Ngáo “phây”

ĐÀO TUẤN |

Năm ngoái, cả thế giới rúng động vì một bức ảnh. Đó là một ngày của năm 2016, khi bà Hillary Clinton vận động tranh cử ở một nơi nào đó. Bức ảnh cho thấy trong khi bà H.Clinton đứng vẫy tay trên bục, không một ai trong đám đông nhìn thẳng vào bà. Mọi người quay lưng, giơ điện thoại lên và cố chụp “dù chỉ một chút của mình” với hình nền là ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ.

Victor Ng, người đã đăng bức ảnh đó trên mạng xã hội chú thích rằng “Đây là năm 2016”.

2016! hay 2017! Không quan trọng. Đó chỉ là những mốc thời gian đánh dấu một thời đại mà “mọi người càng ngày càng thích được người khác nhìn thấy, thay vì nhìn vào người khác” - một “căn bệnh”, “một lối sống ảo” trực tiếp sinh ra từ mạng xã hội.

Cũng năm 2016, bệnh viện tâm thần tiếp nhận một thiếu nữ 18 tuổi mắc chứng trầm cảm, phát “tâm thần vì Facebook”. Cô bé thường xuyên thức đêm lướt face, post ảnh đếm like và những mâu thuẫn trên thế giới ảo khiến đầu óc lúc nào cũng nghe thấy ai đó đang nói.

Cô bé 18 tuổi có lẽ chỉ là một nạn nhân của chứng “nghiện face” mà chúng ta được biết.

Tháng 10.2016, trên một diễn đàn học thuật, TS Đoàn Hương lần đầu tiên nói đến căn bệnh “ngáo Face”, đam mê Facebook một cách mù quáng. Có thể, những bệnh nhân tâm thần khiến chúng ta giật mình, khi tật bệnh hiện hữu theo đúng nghĩa đen của nó. Nhưng cái đáng sợ hơn là những căn bệnh chúng ta đang mắc mà không biết, hoặc biết, nhưng chặc lưỡi rằng rút cục thì ai cũng thế.

Thử để ý xem, có đúng là chúng ta, đã trở thành vô thức, thi thoảng lại vào điện thoại một lần để kiểm tra Facebook?

Thử nhớ lại chúng ta “cúng face” ngay cả khi đang ăn! Ngay cả khi vào nhà vệ sinh! Thậm chí ngay trên giường ngủ!

Nghiện, hay “ngáo face” giờ đây phải chăng đã thành một phản xạ!

Một khảo sát của các nhà mạng năm 2015 cho thấy, với khoảng 20 triệu tài khoản, người Việt dành 2,5 giờ mỗi ngày cho mạng xã hội.

Tới “năm 2016”, WeAreSocial đưa ra thống kê cho biết: Trong số 41 triệu người VN sử dụng Internet, có 30 triệu người dùng các mạng xã hội.

Các nhà quản lý có thể nhìn thấy ở đó một lượng thời gian lãng phí khủng khiếp.

Đây không phải là chuyện lo bò trắng răng. Năm ngoái, Đại học KHXH&NV Hà Nội đã tổ chức thực nghiệm “72 giờ không Facebook”. Có một chi tiết rất khủng khiếp thế này: 40% số người tham gia thực nghiệm đã không thể từ bỏ được Facebook sau 6 giờ đầu tiên!

Facebook không có lỗi vì hiện tượng “ngáo face” mà vấn đề ở những người dùng. Hãy tỉnh táo để mạng xã hội là một phần cuộc sống của bạn, chứ không phải bạn tự biến mình thành một phần của mạng xã hội.

ĐÀO TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bị cấm dùng FaceBook, một học sinh ở Hà Nội lên cơn co giật

Thùy Linh |

Sau khi bị bố mẹ cấm dùng FaceBook, một học sinh 14 tuổi ở Hà Nội đã lên cơn co giật; có những sinh viên bị đuổi học, biểu hiện tâm thần do nghiện game. Đó là những câu chuyện đáng báo động về tình trạng nghiện FaceBook, Internet... hiện nay.

Xử phạt các facebook tung tin sai sự thật về chuyện bắt cóc trẻ em

LÊ PHI LONG |

Ngày 14.7, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đang hoàn tất hồ sơ để chuẩn bị xử phạt một số cá nhân đã đăng tải và chia sẻ những thông tin bịa đặt, không chính xác, gây hoang mang dư luận trên mạng xã hội.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Bị cấm dùng FaceBook, một học sinh ở Hà Nội lên cơn co giật

Thùy Linh |

Sau khi bị bố mẹ cấm dùng FaceBook, một học sinh 14 tuổi ở Hà Nội đã lên cơn co giật; có những sinh viên bị đuổi học, biểu hiện tâm thần do nghiện game. Đó là những câu chuyện đáng báo động về tình trạng nghiện FaceBook, Internet... hiện nay.

Xử phạt các facebook tung tin sai sự thật về chuyện bắt cóc trẻ em

LÊ PHI LONG |

Ngày 14.7, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đang hoàn tất hồ sơ để chuẩn bị xử phạt một số cá nhân đã đăng tải và chia sẻ những thông tin bịa đặt, không chính xác, gây hoang mang dư luận trên mạng xã hội.