Nguyễn Trung Huyên bạo hành bé gái 3 tuổi, làm rõ vai trò người mẹ

Lê Thanh Phong |

Bạn đọc hẳn còn nhớ vụ Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành cháu bé 8 tuổi tử vong, cơ quan tố tụng đã khởi tố bố ruột của nạn nhân Nguyễn Kim Trung Thái về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm". Cái ác chưa dừng lại, khi có một Nguyễn Trung Huyên, người được cho là đã đóng 9 cái đinh vào đầu cháu Đ.N.A.

Chiều 20.1, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, ở huyện Thạch Thất) để điều tra về hành vi "Giết người", theo điều 123 Bộ Luật Hình sự.

Công an đã dẫn giải Nguyễn Trung Huyên thực nghiệm hiện trường, Huyên được dẫn giải đến những địa điểm đã mua thuốc sâu, lấy đinh...

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm đã thực hiện các lần bạo hành cháu Đ.N.A. Cụ thể, qua khai thác lịch sử bệnh nhân, bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn cho biết trước đây 3 tháng, bệnh nhi này từng ngộ độc thuốc trừ sâu và được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Mẹ của cháu bé đưa cháu đi bệnh viện và chắc chắn biết rõ nguyên nhân vụ việc này.

Tương tự, có lần cháu bé nuốt dị vật phải đưa đi bệnh viện lấy dị vật. Cháu bé 3 tuổi dù nhỏ nhưng có thể nói cho mẹ biết ai đã bỏ dị vật vào miệng bé hay bé tự làm.

Cháu Đ.N.A từng bị đánh gãy tay. Mẹ cháu biết nguyên nhân, nhưng vẫn im lặng. Lý do vì sao?

Việc kết luận hành vi vi phạm của công dân thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của các cơ quan bảo vệ pháp luật, nhưng có những tình tiết cho thấy mẹ của cháu Đ.N.A đã không có bất kỳ động thái nào ngăn chặn hành vi bạo hành của người tình (hoặc ai khác) đối với con của mình.

Cháu Đ.N.A được các bác sĩ xác định có thể do bị bạo hành, còn với vai trò của người mẹ, ở chung với con và người tình, Nguyễn Thị Luyến biết rõ nhất nguyên nhân của các vết thương và bệnh tật mà con mình phải gánh chịu.

Cháu Đ.N.A phải bốn lần nhập viện, trong đó lần nặng nhất liên quan thuốc sâu khiến hôn mê, nằm viện nhiều ngày. Người thân, người mẹ có biết nguyên nhân và biết thì phải có trách nhiệm bảo vệ con mình, tố giác tội phạm.

Khoan hãy nói đến các tổ chức bảo vệ trẻ em, trong gia đình, người thân, đặc biệt là cha mẹ, nếu không bảo vệ con cái mình thì không ai bảo vệ được.

Chưa kể, có những trường hợp còn là đồng phạm giúp sức hoặc che giấu tội phạm như Nguyễn Trung Kim Thái - cha ruột bé gái bị bạo hành tử vong ở TPHCM.

Đối với trường hợp cháu Đ.N.A bị bạo hành, cần làm rõ vai trò của người mẹ.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Dẫn giải nghi phạm đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi thực nghiệm hiện trường

Quang Việt |

Hà Nội - Nguyễn Trung Huyên - nghi phạm bạo hành bé gái 3 tuổi, con riêng của người tình, bị dẫn giải đi thực nghiệm hiện trường ở những địa điểm đã mua thuốc sâu, lấy đinh.

Bé 3 tuổi bị găm đinh vào đầu ở Thạch Thất vẫn đang nguy kịch

Phạm Đông |

Hà Nội - Sau 3 ngày điều trị tích cực, hiện cháu Đ.N.A (3 tuổi, Canh Nậu, Thạch Thất) vẫn đang rất nguy kịch. Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án đối với Nguyễn Trung Huyên về hành vi giết người.

Đóng đinh vào đầu đứa bé 3 tuổi là tội ác tày trời

Lê Thanh Phong |

Đứa bé 3 tuổi không thể tự đóng đinh vào đầu, phải có ai đó làm việc này, pháp luật phải thẳng tay nghiêm trị.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Dẫn giải nghi phạm đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi thực nghiệm hiện trường

Quang Việt |

Hà Nội - Nguyễn Trung Huyên - nghi phạm bạo hành bé gái 3 tuổi, con riêng của người tình, bị dẫn giải đi thực nghiệm hiện trường ở những địa điểm đã mua thuốc sâu, lấy đinh.

Bé 3 tuổi bị găm đinh vào đầu ở Thạch Thất vẫn đang nguy kịch

Phạm Đông |

Hà Nội - Sau 3 ngày điều trị tích cực, hiện cháu Đ.N.A (3 tuổi, Canh Nậu, Thạch Thất) vẫn đang rất nguy kịch. Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án đối với Nguyễn Trung Huyên về hành vi giết người.

Đóng đinh vào đầu đứa bé 3 tuổi là tội ác tày trời

Lê Thanh Phong |

Đứa bé 3 tuổi không thể tự đóng đinh vào đầu, phải có ai đó làm việc này, pháp luật phải thẳng tay nghiêm trị.