Nhà sản xuất "Em và Trịnh" tiếc gì một lời xin lỗi giáo sư Michiko

Lê Thanh Phong |

Chiều 15.9, giáo sư Michiko Yoshii ủy quyền luật sư Nguyễn Thị Diễm Phượng để yêu cầu nhà sản xuất "Em và Trịnh" đưa ra lời xin lỗi công khai.

Lý do là nhà sản xuất phim đã khai thác nhân vật trong phim mà không có sự đồng ý từ bà.

Vì sao đến bây giờ giáo sư Michiko Yoshii mới kiện? Theo luật sư Nguyễn Thị Diễm Phượng, giáo sư Michiko chọn không lên tiếng ở thời điểm đó. Bởi vì bà sợ làm ảnh hưởng đến việc trình chiếu thương mại của phim. Bà đợi đến khi bộ phim trình chiếu xong, đạt được thành công thì mới lật lại vấn đề này.

Giáo sư Michiko Yoshii không có những phản ứng ồn ào trên truyền thông như một số nhân vật có liên quan đến bộ phim này và cách phản ứng cũng rất có tình có lý. Đó là không muốn làm ảnh hưởng đến hoạt động thương mại của nhà sản xuất khi bộ phim đang được trình chiếu, và không thưa kiện, không đòi hỏi gì hơn ngoài "một lời xin lỗi công khai".

Xét về lý thì còn nhiều chuyện để bàn, vì luật không cấm sản xuất phim được xây dựng từ nhân vật có thật và cũng không quy định khi làm phim phải xin phép những nhân vật có thật đó.

Phim "Em và Trịnh" không phải là phim tư liệu mà là tác phẩm điện ảnh, cho nên đạo diễn có quyền hư cấu, "thêm mắm, dặm muối" để phục vụ cho mục đích nghệ thuật của mình. Còn chuyện hay hoặc dở là quyền "phán xét" của công chúng.

Tất nhiên, khi liên quan đến nhân vật được xây dựng từ một nhân vật có thật, thì sáng tạo nghệ thuật phải bảo đảm yêu cầu không xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự, uy tín của họ.

Theo luật sư đại diện, giáo sư Michiko Yoshii không hề nói đến việc bị xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm, chỉ nói chưa từng được nhà sản xuất phim hay ê-kip phim liên hệ để hỏi tư liệu hay xin phép sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân. Phim đã công khai một giai đoạn đời tư của giáo sư Michiko, từ đó khiến gia đình bà cảm thấy không thoải mái.

Không biết nhà sản xuất "Em và Trịnh" đã có xin phép hoặc xin ý kiến của các nhân vật thực được đưa lên phim hay không, nhưng khi đã có sự phản ứng rất chừng mực và lịch sự như giáo sư Michiko Yoshii, thì cũng nên có thái độ ứng xử phù hợp.

Dù sao, nhân vật Michiko cũng được khai thác và câu chuyện về nhân vật này cũng góp phần cho sự thành công của bộ phim.

Ông bà dạy "lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Lựa một lời thật hay để xin lỗi thì chẳng mất gì mà chỉ có được thêm.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Vì sao giáo sư Michiko yêu cầu nhà sản xuất “Em và Trịnh” xin lỗi?

Huyền Chi |

Thông qua luật sư đại diện, giáo sư Michiko Yoshii yêu cầu nhà sản xuất phim "Em và Trịnh" đưa ra lời xin lỗi công khai.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Vì sao giáo sư Michiko yêu cầu nhà sản xuất “Em và Trịnh” xin lỗi?

Huyền Chi |

Thông qua luật sư đại diện, giáo sư Michiko Yoshii yêu cầu nhà sản xuất phim "Em và Trịnh" đưa ra lời xin lỗi công khai.