Nhà ở xã hội và nhà cho công nhân thuê

Lê Thanh Phong |

“Nhà ở dành cho công nhân đang khó khăn còn quá ít trong khi nhà ở thương mại cho người giàu có thì nhiều quá. Chúng ta phải điều chỉnh cơ chế để dành nhiều nguồn lực làm nhà ở cho công nhân”, đó là ý kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị tiếp xúc trực tuyến giữa cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 10, huyện Hóc Môn, TPHCM ngày 15.5.

Cho đến nay, chuyện nhà ở cho công nhân vẫn còn trên giấy, và công nhân chủ yếu vẫn chỉ ở nhà trọ. Thực tế không thể khác, vì thu nhập của công nhân chỉ có thể vun vén đời sống thường nhật, khó tích lũy đủ để mua được một căn hộ diện tích nhỏ, chất lượng trung bình.

Nhà ở thương mại xây nhiều, bán nhiều là quy luật của thị trường, đó là doanh nghiệp làm ra sản phẩm, nhà đầu tư bỏ vốn vào thị trường này. Bất động sản là một kênh đầu tư, và đó là lĩnh vực kinh doanh của người có tiền.

Còn công nhân chỉ mong có căn hộ để ở, một căn nhà thuộc diện nhà ở xã hội, nhưng sản phẩm dành cho người thu nhập trung bình vẫn không có nhiều, vì doanh nghiệp không mặn mòi với loại bất động sản này.

Bình Dương có chương trình căn hộ 100 triệu đồng cho công nhân, với khoảng 30m2 và đó là mô hình thành công. Nhưng để có giá mềm như vậy, nhà nước phải hỗ trợ cho doanh nghiệp nhiều khoản, từ giá đất cho đến các khoản chi phí thủ tục, thuế...

Tuy nhiên, mỗi địa phương có điều kiện thực tiễn khác nhau nên mô hình nhà ở xã hội cũng không thể giống nhau. Riêng TPHCM, lãnh đạo thành phố không muốn phát triển các dự án nhà ở thương mại diện tích dưới 45m2, bởi vì sẽ gia tăng áp lực lên hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khi người ở các địa phương khác đến thành phố mua nhà ở giá rẻ tăng lên.

Quan điểm này còn đang tranh luận, nhưng trên thực tế, nhà ở xã hội với diện tích 30m2 không phải được TPHCM ưu tiên lựa chọn.

Để cho công nhân trên địa bàn TPHCM có nhà là thách thức với nhà quản lý. Theo số liệu tính từ đầu năm 2020, mỗi năm người nhập cư vào TPHCM tăng khoảng 200.000 người, tương đương dân số một quận. Xoay xở đủ quỹ đất để xây căn hộ đáp ứng nhu cầu của công nhân là một bài toán đau đầu và người nhập cư vào TPHCM không dừng lại ở con số đó mà tăng lên theo từng năm.

Để công nhân nào vào làm việc ở TPHCM cũng có một căn hộ là chuyện khó làm được, cho nên phải tính đến xây nhà cho công nhân thuê. Công nhân thuê nhà, có chỗ ở tươm tất để đi làm cũng là một giải pháp tốt.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Trao tiền hỗ trợ xây nhà cho công nhân lao động

Quốc Hương |

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc vừa tới thăm và trao tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình chị Phạm Thị Thanh Mai (công nhân lao động thuộc Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên).

Tặng quà tết cho các chủ nhà trọ giám giá nhà cho công nhân

QUÁCH DU |

Đại điện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã đến tận gia đình các chủ nhà trọ thăm và tặng quà tết vì đã chung tay, giúp đỡ các công nhân vượt qua “bão dịch” COVID-19.

LĐLĐ Thanh Hóa: Thăm, tặng quà tết những chủ nhà trọ giảm tiền thuê nhà cho công nhân

QUÁCH DU |

Dịch COVID-19 tràn về, khiến nhiều công nhân trên địa bàn gặp khó khăn, thấu hiểu và chia sẻ, nhiều chủ nhà trọ tại TP. Thanh Hóa đã giảm giá thuê nhà.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Vĩnh Phúc: Trao tiền hỗ trợ xây nhà cho công nhân lao động

Quốc Hương |

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc vừa tới thăm và trao tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình chị Phạm Thị Thanh Mai (công nhân lao động thuộc Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên).

Tặng quà tết cho các chủ nhà trọ giám giá nhà cho công nhân

QUÁCH DU |

Đại điện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã đến tận gia đình các chủ nhà trọ thăm và tặng quà tết vì đã chung tay, giúp đỡ các công nhân vượt qua “bão dịch” COVID-19.

LĐLĐ Thanh Hóa: Thăm, tặng quà tết những chủ nhà trọ giảm tiền thuê nhà cho công nhân

QUÁCH DU |

Dịch COVID-19 tràn về, khiến nhiều công nhân trên địa bàn gặp khó khăn, thấu hiểu và chia sẻ, nhiều chủ nhà trọ tại TP. Thanh Hóa đã giảm giá thuê nhà.