Nguyễn Văn Thái nhắc chúng ta đừng ăn tê tê và nhậu thịt rừng nữa

Lê Thanh Phong |

Có những con người ký thác cả đời mình cho việc bảo vệ những động vật trên rừng, cuộc đời rất đẹp của họ nhắc nhở chúng ta một điều thật giản dị, yêu và bảo vệ thiên nhiên. Trong số những người đó có Nguyễn Văn Thái.

Anh Nguyễn Văn Thái - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife) vừa được Giải thưởng môi trường Goldman (Goldman Environmental Prize) - giải thưởng được mệnh danh là giải "Nobel xanh" nhằm tôn vinh các cá nhân hoạt động về môi trường năm 2021.

Trong lịch sử 30 năm của giải thưởng này, Nguyễn Văn Thái là người Việt Nam thứ hai đạt giải. Trước đó, năm 2018, bà Ngụy Thị Khanh - Giám đốc điều hành của Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) đạt giải vì là người có nhiều cống hiến trong hoạt động thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững, quản trị tốt nguồn nước, không khí và phát triển Xanh ở Việt Nam.

"Nobel xanh", một giải thưởng quá vinh dự và rất có ý nghĩa khi mà địa cầu đang bị bức tử từng ngày, nhiều loài động vật, thực vật có nguy cơ tuyệt diệt.

Nguyễn Văn Thái và cộng sự suốt 15 năm qua, băng rừng lội suối để giải cứu, bảo tồn và phát triển loài tê tê, tái thả vào tự nhiên gần 2.000 cá thể. Trong lúc đó, trên bàn nhậu của nhiều người giàu có, tê tê là món khoái khẩu, và tê tê vẫn được đưa từ rừng về các nhà hàng ở các thành phố, đô thị.

Mỗi ngày đọc báo, tin về phá rừng dày đặc, diễn ra khắp nơi. Lâm tặc chở gỗ từ rừng ra phố như đi diễu hành.

Trong lúc đó, có một Nguyễn Văn Thái cùng nhóm Anti-Poaching (nhóm tuần tra bảo vệ rừng, giải cứu thú rừng) do anh thành lập, phối hợp cùng kiểm lâm bảo vệ Vườn Quốc gia Pù Mát, tuần tra bảo vệ rừng, xử lý người xâm phạm rừng, giải cứu thú rừng bị dính bẫy, gỡ bẫy, phá các lán trại dựng trái phép của lâm tặc.

Những người như Nguyễn Văn Thái quá ít, không thể cứu nổi những cánh rừng đầy bọn lâm tặc và những kẻ quyền lực giấu mặt.

Những người như Nguyễn Văn Thái quá ít, không thể cứu nổi những loài thú hoang dã thoát khỏi những chiếc bẫy ác độc của con người.

Nhưng dù sao, cái tên Nguyễn Văn Thái được xướng lên trên diễn đàn "Nobel xanh" của thể giới, cũng đủ thức tỉnh phần nào những cái đầu u mê và những lòng tham vô đáy. Ít nhất, cũng nhắc nhở nhiều người đừng ăn thịt tê tê và nhậu thịt rừng.

Nguyễn Văn Thái được thưởng 200.000 USD, anh hiến tặng số tiền này cho công tác bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam. Người có chức, có quyền, có trách nhiệm bảo vệ rừng vì tiền mà "bán" rừng nên suy nghĩ về điều này.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Người giải cứu tê tê ở Việt Nam được trao giải "Nobel Xanh"

Thùy Linh |

Theo giờ Việt Nam, sáng nay 16.6, Giải thưởng Goldman Environmental Prize- giải thưởng môi trường lớn nhất, danh giá nhất hành tinh, được ví như giải "Nobel Xanh" được trao cho anh Nguyễn Văn Thái - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife).

Xét xử vụ án tàng trữ trái phép 780 kg vảy tê tê châu Phi

Thùy Linh |

Sáng 3.6, thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cho biết một đối tượng tại Hưng Yên đã bị xử phạt 5 năm 3 tháng tù vì tội tàng trữ hàng cấm là 780 kg vảy tê tê, với trị giá được xác định là hơn 1 tỉ đồng. Đây là vụ án đầu tiên liên quan đến vảy tê tê châu Phi được đưa ra xét xử trong 5 năm trở lại đây.

Khen thưởng người giải cứu Tê tê quý hiếm sắp lên bàn nhậu

Thế Yên |

Một người dân ở Lâm Đồng được trao tặng giấy khen vì đã có công giải cứu một cá thể Tê tê sắp lên... bàn nhậu.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Người giải cứu tê tê ở Việt Nam được trao giải "Nobel Xanh"

Thùy Linh |

Theo giờ Việt Nam, sáng nay 16.6, Giải thưởng Goldman Environmental Prize- giải thưởng môi trường lớn nhất, danh giá nhất hành tinh, được ví như giải "Nobel Xanh" được trao cho anh Nguyễn Văn Thái - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife).

Xét xử vụ án tàng trữ trái phép 780 kg vảy tê tê châu Phi

Thùy Linh |

Sáng 3.6, thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cho biết một đối tượng tại Hưng Yên đã bị xử phạt 5 năm 3 tháng tù vì tội tàng trữ hàng cấm là 780 kg vảy tê tê, với trị giá được xác định là hơn 1 tỉ đồng. Đây là vụ án đầu tiên liên quan đến vảy tê tê châu Phi được đưa ra xét xử trong 5 năm trở lại đây.

Khen thưởng người giải cứu Tê tê quý hiếm sắp lên bàn nhậu

Thế Yên |

Một người dân ở Lâm Đồng được trao tặng giấy khen vì đã có công giải cứu một cá thể Tê tê sắp lên... bàn nhậu.