Ngành sư phạm tìm người giỏi: Đừng trông khoản hỗ trợ 3,6 triệu/tháng

Hoàng Lâm |

Muốn có học sinh giỏi, thì phải có thầy cô giỏi. Đó là yêu cầu hàng đầu. Thế nhưng ngành sư phạm vẫn loay hoay câu hỏi: làm thế nào để thu hút người giỏi.

“Chuột chạy cùng sào…” đã từng là câu nói khiến những người đã và có ước mơ trở thành thầy cô giáo “buốt lòng”. Đó là một phần của sự thật khi mà điểm đầu vào sư phạm luôn ở mức thấp, khi mà vào sư phạm chỉ là sự lựa chọn cuối cùng.

Không phải ngành sư phạm không có người giỏi. Nhưng yêu cầu đặt ra- họ- những thầy cô giáo tương lai phải thuộc nhóm giỏi nhất.

Câu chuyện có vẻ trở nên mâu thuẫn khi phụ huynh luôn muốn có thầy - cô giỏi dạy dỗ con mình, nhưng lại không khuyến khích chúng vào ngành sư phạm.

Hôm 25.2, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức phiên giải trình về việc thực hiện chính sách pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng, quản lý giáo viên mần non phổ thông thì câu chuyện “chất lượng sinh viên sư phạm và đội ngũ nhà giáo” bất ngờ trở nên rất nóng.

Vẫn là vấn đề lương, việc làm và tương lai sau khi ra trường của các sinh viên sư phạm là bài toán chưa có lời giải hợp lý. Trong đó, lương không đủ sống là nguyên nhân chính khiến giáo viên bỏ nghề, sinh viên không muốn theo ngành sư phạm.

Về phía mình, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo thông tin, Nghị định 116 đã được thực hiện từ 2021. Các chính sách gồm sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí, hỗ trợ 3,63 triệu đồng mỗi tháng để chi trả phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường...

Đó là một nỗ lực lớn, nhưng chưa đủ. Bởi thu hút, đào tạo một đã khó nhưng để họ trụ lại được với nghề, phát huy tâm huyết, khả năng còn khó hơn.

Miễn, giảm học phí, hỗ trợ trong thời gian học tại trường có lẽ chỉ thu hút được người… nghèo chứ không thu hút được người giỏi. Điều cơ bản nhất vẫn là cơ hội việc làm và tiền lương thì chưa có gì đảm bảo.

Luật Giáo dục có hiệu lực từ tháng 7.2020 quy định sẽ không còn phụ cấp thâm niên, lương giáo viên trả theo vị trí việc làm. Các khoản phụ cấp chức vụ, trách nhiệm,... sẽ được đưa vào lương theo vị trí việc làm.

Nghe thì có vẻ là một cuộc “cách mạng” để thay đổi về đồng lương giáo viên, giải quyết được bất cập về việc "cào bằng" theo hệ số cấp bậc. Thế nhưng, Luật đã có nhưng để thực thi thì lại phải chờ các quy định, hướng dẫn về chính sách cải cách tiền lương theo vị trí việc làm, ít nhất là đến tháng 7.2022, thậm chí có thể dài hơn nữa.

Đó là sự chờ đợi cho một mức lương “đủ sống” chứ chưa nói đến tạo động lực, kích thích lao động, khuyến khích người giỏi vào sư phạm.

Bộ trưởng Bộ GDĐT hứa “sẽ nghiên cứu thêm các chính sách thu hút học sinh giỏi vào sư phạm”.

Nhưng sẽ là không thể đủ khi mà ngành giáo dục không phải là ngành ở Top lương cao, môi trường làm việc hấp dẫn. Liệu điều ấy có quá sức với ngành giáo dục?

Giải quyết được vấn lương và cơ hội việc làm, tự khắc ngành sư phạm sẽ thu hút được người giỏi. Xã hội chỉ phát triển mạnh mẽ khi người thầy có được vị trí xứng đáng, có cuộc sống xứng đáng.

Nếu mục tiêu chỉ là những đồng lương “đủ sống” thì khoan nói chuyện giỏi, chỉ đủ giáo viên đã là khó rồi.

Hoàng Lâm
TIN LIÊN QUAN

Lương giáo viên mầm non, phổ thông thấp, mới đi làm chỉ hơn 3 triệu/tháng

Vương Trần |

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà thừa nhận, chúng ta đang thực hiện Nghị định 204 năm 2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang nên không chỉ ngành giáo dục mà nhiều ngành cũng còn bất cập.

Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm tuyển sinh 305 chỉ tiêu cho năm học mới

Tường Vân |

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa thông báo về việc tuyển sinh lớp 10 trường THPT chuyên Đại học sư phạm năm học 2022 - 2023.

Đề tham khảo thi đánh giá năng lực 2022 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tường Vân |

Năm 2022, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội dành một phần chỉ tiêu xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do nhà trường tổ chức. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lương giáo viên mầm non, phổ thông thấp, mới đi làm chỉ hơn 3 triệu/tháng

Vương Trần |

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà thừa nhận, chúng ta đang thực hiện Nghị định 204 năm 2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang nên không chỉ ngành giáo dục mà nhiều ngành cũng còn bất cập.

Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm tuyển sinh 305 chỉ tiêu cho năm học mới

Tường Vân |

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa thông báo về việc tuyển sinh lớp 10 trường THPT chuyên Đại học sư phạm năm học 2022 - 2023.

Đề tham khảo thi đánh giá năng lực 2022 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tường Vân |

Năm 2022, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội dành một phần chỉ tiêu xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do nhà trường tổ chức.