Nguồn động lực để TPHCM tăng trưởng

Lê Thanh Phong |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phân tích: “Việc trả lương này là theo nguyên tắc gắn với năng suất lao động. Hiện nay, năng suất lao động của TPHCM cao gấp 2,7 lần cả nước, năng suất lao động của cán bộ công chức cao gấp 1,5 lần cả nước và số thuế thu được cao bằng 3 lần tỉ lệ dân số thì lương bình quân gấp 2 lần là điều hợp lý”.

Trả lương theo năng suất lao động là công bằng, và cũng là văn minh.

Một công chức xử lý một ngày 20 hồ sơ, tiếp xúc 50 người dân đến giao dịch hành chính công, khác với một công chức chỉ giải quyết hai phần ba số lượng công việc đó. Vậy thì công sức lao động của họ phải được tính đúng và đủ, không thể cào bằng như hiện nay. Sự chênh lệch về khối lượng công việc không phải chỉ ở một việc đột xuất mà thường xuyên, liên tục, theo suốt cả quá trình làm việc của một công chức, cả một đời người, cho nên đó là sự bất công rất lớn.

Công chức, viên chức ở TPHCM còn có thêm gánh nặng của chi tiêu cho sinh hoạt thường nhật. Một bát phở ở TPHCM nhiều tiền hơn ở nơi khác, các mặt hàng và dịch vụ khác cũng tương tự. Lương như nhau, nhưng chi tiêu ở TPHCM mất ít nhất 10% trượt giá.

Có ý kiến cho rằng, cán bộ công chức ở TPHCM có nhiều “màu mỡ” hơn nên không cần sống bằng lương. Ý này cũng có thể đúng nhưng không đủ, bởi vì không phải ai cũng kiếm tiền ngoài lương. Ai cũng biết, tham nhũng là tội phạm có chức vụ, công chức viên chức bình thường chỉ biết có đồng lương, và họ thuộc về số đông.

Không tăng lương cho cán bộ công chức, TPHCM sẽ mất nguồn động lực để tăng trưởng, đó là điều không có gì phải nghi ngờ.

Trên thực tế đã từng có nhiều chuyên gia, trí thức muốn vào làm ở các cơ quan nhà nước để đóng góp, cống hiến. Nhưng họ đành phải “cao bay xa chạy” vì lương quá thấp, không thể trụ nổi. Đơn vị sử dụng người tài biết là vô lý, biết rằng cần phải giữ chân họ, nhưng không có cơ chế, chính sách nào để vận dụng.

TPHCM phải có được cơ chế tự chủ về biên chế, thu nhập cho cán bộ công chức. Họ có thể nhận được lương cao hơn vài lần, thậm chí cao hơn vài chục lần đối với người giỏi. Có như vậy mới phù hợp với thị trường lao động của thành phố năng động nhất nước và đòi hỏi nguồn nhân lực cao nhất nước.

Tự chủ biên chế và trả lương sẽ tạo điều kiện cho TPHCM cải cách hành chính, loại bỏ bớt công chức vác ô, tinh giản bộ máy, trả lương cao cho lực lượng công chức tinh hoa, chuyên nghiệp.

TPHCM đang cần cơ hội và điều kiện thuận lợi tối đa để tăng trưởng.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.