Dừng đỗ quá thời gian quy định tại sảnh nhà ga hành khách T1 sân bay Nội Bài, bị nhân viên an ninh hàng không nhắc nhở, tài xế đã chửi bới, đấm thẳng vào mặt nhân viên này, rồi điều khiển xe lao thẳng về phía nhân viên an ninh, vụ việc xảy ra ngày 22.6.
Tại sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài có nhiều trường hợp dừng đỗ xe trong sân bay quá quy định, ngang nhiên, ngông nghênh không coi ai ra gì. Khi bị nhân viên an ninh sân bay nhắc nhở, thì cãi cọ, mắng chửi, thậm chí thượng cẳng tay, hạ cẳng chân.
Trên máy bay cũng vậy, tiếp viên hàng không cũng bị tấn công chỉ vì làm tốt công việc của mình.
Ngày 19.6, khi máy bay chuẩn bị cất cánh từ Hà Nội đi TPHCM nhưng một nữ hành khách vẫn gọi điện thoại. Tiếp viên nhắc tắt điện thoại, nữ hành khách ném điện thoại vào tiếp viên, lớn tiếng với 2 hành khách gần đó.
Để xử lý trường hợp gây loạn này, chuyến bay bị trễ, gây ảnh hưởng dây chuyền đến các chuyến bay khác. Hành khách đi máy bay, gặp những trường hợp máy bay "về trễ", thường rất bức xúc, nhưng hành khách không biết rằng, trong nhiều chuyến bay về trễ đó có nguyên nhân do hành khách không chấp hành các quy định phải xử lý, hoặc tấn công nhân viên an ninh, tiếp viên hàng không.
Nữ hành khách Bùi Thị Phương C., 25 tuổi, trú tại Thái Nguyên, đã bị Cảng vụ hàng không miền Bắc phạt 4 triệu đồng. Nhưng mức phạt quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe, với loại côn đồ hàng không này, cấm bay một năm là ít nhất.
Không chỉ bà Bùi Thị Phương C, đã có nhiều người bỏ tiền ra mua chiếc vé máy bay, là tự cho mình cái quyền mắng chửi cả thiên hạ, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, sức khỏe của người lao động trong sân bay.
Có nhiều vụ côn đồ đại náo sân bay, ai can thiệp phản ứng hung dữ, chắc bạn đọc còn nhớ hình ảnh của nữ đại úy công an tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Tuy nhiên, cũng có trường hợp do thái độ, lời lẽ phục vụ của các nhân viên ngành hàng không chưa tốt nên dẫn đến sự phản ứng của khách hàng. Việc này ngành hàng không phải chấn chỉnh. Nhưng đó lại là chuyện khác.
Đã có nhiều hội nghị, diễn đàn bàn luận về đề tài văn minh hàng không, để nâng vị thế quốc gia trên trường quốc tế, để thu hút du lịch, để giới thiệu con người Việt Nam thân thiện ra với thế giới, nhưng tình trạng côn đồ sân bay vẫn tồn tại, các vụ hành hung nhân viên hàng không và tiếp viên hàng không vẫn thường xảy ra.
Nguyên nhân là vì xử phạt quá nhẹ, không thể ngăn chặn được loại côn đồ này.