Nạn nhân của bạo lực gia đình bị đau đớn về thể xác, dày vò về tinh thần

Lê Thanh Phong |

Tại phiên họp thứ 10 vào chiều 16.4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, hậu quả của bạo lực gia đình cả về thể chất và tinh thần rất lớn, nhất là đối với phụ nữ, trẻ em.

Chủ tịch Vương Đình Huệ cho rằng, phần bảo vệ nạn nhân bị bạo lực về tinh thần, bạo lực tình dục chưa rõ, trong khi dày vò về tinh thần nhiều khi còn nặng nề hơn thể chất.

Gần đây, liên tục xảy ra nhiều vụ người tình, cha mẹ kế hành hạ con chồng, con vợ dã man, làm chấn động dư luận. Đơn cử như, bé Đ.N.A. 3 tuổi, bị người tình của mẹ bạo hành ở Thạch Thất, Hà Nội, chết vào ngày 12.3 vừa qua.

Có vụ, cả cha ruột cùng người tình hành hạ con ruột của mình đến mức nhập viện, đó là Nguyễn Kim Trung Thái, cha của bé V.A.

Còn trường hợp ở chung nhà, cha dượng xâm hại tình dục con riêng của vợ hay người tình là tình trạng khá phổ biến. Ngoài những vụ báo chí đưa tin, có bao nhiêu trường hợp khác không ai biết. Chủ tịch Vương Đình Huệ lưu ý, tình trạng mẹ kế bạo hành con riêng của chồng, rồi bố dượng, người tình xâm hại, bạo hành con riêng của vợ là rất nhiều, gây bức xúc xã hội nên các ngành tư pháp cần đặc biệt quan tâm đối tượng này.

Đa số các vụ bạo hành gia đình xảy ra ở vùng nông thôn, những gia đình nghèo, ít học, thiếu hiểu biết pháp luật. Chồng đi uống rượu say xỉn, về nhà hành hạ, đánh đập vợ con, thậm chí con cái đánh đập cả cha mẹ.

Nhiều đứa bé bị người thân xâm hại không biết tự bảo vệ mình, không biết tìm đến đâu để tố cáo, để yêu cầu được bảo vệ.

Trong nhiều gia đình, có những người vợ, người con bị hành hạ, sống trong lo sợ, bị “dày vò về tinh thần” từng ngày, nhưng không ai quan tâm đến họ. Cho nên, dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) phải đảm bảo được việc bảo vệ con người không bị trở thành nạn nhân của bạo lực ngay trong chính căn nhà của họ.

Nhưng luật pháp không tự đi đến từng căn nhà, mà phải có sự vận động, động viên con người sống và làm việc theo pháp luật. Các đoàn thể như hội phụ nữ phải bảo vệ được phụ nữ. Đoàn thanh niên, hội thanh niên, các tổ chức bảo vệ trẻ em phải đến từng gia đình, tiếp  xúc với trẻ em, học sinh để tuyên truyền về pháp luật.

Ngoài ra, các đoàn thể phối hợp với gia đình, trường học phổ biến cho chị em phụ nữ, cho trẻ em kỹ năng tự bảo vệ mình.

Một đất nước văn minh, một xã hội công bằng trước hết là sức khỏe, nhân phẩm của công dân phải được luật pháp bảo vệ.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Bắt con học tới sáng, ép phải lấy điểm 10 là bạo lực gia đình

Lê Thanh Phong |

"Bên cạnh nuôi thì còn có dạy nhưng lại bỏ không dạy, và thứ nữa là dạy thái quá thì cần xem là bạo lực với học sinh", đó là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.

Tìm hiểu căn nguyên của bạo lực gia đình

Hải Minh |

Theo kết quả điều tra, tổng hợp của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch từ 63 tỉnh/thành, có những nguyên nhân chính (trực tiếp hoặc gián tiếp) dẫn đến bạo lực gia đình gồm nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó bao gồm nguyên nhân cơ bản đến từ việc nhận thức của những thành viên trong gia đình.

300 công nhân Hải Phòng dự toạ đàm bình đẳng giới, chống bạo lực gia đình

Mai Dung |

Hải Phòng - 300 công nhân Công ty TNHH Maple (Khu công nghiệp VSIP) vừa tham gia toạ đàm nâng cao hiệu quả bình đẳng giới trong doanh nghiệp - chủ đề "Hạnh phúc là yêu và được yêu" do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức.

Tranh luận về việc để địa phương tự tổ chức thi tốt nghiệp THPT

Vân Trang |

Cử tri TPHCM cho rằng, hiện nay, bằng tốt nghiệp phổ biến nhưng không có nhiều ý nghĩa. Hằng năm cả nước vẫn phải tốn rất nhiều tiền để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Sông cạn

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi: Sau khi dặn dò con gái cột chắc chiếc ghe vào gốc cây, ông Bình lầm lũi đi lên chiếc chòi dành cho hai ba con ông. Má cái Hạ, vợ ông đã bỏ ba con mà đi vào một ngày mưa tràn bờ bãi. Hôm ấy bà một mình chạy ghe đi chợ thế rồi bà đi mãi không về.

Gặp gỡ người đàn ông nặng duyên với đàn cò suốt gần 1 thập kỷ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những năm trở lại đây, nhiều người đến xã Hà Ngọc (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) không khỏi bất ngờ trước cảnh hàng vạn con cò, con vạc, bồ nông bay kín vườn chim nhà ông Mai Văn Quân. Được biết, để có thành quả như ngày hôm nay, ông Quân đã cần mẫn suốt gần 1 thập kỷ qua để trồng tre, đắp bờ “dụ chim” về ở.

Người dân dùng đất bạc tỉ nuôi loài bò sát có giá bạc triệu mỗi ký

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Con dông là một trong những đặc sản của vùng đất nắng gió Bình Thuận. Để cung cấp ra thị trường với nhu cầu ngày càng lớn, nhiều người dân ở xã Thiện Nghiệp, TP.Phan Thiết đã nuôi dông trên những khu đất của gia đình.

Loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu, ngóng chờ Nghị định 65

Đức Mạnh |

Kẹt tiền, nhiều doanh nghiệp cho biết đang đàm phán và thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Bắt con học tới sáng, ép phải lấy điểm 10 là bạo lực gia đình

Lê Thanh Phong |

"Bên cạnh nuôi thì còn có dạy nhưng lại bỏ không dạy, và thứ nữa là dạy thái quá thì cần xem là bạo lực với học sinh", đó là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.

Tìm hiểu căn nguyên của bạo lực gia đình

Hải Minh |

Theo kết quả điều tra, tổng hợp của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch từ 63 tỉnh/thành, có những nguyên nhân chính (trực tiếp hoặc gián tiếp) dẫn đến bạo lực gia đình gồm nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó bao gồm nguyên nhân cơ bản đến từ việc nhận thức của những thành viên trong gia đình.

300 công nhân Hải Phòng dự toạ đàm bình đẳng giới, chống bạo lực gia đình

Mai Dung |

Hải Phòng - 300 công nhân Công ty TNHH Maple (Khu công nghiệp VSIP) vừa tham gia toạ đàm nâng cao hiệu quả bình đẳng giới trong doanh nghiệp - chủ đề "Hạnh phúc là yêu và được yêu" do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức.