Nếu thực sự oan sai, vẫn còn cửa sống cho Hồ Duy Hải

Lê Thanh Phong |

Trọng chứng hơn trọng cung, nguyên tắc suy đoán vô tội, đó là những sản phẩm mang tính nhân bản nhất, văn minh nhất, là giá trị phổ quát nhất của nhân loại, đang đến gần với Hồ Duy Hải.

Hôm nay 16.6, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội họp phiên toàn thể về vụ án Hồ Duy Hải dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga.

Cuộc họp được tổ chức để xem xét tính đúng đắn của quyết định phiên Giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải.

Một phiên Giám đốc thẩm, và hôm nay thêm một phiên họp toàn thể của Ủy ban Tư pháp Quốc hội để xem xét "tính đúng đắn" của vụ án Hồ Duy Hải, đó chính là biểu hiện cao nhất của dân chủ, của tinh thần thượng tôn pháp luật và đề cao công lý.

Trước khi đi đến quyết định thi hành bản án tử cho một tử tù, việc xem xét đến tận cùng bản chất vụ án, tìm cho ra chứng cứ và sự thật khách quan của vụ án, không thể để xảy ra sai sót - đó mới là trách nhiệm của người chấp pháp.

Có những sai sót còn có thể sửa, nhưng không thể sửa được khi người bị oan sai không còn nữa. Cho nên, các cuộc họp của các cơ quan có thẩm quyền cũng chỉ vì bảo vệ công dân, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ pháp luật.

Mới đây thôi, các bản án buộc tội Lương Hữu Phước đã bị hủy để điều tra lại, nhưng giả sử như Lương Hữu Phước được minh oan, thì cũng không còn cơ hội để sửa sai. Nếu có, thì chỉ có cho người sống, không thể cho người đã chết.

Hồ Duy Hải có hành vi phạm tội như các phiên tòa trước đã tuyên án, nhưng chỉ cần một mảy may hoài nghi, thì phải đưa ra xem xét theo trình tự được pháp luật quy định. Mạng sống của công dân là trên hết, và trên hết nữa là sinh mạng của công lý.

Chúng ta còn những bài học sinh động mang tên Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén, không thể để danh sách oan sai dài thêm.

Công lý không thể "đột tử" vì một bản án còn hoài nghi, chưa nói đến oan sai.

Hãy có niềm tin vào những người đang cầm cân nảy mực, tinh thông pháp luật và có trách nhiệm với nền tư pháp nước nhà, có trách nhiệm với sinh mạng của công dân.

Với tất cả niềm tin đó, hy vọng vụ án Hồ Duy Hải sẽ được làm sáng tỏ. Nếu thực sự oan sai, Hồ Duy Hải còn cửa sống.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Vụ Hồ Duy Hải: UB Tư pháp xem xét lại quyết định của phiên giám đốc thẩm

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Kết quả cuộc họp sẽ được Uỷ ban Tư pháp tổng hợp để báo cáo, tham mưu cho cấp có thẩm quyền về vụ án Hồ Duy Hải được dư luận quan tâm.

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội họp phiên toàn thể xem xét vụ án Hồ Duy Hải

C.NGUYÊN - T.VƯƠNG |

Hôm nay 16.6, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội họp phiên toàn thể về vụ án Hồ Duy Hải. Cuộc họp do Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga chủ trì.

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nói gì về vụ Hồ Duy Hải tại Quốc hội?

C.NGUYÊN - T.VƯƠNG - Đ.CHUNG |

Sáng 15.6, trong phiên thảo luận về kinh tế - xã hội của Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, đặc biệt là vụ án Hồ Duy Hải.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ Hồ Duy Hải: UB Tư pháp xem xét lại quyết định của phiên giám đốc thẩm

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Kết quả cuộc họp sẽ được Uỷ ban Tư pháp tổng hợp để báo cáo, tham mưu cho cấp có thẩm quyền về vụ án Hồ Duy Hải được dư luận quan tâm.

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội họp phiên toàn thể xem xét vụ án Hồ Duy Hải

C.NGUYÊN - T.VƯƠNG |

Hôm nay 16.6, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội họp phiên toàn thể về vụ án Hồ Duy Hải. Cuộc họp do Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga chủ trì.

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nói gì về vụ Hồ Duy Hải tại Quốc hội?

C.NGUYÊN - T.VƯƠNG - Đ.CHUNG |

Sáng 15.6, trong phiên thảo luận về kinh tế - xã hội của Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, đặc biệt là vụ án Hồ Duy Hải.