Ngăn chặn tín dụng đen - cần lời giải từ nhiều phía

Hoàng Lâm |

Công an TPHCM vừa khởi tố 9 người là giám đốc, trưởng phòng... của 3 công ty tín dụng đen với hơn 2 triệu lượt vay.

Điều ngạc nhiên không phải là số lượt vay đã tính bằng đơn vị triệu mà chỉ trong vòng vỏn vẹn 4 năm, các công ty này đã giải ngân được trên 6.000 tỉ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 4.100 tỉ đồng.

Câu hỏi là làm cách nào mà các công ty tín dụng đen này lại dễ dàng giải ngân như vậy? Làm thế nào mà người đi vay chấp nhận lãi suất những nơi này thấp nhất là 153%, có thể lên đến hơn 1.200% mỗi năm - gấp hàng trăm lần mức lãi cho vay theo quy định pháp luật?

Và câu hỏi lớn nhất: Làm gì để tín dụng đen không còn đất sống? Sự ra tay quyết liệt của các cơ quan bảo vệ pháp luật đối với tín dụng đen và tình trạng đòi nợ kiểu “xã hội đen” là cần thiết. Nhưng cũng đến lúc các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại có những giải pháp để người dân, đặc biệt là người lao động nghèo tiếp cận được nguồn vốn một cách dễ dàng, thuận tiện.

Năm ngoái, khi gặp gỡ công nhân, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Tổng LĐLĐVN và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tăng cường phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là góp phần từng bước xóa bỏ tình trạng “tín dụng đen” trong các khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân.

Một số công ty tài chính đã vào cuộc để triển khai gói vay 20.000 tỉ đồng với lãi suất ưu đãi bằng 50% so với mặt bằng lãi suất chung. Tính đến giữa tháng 5.2023 đã có gần 320.000 người lao động được vay, số tiền giải ngân được trên 5.300 tỉ đồng.

Đó là con số đáng mừng, chứng minh hiệu quả ban đầu nhưng cần đẩy nhanh tốc độ giải ngân. Đặc biệt trong bối cảnh hàng trăm nghìn lao động bị ảnh hưởng từ việc cắt giảm đơn hàng, trong đó có đến gần 60.000 người ra khỏi khu vực lao động. Họ phải tìm những công việc mới như xe ôm, phụ hồ… Đương nhiên để tái tạo và ổn định cuộc sống họ đang rất cần thêm những chính sách trước mắt và lâu dài. Được vay, được bảo lãnh cho vay các nguồn vốn với lãi suất ưu đãi là điều mà người lao động đang rất cần lúc này.

Nếu không có sự hỗ trợ đó, không ít người sẽ phải tìm đến tín dụng đen như một giải pháp mà không có sự lựa chọn khả dĩ hơn.

Công khai, đơn giản các điều kiện, thủ tục để người lao động tiếp cận được nguồn vay từ hệ thống tín dụng, ngân hàng chính thống. Bản thân các đơn vị này cũng cần thêm những chính sách để triển khai các gói vay có hiệu quả.

Ngăn chặn tín dụng đen bằng công cụ luật pháp là cần thiết nhưng chưa đủ, kéo người dân, người lao động tiếp cận các gói vay chính thống để tín dụng đen không còn nguồn khách hàng mới là cách làm căn cơ và thể hiện tính ưu việt, thực tế và hiệu quả của các chính sách hỗ trợ đã và đang triển khai.

Hoàng Lâm
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Đánh sập 3 công ty tín dụng đen thu lợi bất chính hơn 4000 tỉ

NGỌC ÁNH - CHÂN PHÚC |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 28.5: Những điểm vui chơi giải trí nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn chỉ còn trong kí ức; Cháy nhà lúc nửa đêm khiến 3 người thương vong; Triệt phá 3 công ty tín dụng đen thu lợi bất chính hơn 4.100 tỉ đồng;...

Triệt phá 3 công ty tín dụng đen thu lợi bất chính hơn 4.100 tỉ đồng

HỮU CHÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Từ tháng 4.2019 đến tháng 4.2023, thông qua web, 3 công ty đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt với tổng cộng hơn 6.072 tỉ đồng, thu lợi hơn 4.123 tỉ đồng.

Hỗ trợ người lao động Hải Phòng vay vốn để ngăn chặn tín dụng đen

Mai Dung |

Theo thông tin từ Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng, từ ngày 19.5 đến 30.5, Công đoàn ngành hỗ trợ 57 cán bộ, nhà giáo, người lao động vay vốn với tổng số tiền 2 tỉ 370 triệu đồng.

Phòng chống tệ nạn xã hội, tín dụng đen trong công nhân lao động

Lâm Mây |

Bắc Ninh- Tại Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, tín dụng đen cho công nhân lao động.

Đưa bác sĩ tuyến huyện về xã như chiếc áo bị rách, lấy chỗ này vá chỗ khác

NHÓM PV |

Nói về việc đưa bác sĩ tuyến huyện về xã khám bệnh, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cho rằng điều này giống như một chiếc áo bị rách, thay vì lấy vải để vá lại thì chúng ta lại đang khoét một lỗ khác để đắp lên.

Cuộc gọi, tin nhắn rác ngày càng nguy hiểm khi có thông tin cá nhân

Anh Vũ |

Tình trạng cuộc gọi, tin nhắn rác mời chào hay lừa đảo đang ngày càng biến tướng khi kẻ xấu có thông tin cá nhân của người dùng di động.

Ánh Viên gửi lời động viên đến kình ngư trẻ Nguyễn Thuý Hiền

NGUYỄN ĐĂNG |

Vận động viên giàu thành tích nhất của Thể thao Việt Nam tại SEA Games Nguyễn Thị Ánh Viên mong đàn em Nguyễn Thuý Hiền sẽ không chịu nhiều áp lực, thoải mái thi đấu khi sự nghiệp còn rất dài.

Trưởng đoàn U22 Indonesia canh thang máy cả đêm trước trận gặp U22 Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Ông Sumardji, trưởng đoàn U22 Indonesia tại SEA Games 32 đã tiết lộ những thông tin thú vị, trong đó ông nhấn mạnh bản thân sợ nhất gặp U22 Việt Nam ở bán kết.

Nóng Sài Gòn: Đánh sập 3 công ty tín dụng đen thu lợi bất chính hơn 4000 tỉ

NGỌC ÁNH - CHÂN PHÚC |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 28.5: Những điểm vui chơi giải trí nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn chỉ còn trong kí ức; Cháy nhà lúc nửa đêm khiến 3 người thương vong; Triệt phá 3 công ty tín dụng đen thu lợi bất chính hơn 4.100 tỉ đồng;...

Triệt phá 3 công ty tín dụng đen thu lợi bất chính hơn 4.100 tỉ đồng

HỮU CHÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Từ tháng 4.2019 đến tháng 4.2023, thông qua web, 3 công ty đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt với tổng cộng hơn 6.072 tỉ đồng, thu lợi hơn 4.123 tỉ đồng.

Hỗ trợ người lao động Hải Phòng vay vốn để ngăn chặn tín dụng đen

Mai Dung |

Theo thông tin từ Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng, từ ngày 19.5 đến 30.5, Công đoàn ngành hỗ trợ 57 cán bộ, nhà giáo, người lao động vay vốn với tổng số tiền 2 tỉ 370 triệu đồng.

Phòng chống tệ nạn xã hội, tín dụng đen trong công nhân lao động

Lâm Mây |

Bắc Ninh- Tại Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, tín dụng đen cho công nhân lao động.