Ngân sách không phải là... “lá mít"!

LÂM CHÍ CÔNG |

Hàng chục tỉ đồng ra khỏi Kho bạc Nhà nước cho một doanh nghiệp ứng trước khi thi công dự án, nhưng ứng tiền xong thì "bỏ túi", dự án vẫn nằm im. Gần cả trăm tỉ ngân sách đầu tư cho một dự án thủy lợi, nhưng làm xong thì hư hỏng ngay, không sử dụng được...

Những câu chuyện như vậy lẽ ra không còn thời sự nữa trong bối cảnh lò chống tham nhũng đã khởi động khá lâu và "đỏ lửa" liên tục với cường độ ngày càng quyết liệt. Và còn thời sự hơn cả chuyện làm sai trái, gây hậu quả thiệt hại cho ngân sách nhà nước, làm mất lòng tin của nhân dân về bộ máy lãnh đạo, công quyền, là chuyện những cán bộ gây ra hậu quả đó hoặc là không bị xử lý theo quy định hoặc là chuyển đi làm ở những vị trí khác, có thể cao hơn vị trí cũ.

Điển hình, mới đây nhất là tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Dự án "Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn phục vụ phòng, chống ngập lụt xã Phương Mỹ" với số vốn đầu tư từ ngân sách 34,7 tỉ đồng; và dự án "Kè chống sạt lở sông Ngàn Sâu" với số vốn từ ngân sách 48 tỉ đồng.

Tại 2 dự án này, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Ngọc đều xác nhận đã được ứng tiền từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh Hà Tĩnh. Theo KBNN tỉnh này thì số tiền ứng của 2 dự án lần lượt là 17,3 tỉ và 14 tỉ từ năm 2018 và 2019; KBNN cũng đã nhiều lần phát văn bản thu hồi do ứng tiền xong nhưng nhà thầu không thi công.

Tại tỉnh Gia Lai, công trình thủy lợi Pleikeo có vốn ngân sách đầu tư 119 tỉ đồng, vừa hoàn thành năm 2019, chưa bàn giao thì đã hư hỏng, không sử dụng được. Hình ảnh từ Clip do Báo Lao Động thực hiện cho thấy, người dân dùng tay bóp vỡ bê tông trên các tuyến kênh dễ dàng như bóp... bánh tráng đã nói lên sự thật về chất lượng thi công công trình thủy lợi này.

Vì sao tình trạng ngân sách nhà nước bị buông lỏng quản lý, để thất thoát, không hiệu quả, bị xà xẻo, lợi dụng, tham nhũng... vẫn tiếp tục xảy ra như vậy? Cho ứng ra khỏi két ngân sách hàng chục tỉ đồng khi phía thi công chưa có mặt bằng để thi công, kéo dài hàng năm trời; vậy mà không một cán bộ liên quan nào bị xử lý ngoài việc "liên tục phát công văn thu hồi".

Trong các chế tài xử lý, cần thêm vào việc cùng với thu hồi vốn cho ứng, phải tính tiền lãi theo lãi suất vay thương mại cộng với phạt nộp chậm. Thử hỏi, còn ai trong ngành Kho bạc dám ký giải ngân cho ứng khi đơn vị thi công chưa có mặt bằng?

Một mấu chốt nữa là việc truy, xử lý trách nhiệm người đứng đầu chưa tuân thủ nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước.  Theo kết luận của Thanh tra TPHCM, Sở Giáo dục và Đào tạo đã duyệt chi phí tổ chức khóa đào tạo giảng viên dạy Toán, Khoa học bằng tiếng Anh với số tiền 36 tỉ đồng "chưa phù hợp"; và nhiều khoản tiền vi phạm khác cũng từ hàng trăm triệu đến vài tỉ. Nhưng, người đứng đầu là Giám đốc sở Lê Hồng Sơn cũng chỉ bị... phê bình.

Trong khi 2 dự án trọng điểm với hàng chục tỉ đồng của ngân sách đã ứng cho nhà thầu nhưng cũng nằm trây ra đó, không thực hiện được, thì Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Lê Ngọc Huấn vẫn được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tiến cử lên vị trí Bí thư Huyện ủy huyện này.

Nếu người đứng đầu nơi có dự án thủy lợi "mềm như bánh tráng" tại Gia Lai vẫn tiếp tục... vô can, nếu các vụ ứng xử với tiền ngân sách mà như lá mít vẫn tiếp tục không bị xử lý bởi các chế tài đủ mạnh, nghiêm khắc thì quả thực không tiền thuế nào nuôi nổi bộ máy và trả nợ vay.

LÂM CHÍ CÔNG
TIN LIÊN QUAN

Dự án chống ngập đã ứng hơn 17 tỉ đồng vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng

TRẦN TUẤN - QUANG ĐẠI |

Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn phục vụ phòng, chống ngập lũ cho nhân dân xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê” (tỉnh Hà Tĩnh) thuộc diện khẩn cấp, nhà thầu đã được tạm ứng hơn 17 tỉ đồng suốt 1 năm qua nhưng hiện vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng.

Gia Lai: Kênh thủy lợi trăm tỷ, dùng tay bóp vỡ từng mảng bê tông

THANH TUẤN |

Liên quan đến việc hệ thống kênh thủy lợi Pleikeo tại xã Ayun, huyện Chư Sê nghi vấn “rút ruột” công trình, UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn chỉ đạo các ngành chức năng sớm vào cuộc điều tra, làm rõ. Đây là công trình thủy lợi trọng điểm, có vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, nhằm giúp người dân vùng núi xóa đói giảm nghèo.

Vướng mặt bằng, hàng trăm hộ dân vùng lũ “dài cổ” chờ dự án

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN |

Chưa giải phóng được mặt bằng, dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn phục vụ phòng, chống ngập lũ cho nhân dân xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh)" không thể thi công sau hơn 1 năm chọn nhà thầu.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Dự án chống ngập đã ứng hơn 17 tỉ đồng vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng

TRẦN TUẤN - QUANG ĐẠI |

Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn phục vụ phòng, chống ngập lũ cho nhân dân xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê” (tỉnh Hà Tĩnh) thuộc diện khẩn cấp, nhà thầu đã được tạm ứng hơn 17 tỉ đồng suốt 1 năm qua nhưng hiện vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng.

Gia Lai: Kênh thủy lợi trăm tỷ, dùng tay bóp vỡ từng mảng bê tông

THANH TUẤN |

Liên quan đến việc hệ thống kênh thủy lợi Pleikeo tại xã Ayun, huyện Chư Sê nghi vấn “rút ruột” công trình, UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn chỉ đạo các ngành chức năng sớm vào cuộc điều tra, làm rõ. Đây là công trình thủy lợi trọng điểm, có vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, nhằm giúp người dân vùng núi xóa đói giảm nghèo.

Vướng mặt bằng, hàng trăm hộ dân vùng lũ “dài cổ” chờ dự án

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN |

Chưa giải phóng được mặt bằng, dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn phục vụ phòng, chống ngập lũ cho nhân dân xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh)" không thể thi công sau hơn 1 năm chọn nhà thầu.