Nếu không hoàn thành thì cách chức

LÊ THANH PHONG |

Tại phiên họp đầu tiên của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban - chỉ ra những cản ngại cần tháo gỡ để triển khai Chính phủ điện tử.

Cản trở trước hết chính là những người làm việc tại cơ quan hành chính, thiếu quyết tâm của người đứng đầu?

Chủ trương xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam đã có từ lâu, nếu như thực hiện đạt chất lượng, có hiệu quả, thì hôm nay không còn ngồi để bàn chuyện triển khai, và Việt Nam không phải xếp hạng 88/193 quốc gia, vùng lãnh thổ về Chính phủ điện tử và đứng thứ 6 trong khu vực ASEAN.

Tầm nhìn có, chủ trương đúng đắn, nhưng con người làm việc tại các cơ quan nhà nước không muốn làm thì chủ trương vẫn mãi mãi là chủ trương.

Không muốn làm là do ngại sử dụng công nghệ thông tin, sự né tránh của cán bộ, công chức để không phải minh bạch, công khai công việc? Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt câu hỏi nhưng đó cũng là câu trả lời chính xác về thực trạng trình độ của đa số cán bộ công chức hiện nay.

Miệng nói Chính phủ điện tử, họp bàn xây dựng chính quyền điện tử ở các địa phương, nhưng vẫn ông lãnh đạo đứng đọc bài phát biểu, dưới là cán bộ cầm bài phát biểu đó để “dò chính tả”. Họp bàn chính quyền điện tử mà cán bộ nào cũng rút sổ tẩn mẩn ghi chép, thì còn lâu mới “điện tử”.

Cán bộ lãnh đạo, công chức được trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc. Gần như ai cũng có máy tính bàn, laptop, iPad, smartphone, nhưng nhiều người dùng làm cảnh, trang trí, đọc báo, xem phim, chát chít nhiều hơn để làm việc. Với hiện trạng nền hành chính thủ công hiện nay, có thể khẳng định như vậy. Bởi vì, nếu như toàn bộ cán bộ công chức khai thác các chức năng của máy tính và các công cụ công nghệ khác, thì Chính phủ điện tử của Việt Nam đã được xây dựng hoàn hảo.

Ngoài việc đặt vấn đề cán bộ, công chức hạn chế về trình độ, khả năng tiếp cận với công nghệ thông tin, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc còn cho rằng, có phải cán bộ công chức né tránh để không phải minh bạch, công khai công việc?

Điều này là rất có thể, vì nếu triển khai chính quyền điện tử thành công, rất nhiều người phải “về vườn” vì không thể tương thích với hệ thống mới. Hơn nữa, hệ thống mới quá minh bạch, công khai, hạn chế tối đa tiếp xúc giữa cán bộ công chức với người dân, doanh nghiệp, thì không còn cơ hội để “tham nhũng vặt”.

Để không lặp lại tình trạng đưa ra chủ trương nhưng không triển khai hoặc triển khai rất trì trệ, đề nghị Thủ tướng bắt buộc lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cam kết đảm bảo thời hạn hoàn thành.

Nếu không hoàn thành thì cách chức.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng Chính phủ điện tử: Rào cản nào?

HUYÊN NGUYỄN |

Sáng 20.9, tại phiên họp đầu tiên của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử đề nghị nêu cụ thể những rào cản, vướng mắc cần tập trung thảo luận, tháo gỡ trong triển khai Chính phủ điện tử.

Phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

B.T.S |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Thủ tướng: Chúng ta cần tiến tới một nền kinh tế số, xây dựng Chính phủ điện tử

Xuân Hải |

Ngày 8.9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Xây dựng Chính phủ điện tử: Rào cản nào?

HUYÊN NGUYỄN |

Sáng 20.9, tại phiên họp đầu tiên của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử đề nghị nêu cụ thể những rào cản, vướng mắc cần tập trung thảo luận, tháo gỡ trong triển khai Chính phủ điện tử.

Phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

B.T.S |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Thủ tướng: Chúng ta cần tiến tới một nền kinh tế số, xây dựng Chính phủ điện tử

Xuân Hải |

Ngày 8.9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông.