Ngàn tỉ theo "màu áo Công đoàn" lan tỏa yêu thương

QUỲNH CHI |

Chỉ trong ngày 24.8, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ra quyết định về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện "3 tại chỗ" của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg vừa ra lời kêu gọi đóng góp, ủng hộ khẩn cấp cho công nhân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi COVID-19.

Riêng quyết định về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện "3 tại chỗ", dự kiến có hơn 1 triệu người thụ hưởng, mức 1.000.000 đồng/người; tổng mức hỗ trợ trên 1.000 tỉ đồng.

Trước đó, Thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9.4.2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Tổng LĐLĐVN đã liên tục ban hành nhiều quyết định nhằm chung tay hỗ trợ đoàn viên, người lao động, lực lượng tuyến đầu...

Đợt dịch bùng phát mạnh ở TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN ban hành Văn bản số 2441/TLĐ quyết định hỗ trợ nhu yếu phẩm cho CNLĐ tại 3 địa phương này số tiền 52,5 tỉ đồng. Các chương trình đồng hành, hỗ trợ bằng nhiều hoạt động thiết thực, kịp thời (bao gồm tiền và hiện vật) đến thời điểm này đã lên tới hơn 2.500 tỉ đồng.

Không chỉ hỗ trợ khẩn cấp về tiền, hàng hóa, hiện vật và thiết bị phòng chống dịch, hàng vạn cán bộ Công đoàn bất kể ngày đêm lăn lộn, không quản ngại khó khăn, xông vào tâm dịch, vận chuyển hàng triệu phần quà, nhu yếu phẩm đến tận tay người lao động. Trong bối cảnh cả nước có hơn 36 nghìn công nhân bị nhiễm virus Sars-CoV-2, nhiều người đã tử vong; hơn 600 nghìn công nhân là F1, F2 hoặc đang trong khu vực phong tỏa...

Ông Lê Đức Thuỵ, Chủ tịch LĐLĐ huyện Trảng Bom (góc phải) trao quà cho công nhân Mai Thị Ngọc Thanh và Phạm Thị Minh Hồng, làm công nhân Công ty giày Việt Vinh.
Ông Lê Đức Thuỵ, Chủ tịch LĐLĐ huyện Trảng Bom (góc phải) trao quà cho công nhân Mai Thị Ngọc Thanh - công nhân Công ty giày Việt Vinh.

Tổng LĐLĐVN đánh giá dịch bệnh nguy hiểm và kéo dài sẽ còn khiến nhiều triệu công nhân phải ngừng việc, nghỉ việc, mất việc hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động, cuộc sống vô cùng khó khăn. Vì thế, việc đồng hành sẽ còn rất dài lâu, cần sự chung sức, bền lòng và sự sẻ chia, trách nhiệm. Đâu đó còn ý kiến hoài nghi về nguồn quỹ công đoàn kết dư. Thì đây, hàng nghìn tỉ đồng đã được chi dùng đúng lúc, đúng đối tượng. Phải thấy cảnh công nhân, người lao động rưng rưng xúc động khi cán bộ công đoàn vào khu phong tỏa, mang theo thực phẩm lúc "nhà hết sạch cái ăn"; phải thấy từng đồng tiền trao đi - đứa trẻ trong nhà trọ của công nhân thêm hộp sữa, miếng thịt; phải thấy màu áo công đoàn vào tận nhà xưởng "3 tại chỗ" ăn ngủ cùng công nhân, tình nguyện ở khu phong tỏa với công nhân... mới thấy sự lan tỏa của "chân rết tình thương, trách nhiệm".

Từ miền núi phía Bắc, Công đoàn địa phương chắt chiu mấy chục triệu đồng gửi vào miền Nam; Bắc Giang vừa qua "bão dịch" lại cử hàng hóa và cán bộ Công đoàn vào Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương... Và mỗi ngày, sự sẻ chia, trách nhiệm vẫn diễn ra, âm thầm, lan tỏa...

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19 là thiết thực, ý nghĩa

Nam Dương |

Nhiều doanh nghiệp đánh giá cao lời kêu gọi ủng hộ khẩn cấp công nhân gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi COVID-19 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

1.000 suất quà cho công nhân lao động làm việc “3 tại chỗ”

Phúc Lộc |

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam đã tới thăm và trao 1.000 suất quà cho công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thực hiện sản xuất theo phương án "3 tại chỗ".

Cà Mau: Số ca mắc COVID-19 tăng, công nhân test 3 lần/tuần

NHẬT HỒ |

Chỉ trong ngày 24.8, tỉnh Cà Mau ghi nhận thêm 16 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 7 ca phát hiện trong cộng đồng, chưa rõ nguồn lây. Để phòng chống dịch hiệu quả, tỉnh Cà Mau siết chặt quy định ra đường, siết chặt phong tỏa nơi có ca F0.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19 là thiết thực, ý nghĩa

Nam Dương |

Nhiều doanh nghiệp đánh giá cao lời kêu gọi ủng hộ khẩn cấp công nhân gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi COVID-19 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

1.000 suất quà cho công nhân lao động làm việc “3 tại chỗ”

Phúc Lộc |

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam đã tới thăm và trao 1.000 suất quà cho công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thực hiện sản xuất theo phương án "3 tại chỗ".

Cà Mau: Số ca mắc COVID-19 tăng, công nhân test 3 lần/tuần

NHẬT HỒ |

Chỉ trong ngày 24.8, tỉnh Cà Mau ghi nhận thêm 16 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 7 ca phát hiện trong cộng đồng, chưa rõ nguồn lây. Để phòng chống dịch hiệu quả, tỉnh Cà Mau siết chặt quy định ra đường, siết chặt phong tỏa nơi có ca F0.