Nguồn cảm hứng từ “Share to smile”

LÊ THANH PHONG |

“Share to Smile” (chia sẻ nụ cười) là dự án cộng đồng xuất phát từ ý tưởng bảo vệ môi trường của một bạn trẻ tại TPHCM. “Gom chai nhựa - tặng ngàn cây xanh”, một mũi tên trúng hai đích, đích nào cũng đáng giá đối với cuộc sống con người.

Trồng cây xanh là bảo vệ môi trường, dọn rác thải nhựa là bảo vệ môi trường.

Bảy tháng trước, Bùi Hoàng Huy - Cựu sinh viên Trường Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM “đơn thương độc mã” triển khai dự án. Tự mình trồng cây, tự mình khiêng đi đổi chai nhựa, cứ 5 chai nhựa đổi một cây. Dần dần, có nhiều bạn trẻ tham gia và thành nhóm “Share to Smile”.

Cho đến nay, nhóm đã tặng được 1.900 cây xanh và tất nhiên, với chai nhựa tương đương thu gom về, các bạn đã dọn được một số lượng rác thải chai nhựa đáng kể cho thành phố.

Không ai tài trợ, không ai giúp sức, các bạn tự bỏ tiền ra mua đất, trồng cây và đem đi đổi chai nhựa. Chỉ có trái tim nhiệt huyết của thanh niên, sự vô tư trong sáng của tuổi trẻ mới làm được. Các bạn xứng đáng được sự khen ngợi, mặc dù các bạn làm việc này không vì mục đích tìm kiếm sự ngợi khen.

Các đoàn thanh niên, hội thanh niên ở các quận huyện, thành phố nên tham khảo dự án của nhóm “Share to Smile” để nhân rộng, lan tỏa nguồn cảm hứng bảo vệ môi trường. Có thể không làm giống như mô hình này, mà có nhiều sáng kiến thông minh hơn, đột phá hơn để thu hút các bạn trẻ tham gia.

Bởi vì, giá trị của dự án này không chỉ là thu gom được một số lượng lớn rác thải nhựa, là thêm được nhiều cây xanh, mà quan trọng là thay đổi nhận thức của cộng đồng. Thêm nhiều bạn trẻ tham gia chương trình là thêm nhiều người không xả rác, có ý thức giữ gìn môi trường sống.

Hãy thử hình dung, tất cả các đoàn thể, hội thanh niên của các trường đại học, trường trung học, đoàn thanh niên của các quận huyện, phường xã đều có sáng kiến như nhóm Share to Smile, thì thành phố sẽ xanh và sạch hơn rất nhiều.

Từ những chương trình này sẽ hình thành một thế hệ thanh niên văn minh, hiện đại, năng động và có tư duy của công dân toàn cầu. Bảo vệ môi trường không phải chỉ cho riêng một thành phố, một quốc gia, mà cho cả hành tinh này.

Tuy nhiên, để cho các sáng kiến cộng đồng của các bạn trẻ đạt hiệu quả cao hơn, có sức lan tỏa rộng hơn, thì rất cần có sự hỗ trợ từ cộng đồng, đặc biệt là các doanh nghiệp. Tài trợ cho việc dọn rác trồng cây là bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ sức khỏe con người và tạo ra giá trị sống bền vững.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn thanh niên dự Ngày hội hành động chống rác thải nhựa

ÁI VÂN |

Ngày 9.11, tại Bắc Ninh, Trung ương Đoàn tổ chức Ngày hội "Thanh niên hành động chống rác thải nhựa" và trao giải chung kết cuộc thi "Hành trình thứ hai của lốp xe".

Cơ quan, đoàn thể phải là đơn vị gương mẫu trong giảm thiểu rác thải nhựa

Phạm Đông - Nguyễn Hà |

Theo ông Trần Xuân Hà, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, thành phố đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giảm thiểu rác thải nhựa. Trong thời gian tới các đơn vị, cơ quan trực thuộc UBND Thành phố không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần.

Kho đồ chơi mô hình "khổng lồ" tạo nên từ rác thải nhựa của chàng trai 9X

Tô Thế |

Từ những vỏ chai nhựa, vỏ lon, bìa giấy hay thùng xốp bỏ đi... chàng trai 9x người Hà Nội đã tạo ra được hàng nghìn mô hình côn trùng, đồ chơi độc đáo nhằm kêu gọi bảo vệ môi trường.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hàng nghìn thanh niên dự Ngày hội hành động chống rác thải nhựa

ÁI VÂN |

Ngày 9.11, tại Bắc Ninh, Trung ương Đoàn tổ chức Ngày hội "Thanh niên hành động chống rác thải nhựa" và trao giải chung kết cuộc thi "Hành trình thứ hai của lốp xe".

Cơ quan, đoàn thể phải là đơn vị gương mẫu trong giảm thiểu rác thải nhựa

Phạm Đông - Nguyễn Hà |

Theo ông Trần Xuân Hà, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, thành phố đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giảm thiểu rác thải nhựa. Trong thời gian tới các đơn vị, cơ quan trực thuộc UBND Thành phố không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần.

Kho đồ chơi mô hình "khổng lồ" tạo nên từ rác thải nhựa của chàng trai 9X

Tô Thế |

Từ những vỏ chai nhựa, vỏ lon, bìa giấy hay thùng xốp bỏ đi... chàng trai 9x người Hà Nội đã tạo ra được hàng nghìn mô hình côn trùng, đồ chơi độc đáo nhằm kêu gọi bảo vệ môi trường.