Nếu không muốn lên gặp công an, nhận án phạt 10 triệu đồng!

Anh Đào |

Cô gái bán hàng online cũng có thể tung tin về virus. Bán thịt ngoài chợ cũng nói COVID-19 về làng.  “Cô đồng” cũng có thể tuyên bố việc cách ly cả thành phố... Những dòng tin ấy như dội dầu vào đám lửa của sự hoang mang, lo lắng.

Đào ra siêu thị mua về 2 thùng mì tôm, 40 kí gạo, 6 con gà và 20 hộp thịt, chưa kể vân vân những rau cỏ, củ quả. Cả lương khô nữa. Cả giấy vệ sinh nữa. Giấy vệ sinh làm gì? Anh không biết luôn. Lý do của anh rất đơn giản: Ôi thiên hạ nó mua hết rồi. Thì đấy trên “phây” tràn ngập ảnh “thiên hạ vơ vét không còn thứ gì”.

Mua xong, anh đăng ảnh những kệ hàng trống trơn lên mạng xã hội, kèm theo bình luận: Vơ vét! Ôi bọn này nó điên hết rồi.

Đào là một phiếm chỉ. Chỉ để kể lại câu chuyện thời sự vừa diễn ra ở Thủ đô, nơi rất nhiều Đào đã ra chợ khuân không từ thứ gì. Dù chả biết vì sao và để làm gì.

Trong phiếm chỉ này, Đào là một nạn nhân của tâm lý đám đông, vừa là một thủ phạm tạo ra tâm lý ấy.

Nếu lướt mạng xã hội hàng ngày, không khó để nhận ra giờ đây chỉ virus, virus và COVID 19.

Trên cái chợ thông tin ấy, một phụ nữ đắp chăn nằm nhà cũng có thể "khẳng định”: Bệnh nhân số 17 (cái con í) từng khai trương Uniqilo ở Phạm Ngọc Thạch, từng đến bar ở Tạ Hiện. Trên cái chợ ấy, một phụ nữ đi chợ, nghe hóng nghe hớt ngoài chợ rồi vội vàng đăng facebook: COVID-19 về đến Hồng Lĩnh rồi bà con ơi. Cả “cô đồng” nữa, cũng có thể tuyên bố như đúng rồi về chuyện “chuẩn bị cách ly cả cái Hải Phòng này đến nơi rồi”.

Những chữ “toang”, những cảm khái u ám, những dòng tin độc không biết đường nào mà lần ấy không khác gì dội dầu vào đám lửa của sự hoang mang, lo lắng. Và trong ngữ cảnh cụ thể này, nó sinh ra trầm uất, hoang mang, lo lắng.

Bây giờ là lúc cần sự tự điều chỉnh của từng cá nhân. Bây giờ là lúc cần những người đọc thông thái. Nếu như không muốn stress vì virus sợ hãi trước khi dính COVID-19.

Rất dễ thôi, chỉ cần xác tín báo chí, qua Bộ Y tế. Bộ Y tế là cơ quan chuyên môn. Còn báo chí, ít nhất là họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác và không bao giờ dám đưa tin không kiểm chứng.

Rất dễ thôi, hãy ngừng nói về những gì mình không biết, không tận mắt chứng kiến, nếu không muốn lên gặp công an “uống nước trà giá 10 triệu đồng một chén” (bị phạt vi phạm hành chính vì tung tin sai trên mạng xã hội).

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Tung tin sai về dịch COVID-19, người phụ nữ bị công an triệu tập

Phạm Đông |

Ngày 11.3, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đã triệu tập một phụ nữ để xác minh, làm rõ và xử lý về việc tung tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Như vậy, đây đã là trường hợp thứ 24 tại Hà Nội bị xử lý do tung tin sai sự thật về dịch COVID-19.

Đồng Tháp: Thêm đối tượng tung tin giả về virus SARS-CoV-2 đối mặt án phạt

Lục Tùng |

Làm việc với cơ quan Công an thị xã Hồng Ngự, Trương Thị Hoàng Thi thừa nhận đã tung tin không đúng sự thật về tình hình nhiễm virus SARS-CoV-2 trên mạng xã hội.

Xử phạt cô gái tung tin sai sự thật "chuẩn bị cách ly cả Hải Phòng"

Mai Dung |

Tung tin sai sự thật với nội dung “Chuẩn bị cách ly cả cái Hải Phòng...”, chủ tài khoản Facebook ở Hải Phòng bị xử phạt 10 triệu đồng.

Tung tin sai sự thật về COVID-19 gây hoang mang dư luận có thể bị khởi tố

T.Vương - N.Hà |

Công an thành phố Hà Nội yêu cầu xử lý các hành vi đưa tin không chính xác, chưa kiểm chứng gây hoang mang dư luận, đặc biệt liên quan trường hợp dương tính với COVID-19 tại Trúc Bạch; yêu cầu xử lý nghiêm, khởi tố khi đủ điều kiện để răn đe, phòng ngừa chung.

Xử lý một phụ nữ tung tin Quy Nhơn có dịch COVID-19

NGUYỄN TRI |

Ngày 8.3, Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Bình Định phối hợp với Phòng PA03 - Công an tỉnh này làm việc với bà N.T.H. (33 tuổi, trú TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) về hành vi đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook, gây hoang mang dư luận về dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Phạt 40 triệu đồng vì tung tin sai liên quan bệnh nhân số 17 nhiễm COVID-19

Phạm Đông - Vương Trần |

Chỉ trong ngày hôm nay, Công an TP Lào Cai đã xử phạt 4 trường hợp, mỗi trường hợp 10 triệu đồng về hành vi tung tin thất thiệt về bệnh nhân số 17 nhiễm dịch COVID-19.

Nóng nhất 24h: Cô gái bị phạt vì tung tin có người chết vì COVID-19 ở TPHCM

THẾ ANH |

Đăng tin giả về người chết vì COVID-19, cô gái bị phạt 10 triệu; Rộ "giải cứu tôm hùm", cam kết bán hàng không lợi nhuận... là những tin tức đáng chú ý trong 24h qua.

Công an Đồng Nai tìm ra đối tượng tung tin giả dịch bệnh COVID-19

H.A.C |

Ngày 17.2, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua công tác truy xét, Phòng An ninh Chính trị nội bộ phối hợp Phòng An ninh Xã hội, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Trảng Bom đã tìm ra Võ Lâm Tuấn là đối tượng sử dụng facebook “Nguyễn Hồng Nhung” và fanpage "Tin nóng Biên Hòa 24h" tung tin giả, sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Đồng Nai.

Thêm 1 thanh niên tung tin đồn về Corona ở Quảng Ngãi bị triệu tập

Thanh Chung |

Dù đã nhanh chóng xóa bài, thay đổi tên tài khoản nhưng chủ tài khoản facebook tung tin đồn thất thiệt về 3 nhân công Trung Quốc làm việc ở công ty Hòa Phát bị nhiễm COVID-19, vẫn bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.

Tung tin sai về dịch COVID-19, người phụ nữ bị công an triệu tập

Phạm Đông |

Ngày 11.3, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đã triệu tập một phụ nữ để xác minh, làm rõ và xử lý về việc tung tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Như vậy, đây đã là trường hợp thứ 24 tại Hà Nội bị xử lý do tung tin sai sự thật về dịch COVID-19.

Đồng Tháp: Thêm đối tượng tung tin giả về virus SARS-CoV-2 đối mặt án phạt

Lục Tùng |

Làm việc với cơ quan Công an thị xã Hồng Ngự, Trương Thị Hoàng Thi thừa nhận đã tung tin không đúng sự thật về tình hình nhiễm virus SARS-CoV-2 trên mạng xã hội.

Xử phạt cô gái tung tin sai sự thật "chuẩn bị cách ly cả Hải Phòng"

Mai Dung |

Tung tin sai sự thật với nội dung “Chuẩn bị cách ly cả cái Hải Phòng...”, chủ tài khoản Facebook ở Hải Phòng bị xử phạt 10 triệu đồng.

Tung tin sai sự thật về COVID-19 gây hoang mang dư luận có thể bị khởi tố

T.Vương - N.Hà |

Công an thành phố Hà Nội yêu cầu xử lý các hành vi đưa tin không chính xác, chưa kiểm chứng gây hoang mang dư luận, đặc biệt liên quan trường hợp dương tính với COVID-19 tại Trúc Bạch; yêu cầu xử lý nghiêm, khởi tố khi đủ điều kiện để răn đe, phòng ngừa chung.

Xử lý một phụ nữ tung tin Quy Nhơn có dịch COVID-19

NGUYỄN TRI |

Ngày 8.3, Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Bình Định phối hợp với Phòng PA03 - Công an tỉnh này làm việc với bà N.T.H. (33 tuổi, trú TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) về hành vi đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook, gây hoang mang dư luận về dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Phạt 40 triệu đồng vì tung tin sai liên quan bệnh nhân số 17 nhiễm COVID-19

Phạm Đông - Vương Trần |

Chỉ trong ngày hôm nay, Công an TP Lào Cai đã xử phạt 4 trường hợp, mỗi trường hợp 10 triệu đồng về hành vi tung tin thất thiệt về bệnh nhân số 17 nhiễm dịch COVID-19.

Nóng nhất 24h: Cô gái bị phạt vì tung tin có người chết vì COVID-19 ở TPHCM

THẾ ANH |

Đăng tin giả về người chết vì COVID-19, cô gái bị phạt 10 triệu; Rộ "giải cứu tôm hùm", cam kết bán hàng không lợi nhuận... là những tin tức đáng chú ý trong 24h qua.

Công an Đồng Nai tìm ra đối tượng tung tin giả dịch bệnh COVID-19

H.A.C |

Ngày 17.2, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua công tác truy xét, Phòng An ninh Chính trị nội bộ phối hợp Phòng An ninh Xã hội, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Trảng Bom đã tìm ra Võ Lâm Tuấn là đối tượng sử dụng facebook “Nguyễn Hồng Nhung” và fanpage "Tin nóng Biên Hòa 24h" tung tin giả, sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Đồng Nai.

Thêm 1 thanh niên tung tin đồn về Corona ở Quảng Ngãi bị triệu tập

Thanh Chung |

Dù đã nhanh chóng xóa bài, thay đổi tên tài khoản nhưng chủ tài khoản facebook tung tin đồn thất thiệt về 3 nhân công Trung Quốc làm việc ở công ty Hòa Phát bị nhiễm COVID-19, vẫn bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.