Người dân, doanh nghiệp vùng xanh từng ngày mong được "rã đông"

Lê Thanh Phong |

Bạn đọc xem hình ảnh kèm theo bài viết này, và xin đọc câu : "Người dân Yên Bái xứng đáng được hưởng lợi từ những thành quả chống dịch mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân đã rất nỗ lực mới có được".

Đó là câu nói của ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch tỉnh Yên Bái - trên Lao Động, qua bài viết với tựa đề "Yên Bái tiên phong mở cửa mọi hoạt động kinh tế, bản lĩnh hay liều lĩnh?".

Và quyết định của lãnh đạo địa phương này đưa ra không gì hơn ngoài hai từ "bản lĩnh".

Và đó cũng là thông điệp đầy năng lượng đưa đến với cộng đồng.

Không có gì phải quá mất bình tĩnh khi đã xây dựng được vùng an toàn, chính vì vậy, Yên Bái cho hoạt động kinh tế trở lại hoạt động bình thường. Yên Bái còn chuẩn bị áp dụng "giấy thông hành vaccine" để đón khách có đủ điều kiện đến du lịch.

Vậy, các địa phương khác thì sao, phải cùng nhau mở cửa thì mới có sự kết nối liên thông các hoạt động kinh tế, mới có khách để đón, để thị trường du lịch hồi sinh.

Đây là bi kịch nảy sinh từ sự xung đột giữa các chủ trương khác nhau của các địa phương, nói như ông Cao Trí Dũng -Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Đà Nẵng: “Đà Nẵng mở cửa đón khách, nhưng các địa phương lại cấm công dân rời khỏi địa phương mình thì chúng tôi đón ai?”.

Vậy thì câu hỏi đặt ra là, chìa khóa để giải bài toán này nằm ở đâu, phải tìm ra để mở những cánh cửa còn đóng kín.

Chìa khóa chính là công dân đã có thông hành vaccine được tự do đi lại trên cơ sở thực hiện các quy định về phòng dịch chung cũng như địa phương nơi đến. Việt Nam đã tiêm gần 34 triệu liều, trong đó có khoảng 6,2 triệu người tiêm mũi hai tính đến ngày 17.9. Nếu tiếp tục "cấp đông" chừng này con người là một sự lãng phí.

Chìa khóa chính là vùng xanh thì mở cửa cho các hoạt động kinh tế và du lịch. Vùng xanh không phải là một tỉnh, thành phố, mà chia nhỏ đến quận, huyện, phường, xã. Không thể vì một vài F0 mà đóng cửa cả một quận hay huyện, nói chi đến một tỉnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao cho Bộ Thông tin Truyền Thông xây dựng thống nhất "chỉ 1 app" phục vụ phòng chống dịch bằng công nghệ. Khi app này hoàn thành, thì những công dân đã có thông hành vaccine nên được đi lại.

Quay trở lại với câu nói của ông Chủ tịch tỉnh Yên Bái để thấy rằng, không chỉ Yên Bái, mà người dân, doanh nghiệp trong vùng xanh, có thông hành xanh ở khắp nơi trên đất nước này đang chờ được "rã đông", và điều này tùy thuộc vào tài năng và bản lĩnh của các vị lãnh đạo.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng không thể mở cửa đón khách khi các địa phương đóng "biên giới"

Tường Minh |

“Đà Nẵng mở cửa đón khách, nhưng các địa phương lại cấm công dân rời khỏi địa phương mình thì chúng tôi đón ai?”, ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đặt vấn đề.

Yên Bái tiên phong mở cửa mọi hoạt động kinh tế, bản lĩnh hay liều lĩnh?

Long Nguyễn - Lê Anh |

Từng là tâm điểm chú ý khi xuất hiện ca COVID-19 đầu tiên trong đợt dịch lần 4, mới đây, Yên Bái tiếp tục gây ngạc nhiên khi là tỉnh tiên phong mở lại mọi hoạt động kinh tế, đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đà Nẵng không thể mở cửa đón khách khi các địa phương đóng "biên giới"

Tường Minh |

“Đà Nẵng mở cửa đón khách, nhưng các địa phương lại cấm công dân rời khỏi địa phương mình thì chúng tôi đón ai?”, ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đặt vấn đề.

Yên Bái tiên phong mở cửa mọi hoạt động kinh tế, bản lĩnh hay liều lĩnh?

Long Nguyễn - Lê Anh |

Từng là tâm điểm chú ý khi xuất hiện ca COVID-19 đầu tiên trong đợt dịch lần 4, mới đây, Yên Bái tiếp tục gây ngạc nhiên khi là tỉnh tiên phong mở lại mọi hoạt động kinh tế, đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường.