Netflix, Google, Facebook và nỗi đau của doanh nghiệp Việt

Lê Thanh Phong |

“Có nhiều quy định để thu thuế của các công ty có thương mại điện tử xuyên quốc gia như Google, Facebook, Netflix... Mỗi năm cũng thu được hàng nghìn tỉ đồng tiền thuế” - Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn trả lời tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 2.12.

Mỗi năm hàng nghìn tỉ đồng, một con số đáng kể, nhưng bao năm qua Việt Nam đã “cho không, biếu không” các công ty này.

Đến nay Việt Nam đã có luật, cụ thể là Nghị định126/2020/NĐ-CP, và theo Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn là có nhiều quy định để thu thuế các công ty như Google, Netflix, facebook. Nghe mà mừng rơn, nhưng câu hỏi đặt ra là khi nào thu, nếu các công ty này không đóng thì có cách gì chế tài, xử lý?

Xin lưu ý, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn yêu cầu Công ty Netflix tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam khi cung cấp dịch vụ truyền hình tại Việt Nam. Nhưng tất cả đều im lặng, chưa thấy có thông tin phản hồi về sự tuân thủ quy định, chưa kể chiếu phim ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Và xin nhắc lại, ông Kuek Yu-Chuang, Giám đốc điều hành Netflix khu vực Châu Á - TBD cam kết sẵn sàng tuân thủ pháp luật Việt Nam, đóng thuế đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Tuy vậy từ tháng 8.2019 đến nay họ chưa đóng đồng xu nào.

Thả lỏng cho các công ty nước ngoài không chịu đóng thuế đến hàng nghìn tỉ đồng, trong lúc doanh nghiệp trong nước kinh doanh lĩnh vực tương đương phải tuân thủ nghiêm ngặt. Ví dụ như dịch vụ truyền hình trả tiền, doanh nghiệp trong nước phải đóng đầy đủ các thứ thuế, gồm thuế bản quyền, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp hơn. Các doanh nghiệp Việt Nam cho rằng đây là chính sách bảo hộ ngược, đó là doanh nghiệp nội phải tuân thủ quy định về thuế, còn doanh nghiệp ngoại thì “biếu không”.

Nhìn rộng ra cộng đồng doanh nghiệp, theo Nghị định 126: Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của 3 quý đầu năm không được thấp hơn 75% số thuế cả năm. Trường hợp doanh nghiệp nộp thiếu sẽ phải nộp tiền chậm nộp. Đây là cách thu thuế làm kiệt sức doanh nghiệp, đặc biệt là đang trong giai đoạn khó khăn do dịch COVID-19 và thiên tai liên miên. Vài năm nữa chưa chắc nền kinh tế đã lại sức.

Trở lại câu trả lời của Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn, cộng đồng doanh nghiệp trong nước mong chờ ngành Thuế sẽ thu được hàng nghìn tỉ đồng từ các công ty thương mại điện tử nước ngoài để nhà nước không thất thu ngân sách. Và, không để cho doanh nghiệp trong nước bị đối xử bất công. Đau lắm.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Kế hoạch để thu thuế Netflix, Google, Youtube

CAO NGUYÊN |

Ông Đặng Ngọc Minh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, sau Nghị định 126 sẽ có thông tư hướng dẫn cụ thể về nghĩa vụ kê khai, thu thuế đối với các doanh nghiệp nền tảng và thực hiện tham gia thương mại điện tử xuyên biên giới và cơ quan thuế đã có kế hoạch để thu thuế Netflix, Google, Youtube.

Mua quảng cáo trực tiếp từ Google, Facebook càng gây thất thu thuế

Thế Lâm |

Cho tới thời điểm này, ngành thuế xác nhận hai nền tảng cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến là Google và Facebook chưa thực hiện nghĩa vụ thuế tại Việt Nam.

Kinh doanh qua mạng nở rộ mùa dịch: Càng sôi động, càng thất thu thuế

Cao Nguyên |

Dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp khiến loại hình kinh doanh trên nền tảng công nghệ nói chung và kinh doanh qua mạng nói riêng đang sôi động hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, việc thu thuế đối với loại hình kinh doanh này vẫn gặp nhiều khó khăn. Nhiều chuyên gia kinh tế đề xuất cần sự chung tay, vào cuộc quyết liệt hơn của các bộ, ngành chức năng có liên quan.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Kế hoạch để thu thuế Netflix, Google, Youtube

CAO NGUYÊN |

Ông Đặng Ngọc Minh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, sau Nghị định 126 sẽ có thông tư hướng dẫn cụ thể về nghĩa vụ kê khai, thu thuế đối với các doanh nghiệp nền tảng và thực hiện tham gia thương mại điện tử xuyên biên giới và cơ quan thuế đã có kế hoạch để thu thuế Netflix, Google, Youtube.

Mua quảng cáo trực tiếp từ Google, Facebook càng gây thất thu thuế

Thế Lâm |

Cho tới thời điểm này, ngành thuế xác nhận hai nền tảng cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến là Google và Facebook chưa thực hiện nghĩa vụ thuế tại Việt Nam.

Kinh doanh qua mạng nở rộ mùa dịch: Càng sôi động, càng thất thu thuế

Cao Nguyên |

Dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp khiến loại hình kinh doanh trên nền tảng công nghệ nói chung và kinh doanh qua mạng nói riêng đang sôi động hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, việc thu thuế đối với loại hình kinh doanh này vẫn gặp nhiều khó khăn. Nhiều chuyên gia kinh tế đề xuất cần sự chung tay, vào cuộc quyết liệt hơn của các bộ, ngành chức năng có liên quan.