Nghĩ từ triển lãm "Thuật trị quốc của Hoàng đế Minh Mạng"

Lê Thanh Phong |

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I - Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, tổ chức triển lãm “Thuật trị quốc của Hoàng đế Minh Mạng qua Di sản Tư liệu Châu bản triều Nguyễn” tại vườn Thiệu Phương - Hoàng cung Huế ngày 9.6.

Hoàng đế Minh Mạng được lịch sử ghi nhận có tư tưởng và thuật trị quốc với những nét đặc sắc, đem lại sự hùng mạnh và thịnh vượng cho đất nước trong thời đại của ông.

Hơn 90 Châu bản triều Nguyễn với các nội dung liên quan đến vấn đề “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” của Hoàng đế Minh Mạng thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu và du khách.

Thuật trị quốc và công lao của Hoàng đế Minh Mạng cần nhiều tâm sức của giới nghiên cứu mới có được cái nhìn đầy đủ, nhưng chỉ vài nội dung khái quát, đủ để thấy được tầm vóc của vị Hoàng đế nổi tiếng của triều Nguyễn.

"Tu thân", điều trước hết phải làm, không làm được việc này thì không thể làm được việc nào khác.

Hãy nhìn tất cả các vụ án liên quan đến những quan chức, có thể thấy rõ người sai phạm đã không đi đúng "đạo làm quan". Không tu thân thì không có đạo đức, phẩm hạnh, danh dự, liêm sỉ. Không tu thân thì chạy theo lối sống tham lam của cải, coi trọng vật chất, dễ dàng sa ngã. Không tu thân thì như xây lâu đài trên cát, sụp là đương nhiên và đến lúc nào không hay.

Nhiều người khi ra trước tòa mới lau nước mắt khóc than xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt, trong khi trước đó chính họ là người nắm trong tay quyền sinh quyền sát. Lúc trên chiếc ghế quyền lực, họ không thấy rằng quyền càng lớn, chức càng to thì càng cần phải tu thân, nếu không thì họa lớn sẽ đổ xuống. Đến khi ngộ ra thì mọi sự đã muộn.

Tu thân chưa đủ mà phải "tề gia". Làm quan, không tề gia được thì nói không ai nghe, không đủ tài đức để lo chuyện trăm họ. Không ít người, chồng có chức quyền, vợ thao túng, tác động, cửa trước sân sau, vơ vét của cải vật chất. Không khống chế được lòng tham vô độ của vợ con, thì cửa tù coi như mở sẵn.

Có chức quyền, lo việc thiên hạ, nhưng con cái trong nhà ăn chơi phá phách, tệ nạn xã hội, thậm chí có hành vi vi phạm pháp luật, thì nói ai nghe. Có không ít quan chức không những không "tề gia" mà còn phá gia, ví dụ như đem tiền tham nhũng về mua xe xịn, biệt thự đẹp cho con.

Càng suy nghĩ càng thấm tư tưởng của Hoàng đế Minh Mạng, "tu thân, tề gia" cho đến nay vẫn nguyên tính thời sự.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Tái bản bộ sử nhà Nguyễn "Đại Nam thực lục" ấn bản tiếng Việt sau 60 năm

MINH ĐỨC |

Nhân kỷ niệm 60 năm (1962-2022) bộ "Đại Nam thực lục" xuất bản ấn phẩm tiếng Việt lần đầu tiên, Viện Sử học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đã phối hợp với Nhà xuất bản Hà Nội tái bản lần thứ hai bộ sách này nhằm đáp ứng nhu cầu độc giả trong và ngoài nước.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tái bản bộ sử nhà Nguyễn "Đại Nam thực lục" ấn bản tiếng Việt sau 60 năm

MINH ĐỨC |

Nhân kỷ niệm 60 năm (1962-2022) bộ "Đại Nam thực lục" xuất bản ấn phẩm tiếng Việt lần đầu tiên, Viện Sử học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đã phối hợp với Nhà xuất bản Hà Nội tái bản lần thứ hai bộ sách này nhằm đáp ứng nhu cầu độc giả trong và ngoài nước.