Ném đá đường cao tốc là giết người

LÊ THANH PHONG |

Nhiều ôtô lưu thông trên đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây bị ném đá vỡ kính, thảm họa tai nạn giao thông đe dọa nếu như không dẹp được nạn ném đá man rợ trên tuyến đường này.

Ôtô chạy trên đường cao tốc với tốc độ 120km/h, chỉ cần lái xe có một sơ suất nhỏ hay mất tập trung trong tích tắc là có thể gây ra tai nạn. Nếu như một cục đá ném vào kính, không chết vì đá thì cũng chết vì lái xe hoảng sợ đâm xe vào con lươn hoặc đâm vào xe khác. Một chiếc ôtô phóng tốc độ cao bất ngờ mất tay lái loạng choạng trên đường cao tốc, khả năng xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn rất cao.

Chỉ vì những cục đá có thể dẫn đến bi kịch cho nhiều người, tai họa cho bất cứ ai.

Những cục đá đó được ném ra từ những kẻ vô công rồi nghề, chơi trò chơi man rợ, có sở thích bệnh hoạn. Bọn chúng không hề nghĩ đến sự an toàn giao thông và tính mạng của người khác. Những kẻ này chơi trò chơi giết người, thế nhưng luật pháp chưa đủ để răn đe. Mức phạt tiền 500.000 - 1.000.000 - 2.000.000 đồng cho hành vi ném đá phương tiện giao thông quá bất hợp lý.

Người ném đá cố ý gây hậu quả nghiêm trọng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hủy hoại tài sản là chưa đủ, bởi vì khi ném đá vào phương tiện giao thông, không chỉ là hủy hoại tài sản mà còn là giết người. Với tình trạng ném đá ôtô trầm trọng hiện nay, cần phải sửa đổi các quy định của pháp luật để điều chỉnh hành vi vi phạm phù hợp, đủ sức răn đe.

Những cục đá tội ác đó còn phá hoại hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đầu tư đường cao tốc. Doanh nghiệp phải tăng chi phí cho việc kiểm soát, canh phòng nạn ném đá mà đúng ra không đáng phải có. Chưa kể, khi nạn ném đá lan rộng, nhiều người sợ hãi không dám đi đường cao tốc, doanh nghiệp sẽ bị thất thu rất lớn.

Cuối cùng, câu hỏi đặt ra là tại sao để nạn ném đá hoành hành? Khi đưa đường cao tốc vào khai thác, Cty Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam đã ký Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên đường cao tốc với công an các quận, huyện có tuyến đường đi qua, vậy thì công an các địa phương không thể không chịu trách nhiệm về tình trạng ném đá phương tiện giao thông trên đường cao tốc. Không cần phải ai ký quy chế, nhiệm vụ của công an là đảm bảo an ninh trật tự trong xã hội, trên địa bàn.

Người dân, doanh nghiệp đóng thuế nuôi bộ máy chính quyền. Một trong những nhiệm vụ của chính quyền là đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của người dân. Để xảy ra nạn ném đá trên đường cao tốc, trách nhiệm thuộc về chính quyền các địa phương.

 

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.