“Nhà đá” và lá chắn

Anh Đào |

Chỉ trong vòng 4 giờ của buổi sáng ngày 26.4, An Giang phát hiện 4 vụ với 31 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Cùng ngày, 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị Tuyên Quang phát hiện. Có lẽ, đã đến lúc đưa họ vào “nhà đá”.

Nhóm người nhập cảnh đã dùng cả vỏ lãi, từ tỉnh Kompong Chnang, Campuchia vượt biên qua đường biên giới sông Tiền, dùng cả sà lan để vượt biên qua đường biển Phú Quốc, cả đường mòn lối mở để vào sâu nội địa qua biên giới địa bàn tỉnh Hà Giang.

24h mà ít nhất 5 vụ, hàng chục đối tượng, bằng mọi phương tiện, mọi cách thức... Quá khủng khiếp.

Khủng khiếp khi mà đợt dịch thứ 4 có nguy cơ rất cao bùng phát ở Việt Nam- như cảnh báo của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long.

Khủng khiếp, vì tình hình dịch bệnh phía hàng xóm đang bùng phát dữ dội.

Khủng khiếp, vì dù đã thiết lập 1.600 điểm chốt với 10.000 cán bộ chiến sĩ biên phòng, các lực lượng khác để quản lý xuất nhập cảnh nhưng biên giới quá dài, quá phức tạp, quá nhiều địa hình mà “chỉ một con đò quay ngang đã thành một chiếc cầu”.

Nhưng còn khủng khiếp khi mà số vụ, số đối tượng nhập cảnh trái phép có vẻ chưa bao giờ thuyên giảm. Mà con số phát hiện có lẽ chỉ là phần nổi của tảng băng mà thôi

Hôm qua, trên mạng đang phổ biến một lời kêu gọi tới gia đình đang có thân nhân ở các nước láng giềng là hoặc khai báo, cách ly y tế đầy đủ nếu người thân của họ về nước, hoặc ở đâu thì cứ hãy ở yên đó, vì Tổ quốc, vì đất nước, vì chính những người thân, vì chính gia đình.

Nhưng xét ra, không chỉ hô hào kêu gọi hay tuyên truyền suông được nữa rồi.

Tại sao lại chỉ đẩy đuổi? Tại sao sau khi phát hiện bắt giữ chỉ đưa đi cách ly? Tại sao lại chỉ xử lý hành vi tổ chức xuất nhập cảnh trái phép?

Còn nhớ trong buổi làm việc với TP.HCM, sau khi nghe Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nói về con số 108 người nhập cảnh trái phép và “những biện pháp răn đe nghiêm khắc”, “cần thiết phải truy tố”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu: Bên cạnh việc kiểm soát chặt chẽ các khu vực công cộng, những trường hợp nhập cảnh trái phép, cố tình không khai báo sẽ phải xem xét xử lý hình sự.

Đúng. Đã đến lúc không thể nhân đạo suông với những hành vi vi phạm pháp luật, những hành vi nghiêm trọng, cực kỳ nguy hiểm cho cộng đồng, cho đất nước. Bởi nói như Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long: Có thể trường hợp nhập cảnh trái phép không phát hiện được và có người không có dấu hiệu về mặt lâm sàng, có thể thành nguồn truyền nhiễm trong cộng đồng.

Lá chắn biên giới với bao nhiêu mồ hôi công sức chiến sĩ sẽ trở thành vô nghĩa nếu những vi phạm không được xử lý nghiêm khắc.

Đây cũng là câu trả lời cho câu hỏi vì sao nhập cảnh trái phép vẫn liên tục diễn ra chưa bao giờ thôi nóng.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 phức tạp, 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Long Nguyễn |

Ngày 26.4 qua thông tin được người dân cung cấp, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn 7 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Bắt 14 đối tượng tiếp tay cho nhập cảnh trái phép

Hữu Long |

Mở rộng điều tra đường dây tổ chức, môi giới đưa người Trung Quốc nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, công an Đà Nẵng đã bắt tạm giam 14 đối tượng ở nhiều địa phương trên cả nước.

Bắt 9 người nước ngoài nhập cảnh trái phép đi đường mòn lối mở vào Việt Nam

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước vừa bắt giữ được 9 đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép đi đường mòn lối mở vào Việt Nam.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

COVID-19 phức tạp, 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Long Nguyễn |

Ngày 26.4 qua thông tin được người dân cung cấp, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn 7 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Bắt 14 đối tượng tiếp tay cho nhập cảnh trái phép

Hữu Long |

Mở rộng điều tra đường dây tổ chức, môi giới đưa người Trung Quốc nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, công an Đà Nẵng đã bắt tạm giam 14 đối tượng ở nhiều địa phương trên cả nước.

Bắt 9 người nước ngoài nhập cảnh trái phép đi đường mòn lối mở vào Việt Nam

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước vừa bắt giữ được 9 đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép đi đường mòn lối mở vào Việt Nam.