Ngoại giao ẩm thực, ngoại giao nụ cười

LÊ THANH PHONG |

3.500 phóng viên quốc tế được chủ nhà Việt Nam thiết đãi 40 món ăn nhân sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra tại Hà Nội. Các nhà báo của nhiều hãng tin trên thế giới chia sẻ rằng món ăn Việt Nam rất ngon, Việt Nam đón chào bạn bè quá nồng nhiệt, phục vụ chu đáo.

Và cụm từ “ngoại giao ẩm thực xuất hiện”, vừa mang ý nghĩa giới thiệu món ăn độc đáo của Việt Nam, vừa hàm chứa sự hiếu khách và tình cảm thân thiện của con người Việt Nam.

Những nghệ nhân ẩm thực được mời đến phục vụ phóng viên và đại biểu dự hội nghị đều bày tỏ rằng, rất tự hào khi được tham gia. Tất cả đều mong muốn phục vụ tốt nhất, vì trách nhiệm, vì mong muốn được đóng góp công sức cho việc chung, và vì niềm tự hào Việt Nam là địa chỉ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Nhưng còn nữa, đó là nụ cười Việt Nam, đó là những câu chuyện về Việt Nam với tất cả sự yêu mến, trân trọng, thú vị sẽ được kể tiếp theo, không chỉ những ngày này, mà còn tiếp theo sau khi sự kiện kết thúc. Ngành du lịch, các hãng du lịch và người Việt Nam hiểu rõ điều đó để hành động, một cơ hội quảng bá hình ảnh quốc gia.

Khoảng 3.500 phóng viên, nhiều đại biểu, khách quốc tế có mặt tại Hà Nội, thì đó là cơ hội quảng bá tuyệt vời nhất.

Không chỉ phục vụ khách tại trung tâm báo chí, mà ở bất cứ nơi đâu có bước chân của phóng viên và khách du lịch. Không chỉ những chuyến tham quan ở Hà Nội mà mời các bạn đến các danh lam thắng cảnh khác như Vịnh Hạ Long, hoặc có thể xa hơn như Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam... Các hãng du lịch có thể tiếp thị và tổ chức mời phóng viên quốc tế đến.

Xách gói đi xúc tiến quảng bá du lịch ở các nước tốn kém chi phí nhưng hiệu quả thấp vì chỉ nhìn qua hình ảnh. Còn dịp này bạn bè các nước khắp năm châu đến Việt Nam, mời họ trực tiếp đến các địa danh du lịch để trải nghiệm, thưởng thức các món ăn, tiếp cận văn hóa, phong tục tập quán của Việt Nam, hiệu quả bội phần.

Nói như ông Mark Gwyther, nhà sáng lập hãng tư vấn du lịch MGT Management Consulting tại Việt Nam: “Hội nghị tạo cơ hội tiếp thị cho ngành du lịch của Việt Nam nhiều hơn nhiều so với những gì họ đã đầu tư trong toàn bộ thời gian qua”.

Những gì đã làm trong dịp diễn ra sự kiện sẽ được tiếp tục làm tốt hơn nữa.

Không phải nở nụ cười hôm nay để “ngoại giao” mà là nụ cười thường trực.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội là một phần quan trọng của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hồng Phi |

Nguyên đại biểu Quốc hội Bùi Thị An cho rằng, với danh xưng Thành phố vì Hòa bình đã được UNESCO công nhận trong 20 năm qua, Hà Nội là một phần quan trọng trong sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Phóng viên nước ngoài ăn cơm hộp, bánh mì đưa tin Hội nghị Thượng đỉnh

TẠ QUANG - CUNG HUYỀN |

Hàng trăm phóng viên nước ngoài tranh thủ ăn cơm hộp, bánh mỳ chờ đợi đưa tin Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra tại Hà Nội. Theo sát lịch trình của hội nghị, các phóng viên nước ngoài luôn trong tư thế sẵn sàng tác nghiệp.

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều, từ góc độ lịch sử

Đào Bích |

Từ góc độ lịch sử, đại biểu Quốc hội – Nhà sử học Dương Trung Quốc đã có những đánh giá về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ -Triều đang được diễn ra tại thủ đô Hà Nội.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Hà Nội là một phần quan trọng của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hồng Phi |

Nguyên đại biểu Quốc hội Bùi Thị An cho rằng, với danh xưng Thành phố vì Hòa bình đã được UNESCO công nhận trong 20 năm qua, Hà Nội là một phần quan trọng trong sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Phóng viên nước ngoài ăn cơm hộp, bánh mì đưa tin Hội nghị Thượng đỉnh

TẠ QUANG - CUNG HUYỀN |

Hàng trăm phóng viên nước ngoài tranh thủ ăn cơm hộp, bánh mỳ chờ đợi đưa tin Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra tại Hà Nội. Theo sát lịch trình của hội nghị, các phóng viên nước ngoài luôn trong tư thế sẵn sàng tác nghiệp.

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều, từ góc độ lịch sử

Đào Bích |

Từ góc độ lịch sử, đại biểu Quốc hội – Nhà sử học Dương Trung Quốc đã có những đánh giá về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ -Triều đang được diễn ra tại thủ đô Hà Nội.