Ngày 20.9, Công an thành phố Huế lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Đủ, lái thuyền, vì có hành vi vi phạm vứt rác thải sinh hoạt (vàng mã) trên sông Hương.
Trước đó, ngày 19.9, thuyền rồng của bà Nguyễn Thị Đủ tổ chức hoạt động cúng bái, rồi xả vàng mã xuống sông Hương. Hành vi vi phạm được chụp ảnh, ghi hình đầy đủ, chứng cứ không thể chối cãi.
Clip về chiếc thuyền xả rác này được đưa lên mạng xã hội, nhiều ý kiến phê bình, cho rằng quá vô ý thức, cần phải xử phạt thật nghiêm. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, mức phạt chỉ khoảng 4 triệu đồng cho một thuyền, trường hợp thuyền đôi sẽ xử phạt 8 triệu đồng. Đối với hành vi phá hoại môi trường, mức xử phạt còn quá nhẹ, cần phải bổ sung, tăng nặng may ra mới cứu được môi trường.
Cũng mới đây, ngày 13.9, Công an TP.Huế lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 2 chủ thuyền rồng rải vàng mã xuống sông Hương, gây ô nhiễm môi trường. 2 chủ thuyền rồng là ông Đinh Văn Lợi và Đinh Văn Lụa thừa nhận hành vi rải vàng mã xuống sông Hương, gây ô nhiễm môi trường.
Trên đây là những trường hợp bị phát hiện, lập biên bản, xử phạt, còn biết bao nhiêu trường hợp khác, không ai biết, không ai hay, đang ngày đêm bức tử sông Hương.
Ngay tại Điện Hòn Chén, một nơi người dân thường tổ chức lễ hội, hoạt động cúng bái, sau đó là vứt hàng đống vàng mã xuống sông Hương. Chính quyền lên tiếng kêu gọi bảo vệ môi trường, báo chí phản ánh nạn xả vàng mã đã nhiều, nhưng tệ nạn này không dẹp được.
Có thể khẳng định rằng, Thừa Thiên - Huế là địa phương mà người dân xả rác vàng mã vào hàng số một, không tỉnh thành nào bằng. Đây là một tệ nạn của Huế, cần phải dẹp bỏ bằng mọi giá.
Dẹp bằng cách nào, đó là kiên quyết xử phạt từ cá nhân đến doanh nghiệp. Thuyền nào nhiều lần vi phạm, dựa vào các quy định của pháp luật, có thể rút giấy phép hoạt động.
Dẹp bằng cách đề nghị các thầy cúng, thầy chùa tham gia ở các thuyền rồng sau khi hành lễ nên khuyên người dân không vứt vàng mã xuống sông.
Dẹp bằng cách người dân Huế phải tham gia phòng chống tệ nạn xả vàng mã ra môi trường. Cụ thể là tham gia giám sát, quay phim chụp ảnh những trường hợp xả rác vàng mã, gửi về Trung tâm điều hành đô thị thông minh qua ứng dụng Hue-S để chính quyền có căn cứ xử phạt người vi phạm.
Ai chứng kiến tệ nạn này cũng bức xúc, phê phán, nhưng chỉ phê phán thì không dẹp được tệ nạn, mà hãy xắn tay vào hành động.