điện sẽ giảm 10%. Lãi suất sẽ giảm 2%. Những cái tin rất sốc, quá sốc. Sốc ở nghĩa như một liều "thuốc" đặc hiệu cho nền kinh tế, cho các doanh nghiệp, và cho cả người dân.

Cách ly xã hội không phải là đổ đất chặn đường, ngăn sông cấm chợ

Anh Đào |

“Việc đổ đất (chặn đường) là theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng - giải thích của Bí thư Thành ủy Hạ Long. Trong khi đó, Thủ tướng nhấn mạnh cách ly xã hội không phải là chuyện “ngăn sông cấm chợ”, không phải ngăn cấm giao thông. Dường như đang có những cách hiểu, có những sáng tạo khác nhau.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Tin đồn thất thiệt về COVID-19: 6 chữ, 12,5 triệu đồng tiền phạt

Anh Đào |

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu vừa lên tiếng phủ nhận mình liên quan đến Công ty Trường Sinh: “Tôi đã báo công an rồi. Chắc chắn là vu khống”. Điều đó có nghĩa là gì? Là ngân sách sẽ có thêm tiền vì những cá nhân tung tin sẽ bị xử phạt.

Liều “thuốc” đặc hiệu, cần kíp cho dân

Đào tuấn |

20 triệu người sẽ thụ hưởng, bằng tiền mặt, từ gói an sinh xã hội trị giá 61.500 tỉ. Giá điện sẽ giảm 10%. Lãi suất sẽ giảm 2%. Những cái tin rất sốc, quá sốc. Sốc ở nghĩa như một liều "thuốc" đặc hiệu cho nền kinh tế, cho các doanh nghiệp, và cho cả người dân.

Cách ly xã hội không phải là đổ đất chặn đường, ngăn sông cấm chợ

Anh Đào |

“Việc đổ đất (chặn đường) là theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng - giải thích của Bí thư Thành ủy Hạ Long. Trong khi đó, Thủ tướng nhấn mạnh cách ly xã hội không phải là chuyện “ngăn sông cấm chợ”, không phải ngăn cấm giao thông. Dường như đang có những cách hiểu, có những sáng tạo khác nhau.