Ngoại ngữ đại bại, tiến sĩ thảm hại

LÊ THANH PHONG |

Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” đã chi đề nghị quyết toán giai đoạn 2011-2016 hơn 4.258 tỉ đồng. Nhưng theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, đề án không đạt mục tiêu cả về số lượng người học lẫn chất lượng dạy và học ngoại ngữ.

4.258 tỉ đồng đi về đâu? Đó là câu hỏi nhức nhối, bởi vì mục tiêu thất bại, thì đồng tiền đó quá vô ích. Chưa kể, Kiểm toán Nhà nước chỉ ra những thất thoát, lãng phí trong sử dụng nguồn tài chính này như mua sắm phần mềm và giáo trình cao hơn gấp 10 lần chỉ tiêu, chỉ tập trung kinh phí vào mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học ngoại ngữ, chưa chú ý đến đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ngoại ngữ.

Vì sao người ta thích mua sắm hơn là đào tạo giáo viên nhỉ? Ai cũng có thể trả lời được câu hỏi này. Và với cách sử dụng tiền bạc vung vít, không hiệu quả, thì cho dù 100 đề án với hàng chục nghìn tỉ đồng, mục tiêu dạy và học ngoại ngữ cũng chỉ nằm trên giấy, và cho dù có kéo dài đến 100 năm cũng thế thôi.

Và đây nữa, được đầu tư 14.000 tỉ đồng, nhưng “Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006-2020” (Đề án 911) tính đến hết năm 2016 được đánh giá là thất bại.

Cụ thể, nhiều chỉ số đạt dưới 10%, nhiều người bỏ không đi học, có người bỏ học giữa chừng, hết thời hạn nghiên cứu sinh nhưng không bảo vệ chiếm tới 45%. Có thể nói Đề án 911 thất bại vô cùng thảm hại.

Thế là tiền tan thành mây khói, nhiều nghiên cứu sinh tiêu tốn từ 1,5 - 1,8 tỉ đồng nhưng không “tậu” được cái bằng tiến sĩ. Nhiều khoản chi sai chế độ, không đúng quy định, tiền núi cũng không đủ cho các cô cậu đi học tiến sĩ kiểu “lò ấp” này. Chưa kể, nhiều trường hợp có bằng nhưng chưa chắc đã có thực chất.

Đề án ngoại ngữ cũng kéo dài, đề án đào tạo tiến sĩ cũng tiếp tục, rồi tiền sẽ được bơm vào, đó là sự bất công bên cạnh lãng phí và thất thoát. Các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế nhà nước kinh doanh thất bại, gây thất thoát, lãng phí thì những người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, thậm chí là trách nhiệm hình sự, không ít người đã vướng vòng lao lý.

Vậy thì những người được giao nhiệm vụ thực hiện các “dự án kinh doanh chữ nghĩa và bằng cấp” này làm ăn thất bại, tiêu tốn hàng nghìn tỉ đồng của Nhà nước, chẳng lẽ không ai chịu trách nhiệm, chẳng lẽ lại tiếp tục được bơm vốn để “làm ăn”?

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Chính phủ phê duyệt đề án đổi mới dạy và học ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế

Bích Hà |

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2080/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 – 2025

Bộ GDĐT lên tiếng về “công văn mật” làm thí sinh từ đỗ thành trượt

Bích Hà |

Bộ Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) khẳng định, không ban hành bất cứ “công văn mật” nào như phía ĐH Ngoại ngữ Huế chia sẻ trên báo chí. Bộ đã xem xét và yêu cầu trường sửa sai, để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Sẽ có trường tổ chức thi tiếng Anh A2 “đắng” vì “công văn mật”

HƯNG THƠ |

Thông tin 13 thí sinh đủ điểm đạt, nhưng bị đánh trượt kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 2/6 dành cho người lớn lấy tín chỉ A2 do Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN), Đại học Huế - tổ chức ngày 12.11.2017 - đã và đang đặt ra nhiều câu hỏi. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chính phủ phê duyệt đề án đổi mới dạy và học ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế

Bích Hà |

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2080/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 – 2025

Bộ GDĐT lên tiếng về “công văn mật” làm thí sinh từ đỗ thành trượt

Bích Hà |

Bộ Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) khẳng định, không ban hành bất cứ “công văn mật” nào như phía ĐH Ngoại ngữ Huế chia sẻ trên báo chí. Bộ đã xem xét và yêu cầu trường sửa sai, để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Sẽ có trường tổ chức thi tiếng Anh A2 “đắng” vì “công văn mật”

HƯNG THƠ |

Thông tin 13 thí sinh đủ điểm đạt, nhưng bị đánh trượt kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 2/6 dành cho người lớn lấy tín chỉ A2 do Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN), Đại học Huế - tổ chức ngày 12.11.2017 - đã và đang đặt ra nhiều câu hỏi.