Nhà 4 mặt tiền sừng sững giữa thủ đô- "tầm nhìn ngắn" của các nhà quy hoạch

Lê Thanh Phong |

Báo Lao Động ngày 13.7 có bài "Nhà 4 mặt tiền độc nhất ở Hà Nội khác gì “vả mặt” quy hoạch".

Nhà 4 mặt tiền có diện tích 15m2, nằm trêu ngươi giữa phố phường, trên trục Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở, như chiếc gai đâm vào mắt người qua lại, nhưng chính quyền không làm được gì.

Không làm được gì vì căn nhà này nằm ngoài chỉ giới giải phóng mặt bằng, diện tích 15m2 nên được tồn tại. Bởi vì theo quy định của thành phố, dự án công trình trọng điểm vành đai 2, phải dưới 15m2 mới thu hồi.

Tư duy làm quy hoạch đô thị của các nhà quản lý Thủ đô bao năm nay cho ra các sản phẩm đô thị kinh hoàng. Những căn nhà siêu mỏng, siêu méo, siêu nghiêng, cùng với những căn nhà như những cục u trên gương mặt đô thị.

Quy hoạch thiếu khoa học, phi thẩm mỹ, chưa kể có thể do những toan tính riêng, đã làm biến dạng Hà Nội. Thành phố bị băm nát, cắt xén, rạch ngang, rạch dọc, rạch xéo chằng chịt. Quy hoạch yếu kém đã hình thành những ngôi nhà không ra nhà, mà là những hình thù dị dạng.

Căn nhà 4 mặt tiền tại 128 Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, là sản phẩm sinh ra từ quy hoạch yếu kém của chính quyền.

Không chỉ hình thù quái dị, nằm chắn ngang đường, mà căn nhà này còn là điểm tập trung buôn bán, tập kết rác, xấu xí và dơ bẩn. Chính quyền phường Đồng Tâm cũng không giải quyết được chuyện đơn giản nhất, đó là không cho họp chợ buôn bán và xả rác ở địa chỉ cục u này.

Quan sát thực tế, ai cũng biết nếu di dời căn nhà này, xử lý lại mặt bằng, thì sẽ có một tuyến phố đẹp, thông thoáng, giúp cho giao thông thuận lợi. Biết vậy, nhưng suốt 4 năm qua, căn nhà này vẫn "sừng sững giữa Thủ đô".

Quy hoạch thiếu tầm nhìn nên để lại hậu quả là những cục u và chiếc gai đô thị, giờ muốn phẩu thuật thì không có căn cứ, sợ dân kiện, cho nên chính quyền chỉ còn ngồi viết báo cáo, còn dân thì bức xúc.

Các căn nhà quái dị làm hư hỏng không gian đô thị Thủ đô Hà Nội cần phải được xử lý, phải "quy hoạch lại quy hoạch" để chỉnh trang đô thị có chất lượng, hiện đại, thẩm mỹ cao.

Chúng ta hô hào quá nhiều về một Hà Nội nghìn năm văn hiến, là trung tâm văn hóa, nhưng sản phẩm kiến trúc và hạ tầng giao thông đô thị còn tồn tại những thứ lạc hậu và xấu xí không thể chấp nhận được.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Nhà 4 mặt tiền độc nhất ở Hà Nội khác gì “vả mặt” quy hoạch

Tiến Dũng |

Giữa lòng Hà Nội tồn tại một căn nhà với diện tích 15m2, có tới 4 mặt tiền, chẳng khác nào “vả mặt” quy hoạch Thủ đô.

“Treo” quy hoạch 20 năm, Ga Nha Trang vẫn chưa được dời ra khỏi nội thành

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa đang có chủ trương di dời ga Nha Trang vì việc tàu chạy trong nội thành thường xuyên gây ùn tắc giao thông và không phù hợp với sự phát triển chung của thành phố. Hy vọng, sau khi di dời, địa phương sẽ lưu giữ nhà ga cũ để làm nơi văn hóa, phục vụ cộng đồng, khớp nối với chuỗi các công trình văn hóa trong trung tâm thành phố.

Sai phạm quy hoạch đường Lê Văn Lương như "khủng long chui lọt lỗ kim"

Nhóm PV |

Việc điều chỉnh quy hoạch hàng loạt các dự án dọc hai bên tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình, Lê Quang Đạo, Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính… không chỉ khiến quy hoạch khu vực này bị “băm nát” phá vỡ quy hoạch tổng thể Thủ đô mà còn gây áp lực tới giao thông, thoát nước, vệ sinh môi trường, không gian sống,… Chuyên gia cho rằng, sai phạm "băm nát" quy hoạch ở tuyến đường Lê Văn Lương như "khủng long chui lọt lỗ kim".

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Nhà 4 mặt tiền độc nhất ở Hà Nội khác gì “vả mặt” quy hoạch

Tiến Dũng |

Giữa lòng Hà Nội tồn tại một căn nhà với diện tích 15m2, có tới 4 mặt tiền, chẳng khác nào “vả mặt” quy hoạch Thủ đô.

“Treo” quy hoạch 20 năm, Ga Nha Trang vẫn chưa được dời ra khỏi nội thành

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa đang có chủ trương di dời ga Nha Trang vì việc tàu chạy trong nội thành thường xuyên gây ùn tắc giao thông và không phù hợp với sự phát triển chung của thành phố. Hy vọng, sau khi di dời, địa phương sẽ lưu giữ nhà ga cũ để làm nơi văn hóa, phục vụ cộng đồng, khớp nối với chuỗi các công trình văn hóa trong trung tâm thành phố.

Sai phạm quy hoạch đường Lê Văn Lương như "khủng long chui lọt lỗ kim"

Nhóm PV |

Việc điều chỉnh quy hoạch hàng loạt các dự án dọc hai bên tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình, Lê Quang Đạo, Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính… không chỉ khiến quy hoạch khu vực này bị “băm nát” phá vỡ quy hoạch tổng thể Thủ đô mà còn gây áp lực tới giao thông, thoát nước, vệ sinh môi trường, không gian sống,… Chuyên gia cho rằng, sai phạm "băm nát" quy hoạch ở tuyến đường Lê Văn Lương như "khủng long chui lọt lỗ kim".