Ngư dân “chết lên chết xuống”, bộ ngành thì để Thủ tướng cầm tay chỉ việc

Anh Đào |

“2 năm dịch bệnh, ngư dân đã rất khổ vì không ra khơi đánh bắt được. Tiếp đến năm nay lại "bão" giá xăng dầu, ngư dân làm ăn thất thu, chết lên chết xuống"- tâm sự một lão ngư dân.

Cuối cùng, vẫn lại phải là Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo về hỗ trợ ngư dân ảnh hưởng do giá xăng, dầu.

Và người đứng đầu Chính phủ nhìn ở cả giác độ sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập, đời sống và an sinh xã hội của cộng đồng ngư dân. Cả ở giác độ tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng mặt hàng thủy sản cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Giá diesel 0.05S, nguyên liệu chính cho những con tàu vươn khơi đã tăng tới 65%.

Với 330 triệu lít/tháng, ngư dân đang phải gánh thêm 3.776 tỉ đồng chi phí mỗi 30 ngày.

Chưa kể giá các mặt hàng khác phục vụ cho hoạt động khai thác thủy sản tăng theo khoảng 10-15%.

40 đến 55% trong tổng số 91.716 tàu cá đang “nằm bờ”.

Những con số xót xa đến nhức nhối.

Nhưng cho đến trước khi Thủ tướng phải đích thân có ý kiến thì các bộ ngành vẫn chỉ hứa lèo về sự hỗ trợ “Trong trường hợp đặc biệt mà giá đầu vào tăng cao, giá nguyên liệu thế giới tăng cao, hoặc giá xăng dầu tăng quá cao”.

Sau chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công Thương hôm nay vừa có kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cùng các bộ ngành, địa phương liên quan rà soát, cân đối, bố trí ngân sách hỗ trợ giá xăng dầu cho ngư dân.

Theo báo Tuổi trẻ: Hình thức hỗ trợ được Bộ Công thương đề xuất không phải là hỗ trợ cho thuyền viên làm việc trên tàu cá đang ngừng hoạt động, mà là hỗ trợ bằng tiền. Theo đó ngân sách nhà nước sẽ bù vào phần giá xăng dầu tăng so với đầu năm 2022 đối với loại xăng dầu ngư dân sử dụng.

Và thời hạn thực hiện là “đến hết năm 2022”.

Tàu cá đã nằm bờ suốt từ đầu năm. Bão giá suốt từ đầu năm. Chi phí đầu vào tăng 35-48% suốt từ đầu năm. Không ai ra khơi khi mà “lỗ chồng lỗ”, khi mà “biết chắc lỗ” cả.

Và kể cả sau khi Thủ tướng chỉ đạo thì bộ nọ kiến nghị giao cho bộ kia. Rồi không khéo đến mai bộ rồi bộ kia lại đề xuất bộ nọ.

Cái quy trình chính sách này sẽ còn kéo dài đến bao giờ để có thể  thật sự có một chính sách hỗ trợ?

Từ khi có chính sách đến khi tiền tới tay ngư dân sẽ lại mất thêm bao nhiêu thời gian? 3 tháng? 4 tháng? Như với gói hỗ trợ người lao động thuê nhà?!

Không khéo kiểu làm chính sách vòng vòng này đến “tháng mười”, thậm chí cuối năm cũng chẳng xong nổi. Trong khi thì như lão ngư dân nửa thế kỷ bám biển đã nói “ngư dân chết lên chết xuống”.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Hàng nghìn tàu cá nằm bờ, ngư dân “dài cổ” chờ hỗ trợ

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Chính sách hỗ trợ tiền dầu cho ngư dân bám biển còn đang trong quá trình tham mưu, chưa biết đến bao giờ tiền mới đến tay ngư dân.

45.000 tàu cá nằm bờ, 45.000 còn lại chờ treo tàu vì giá dầu trên trời

Đào Tuấn |

40 cho đến 55% trong số 90.000 tàu cá trên cả nước đang nằm bờ vì giá dầu cao đến không chịu nổi. Con số chưa từng có. Thế nửa còn lại thì sao?

Tàu cá nằm bờ la liệt chờ Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên

Anh Đào |

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nói rằng: Sẽ có công cụ chính sách an sinh giúp dân trong trường hợp đặc biệtgiá đầu vào tăng cao hoặc xăng dầu quá cao. Nhưng đến bao nhiêu mới là quá cao thì bộ trưởng lại không nói.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Nghệ An: Hàng nghìn tàu cá nằm bờ, ngư dân “dài cổ” chờ hỗ trợ

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Chính sách hỗ trợ tiền dầu cho ngư dân bám biển còn đang trong quá trình tham mưu, chưa biết đến bao giờ tiền mới đến tay ngư dân.

45.000 tàu cá nằm bờ, 45.000 còn lại chờ treo tàu vì giá dầu trên trời

Đào Tuấn |

40 cho đến 55% trong số 90.000 tàu cá trên cả nước đang nằm bờ vì giá dầu cao đến không chịu nổi. Con số chưa từng có. Thế nửa còn lại thì sao?

Tàu cá nằm bờ la liệt chờ Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên

Anh Đào |

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nói rằng: Sẽ có công cụ chính sách an sinh giúp dân trong trường hợp đặc biệtgiá đầu vào tăng cao hoặc xăng dầu quá cao. Nhưng đến bao nhiêu mới là quá cao thì bộ trưởng lại không nói.