Nghiêm trị những kẻ dẫn đường nhập cảnh trái phép

Lê Thanh Phong |

“Đường mòn, lối mở như vậy, không có ai có thể tự về, ngoại trừ có người dẫn đường” - đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, và ông đề nghị công an các địa phương xử lý nghiêm các đường dây đưa người nhập cảnh lậu.

Vừa qua phát hiện có hơn 10 tỉnh có các đường dây như vậy.

Tin “mới toanh”, Công an tỉnh Phú Yên và Kon Tum phát hiện nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Thông tin này cho thấy, virus SARS-CoV-2 đang rình rập để “vượt biên” vào Việt Nam khắp các vùng biên giới. Chỉ cần chủ quan, sơ suất là có thể bùng phát một đợt dịch mới.

Trước tình hình này, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 do 4 lãnh đạo Bộ Y tế gồm 4 thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Trần Văn Thuấn, Nguyễn Trường Sơn và Trương Quốc Cường dẫn đầu đã đến 7 địa phương “điểm nóng”, nhưng việc canh cửa biên giới không phải là của ngành Y tế.

Lực lượng biên phòng đã triển khai ở các điểm, khu vực, tuyến đường “nóng” để ngăn chặn các nhóm vượt biên, nhưng chắc chắn không thể đủ người cho một tuyến biên giới đường bộ, đường biển quá dài.

Cho nên, cùng với công tác canh phòng của lực lượng biên phòng, cần có thêm một nút chặn rất quan trọng, đó là truy bắt các đường dây tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép. Đúng như ý kiến của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, vùng biên giới, rừng núi hẻo lánh như vậy, muốn đi qua được đương nhiên phải có người dẫn đường.

Đây chính là mắc xích của những đường dây tổ chức vượt biên vào Việt Nam. Chặt đứt các mắt xích đó sẽ hạn chế được hoạt động nhập cảnh trái phép, chia sẻ bớt gánh nặng cho lực lượng biên phòng.

Ngày 21.1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can Trương Hoài Sơn (28 tuổi), Đoàn Văn Dũng (20 tuổi), Nguyễn Văn Tùng (30 tuổi) và Tạ Minh Quyết (36 tuổi) về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Không chỉ Quảng Ninh, mà khởi tố ngay các vụ án và xử lý bị can đối với các đối tượng có hành vi này. Luật pháp phải nghiêm mới trị được loạn.

Như các trường hợp nhập cảnh vào Phú Yên, Kon Tum, cần đấu tranh làm rõ đường dây đưa người vào Việt Nam. Rõ ràng, những người Trung Quốc đó không thể tự họ băng rừng lội suối để vào Việt Nam.

Người dân hãy vì sự bình yên của mình, nâng cao ý thức bảo vệ cộng đồng, tố giác cùng công an, chính quyền những trường hợp nhập cảnh trái phép và cả những cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động đưa người qua biên giới vào Việt Nam. Nghiêm trị được loại tội phạm này là cách ngăn chặn dịch COVID-19 hiệu quả.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Phòng chống dịch COVID-19: Cảnh báo tình trạng chủ quan, chưa tuân thủ nghiêm quy định

Đông-Đức-Huy-Trang |

Do tình hình dịch COVID-19 trên thế giới đang diễn biến rất phức tạp, nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại lớn nên từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trong cả nước đã có những chỉ đạo tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, theo ghi nhận tại một số địa phương như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh một số người dân vẫn có tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch bệnh.

Bạc Liêu: Siết chặt công tác phòng chống dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Sau khi tỉnh Sóc Trăng phát hiện tài xế chở bệnh nhân 1440 và tỉnh Cà Mau phát hiện một người trong nhóm bạn của bệnh nhân 1440 về Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu ban hành văn bản siết chặt công tác phòng chống dịch COVID-19.

Phòng chống dịch COVID-19 dịp Tết: Nêu cao cảnh giác trong từng gia đình, khu phố, thôn bản

Phạm Đông - Đức Văn |

Để công các phòng chống dịch COVID-19 được hiệu quả, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, nguồn lây nhiễm từ người nhập cảnh trái phép phải được kiểm soát chặt. Cần nêu cao cảnh giác trong từng gia đình, từng khu phố, từng thôn bản.

Hà Nội: Rà soát lại các phương án, kịch bản phòng chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa có yêu cầu khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch và rà soát lại các phương án, kịch bản phòng, chống dịch COVID-19.

Sở GTVT TPHCM ra công văn khẩn phòng chống dịch COVID-19 tại bến xe

MINH QUÂN |

Ngày 1.12, Sở GTVT TPHCM có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe khách liên tỉnh và các đơn vị trực thuộc về tiếp tục thực hiện các biện pháp bắt buộc trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Kiểm soát biên giới Tây Nam phòng chống dịch COVID-19: Cuối năm áp lực dồn dập

LỤC TÙNG |

Tâm lý sau nhiều tháng dịch bệnh có dấu hiệu “lắng dịu” và nhu cầu mưu sinh, thăm hỏi dịp Tết trong nhân dân... đã dồn đẩy công tác phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Tây Nam vào tình thế “đã khó càng thêm khó”.

Phòng chống dịch COVID-19: Bịt ngay những kẽ hở “chết người”

Thùy Linh |

Hơn 2 tháng Việt Nam không ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, tuy nhiên, chúng ta vẫn thường xuyên xét nghiệm và ghi nhận các ca mắc từ nguồn nhập cảnh, được cách ly ngay. Nguy cơ bùng phát dịch có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng theo các chuyên gia, hiện nay nguy cơ phát tán dịch bệnh COVID-19 từ nguồn nhập cảnh đang hết sức báo động. Trong khi, cộng đồng lại lơ là phòng chống dịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Phòng chống dịch COVID-19: Cảnh báo tình trạng chủ quan, chưa tuân thủ nghiêm quy định

Đông-Đức-Huy-Trang |

Do tình hình dịch COVID-19 trên thế giới đang diễn biến rất phức tạp, nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại lớn nên từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trong cả nước đã có những chỉ đạo tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, theo ghi nhận tại một số địa phương như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh một số người dân vẫn có tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch bệnh.

Bạc Liêu: Siết chặt công tác phòng chống dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Sau khi tỉnh Sóc Trăng phát hiện tài xế chở bệnh nhân 1440 và tỉnh Cà Mau phát hiện một người trong nhóm bạn của bệnh nhân 1440 về Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu ban hành văn bản siết chặt công tác phòng chống dịch COVID-19.

Phòng chống dịch COVID-19 dịp Tết: Nêu cao cảnh giác trong từng gia đình, khu phố, thôn bản

Phạm Đông - Đức Văn |

Để công các phòng chống dịch COVID-19 được hiệu quả, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, nguồn lây nhiễm từ người nhập cảnh trái phép phải được kiểm soát chặt. Cần nêu cao cảnh giác trong từng gia đình, từng khu phố, từng thôn bản.

Hà Nội: Rà soát lại các phương án, kịch bản phòng chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa có yêu cầu khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch và rà soát lại các phương án, kịch bản phòng, chống dịch COVID-19.

Sở GTVT TPHCM ra công văn khẩn phòng chống dịch COVID-19 tại bến xe

MINH QUÂN |

Ngày 1.12, Sở GTVT TPHCM có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe khách liên tỉnh và các đơn vị trực thuộc về tiếp tục thực hiện các biện pháp bắt buộc trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Kiểm soát biên giới Tây Nam phòng chống dịch COVID-19: Cuối năm áp lực dồn dập

LỤC TÙNG |

Tâm lý sau nhiều tháng dịch bệnh có dấu hiệu “lắng dịu” và nhu cầu mưu sinh, thăm hỏi dịp Tết trong nhân dân... đã dồn đẩy công tác phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Tây Nam vào tình thế “đã khó càng thêm khó”.

Phòng chống dịch COVID-19: Bịt ngay những kẽ hở “chết người”

Thùy Linh |

Hơn 2 tháng Việt Nam không ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, tuy nhiên, chúng ta vẫn thường xuyên xét nghiệm và ghi nhận các ca mắc từ nguồn nhập cảnh, được cách ly ngay. Nguy cơ bùng phát dịch có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng theo các chuyên gia, hiện nay nguy cơ phát tán dịch bệnh COVID-19 từ nguồn nhập cảnh đang hết sức báo động. Trong khi, cộng đồng lại lơ là phòng chống dịch.