Nạn “côn đồ, cò mồi” đang đuổi khách du lịch

Lê Thanh Phong |

Ngày 13.7, quán bún O Lợi, số 21 Lê Huân, TP.Huế, bị Quản lý thị trường phạt số tiền 750.000 đồng vì chặt chém du khách. Cụ thể, một đoàn khách gồm 120 người khi vào ăn sáng tại quán bún bò này bị chủ quán “hét giá” đến 60.000 đồng/tô bún.

Chỉ vì hám lợi trước mắt, quán bún O Lợi đã “phá” du lịch Huế. Không chỉ một quán, mà có nhiều quán ăn chặt chém như vậy. Xe ôm, xích lô cũng tranh thủ lấy giá cắt cổ, cư xử mất lịch sự với du khách. Ở khu vực phố đi bộ của thành phố Huế, có những người bán hàng, dí phong kẹo caosu vào mặt du khách ép mua.

Huế lo trồng cây xanh, dọn rác cho sạch để tạo môi trường thiên nhiên trong lành, thu hút du khách, nhưng chính những loại “côn đồ” du lịch này đuổi khách.

Và không chỉ Huế, đây là căn bệnh trầm kha ở các địa phương. Ở TPHCM, tại khu vực chung quanh Dinh Thống Nhất, luôn có những người bán hàng, ép du khách gánh gánh hàng của mình để chụp ảnh, lấy tiền như một loại dịch vụ. Còn xe ôm, xích lô lấy tiền như trấn lột du khách là không hiếm.

Ngoài “chặt chém”, còn có những băng nhóm bảo kê ở các điểm du lịch. Các băng nhóm này làm “cai đầu dài” từ chuyện bán hàng lưu niệm, xe ôm, taxi, tìm mọi khách “móc túi” du khách.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị phát triển du lịch Miền Trung và Tây Nguyên diễn ra ngày 16.2.2019 tại Huế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra thông tin: “Ở miền Trung, tiềm năng lớn như vậy nhưng phải triệt tiêu những từ khóa như “chặt chém”. Hiện có 3,74 triệu tin bài liên quan từ khóa “chặt chém” này”. Thủ tướng cho rằng, tình trạng “chặt chém” du khách như trên đã làm xấu bộ mặt du lịch và hình ảnh người Việt Nam. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến ngành Du lịch mà ảnh hưởng đến các ngành kinh tế khác, đến khả năng thu hút đầu tư.

Chính quyền các địa phương đang cạnh tranh du lịch, nơi nào quản lý tốt, đảm bảo an ninh trật tự, không trộm cắp cướp giật, không có các băng nhóm bảo kê, hàng quán không chặt chém, nơi đó sẽ thu hút được du khách. Ngược lại, du khách sẽ quay lưng với những nơi bất an, lừa đảo, con người không thân thiện, cư xử thiếu văn hóa.

Trở lại vụ việc quán bún O Lợi, xử phạt hành chính theo nghị định 109 là việc của chính quyền, còn người yêu Huế nên tẩy chay các quán ăn làm xấu mặt Huế, hướng dẫn viên của các Cty Du lịch lữ hành cũng tẩy chay các quán ăn chặt chém, chỉ có thế bọn hám lợi mới sợ.

Các địa phương khác cũng nên ứng xử như vậy với đám “côn đồ” du lịch.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng tung “gói” lễ hội mùa hè để thu hút du khách

THUỲ TRANG |

Được nâng cấp từ sự kiện thường niên Đà Nẵng – Điểm hẹn mùa hè theo hướng tăng quy mô, lễ hội “Tuyệt vời Đà Nẵng 2020” với 13 chương trình cùng 10 hoạt động nghệ thuật được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện văn hóa du lịch đặc sắc nhằm tạo ra  sản phẩm du lịch mới hấp dẫn để thu hút du khách đến với thành phố.

Thanh Hóa: Vạn du khách chen chân tại bãi biển Sầm Sơn dịp cuối tuần

Quách Du |

Hàng vạn người đã đổ về bãi biển Sầm Sơn để nghỉ mát dịp cuối tuần, khiến bãi biển trở nên chật kín, người người chen chân tắm biển.

Xác minh thông tin du khách bị “cò quay” trên tàu du lịch ở Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Nhóm du khách gồm 10 người “tố” đã mua trọn gói một tàu du lịch đi tham quan vịnh Hạ Long với giá 3,5 triệu đồng, nhưng nhà tàu lại bắt thêm 2 đoàn khách nữa. Nhóm khách này cho rằng nếu đã ghép khách thì phải trả lại tiền thừa, bởi giá ghép chỉ có 200.000 đồng/khách, nhưng phía nhà tàu không chịu.

Phạt tù 3 đối tượng cướp tài sản của du khách nước ngoài

Hoàn Nhân |

TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt tù đối với 3 thanh niên ở có hành vi sàm sỡ, cướp tài sản của nữ du khách người Anh khi đi tham quan ở Hội An.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đà Nẵng tung “gói” lễ hội mùa hè để thu hút du khách

THUỲ TRANG |

Được nâng cấp từ sự kiện thường niên Đà Nẵng – Điểm hẹn mùa hè theo hướng tăng quy mô, lễ hội “Tuyệt vời Đà Nẵng 2020” với 13 chương trình cùng 10 hoạt động nghệ thuật được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện văn hóa du lịch đặc sắc nhằm tạo ra  sản phẩm du lịch mới hấp dẫn để thu hút du khách đến với thành phố.

Thanh Hóa: Vạn du khách chen chân tại bãi biển Sầm Sơn dịp cuối tuần

Quách Du |

Hàng vạn người đã đổ về bãi biển Sầm Sơn để nghỉ mát dịp cuối tuần, khiến bãi biển trở nên chật kín, người người chen chân tắm biển.

Xác minh thông tin du khách bị “cò quay” trên tàu du lịch ở Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Nhóm du khách gồm 10 người “tố” đã mua trọn gói một tàu du lịch đi tham quan vịnh Hạ Long với giá 3,5 triệu đồng, nhưng nhà tàu lại bắt thêm 2 đoàn khách nữa. Nhóm khách này cho rằng nếu đã ghép khách thì phải trả lại tiền thừa, bởi giá ghép chỉ có 200.000 đồng/khách, nhưng phía nhà tàu không chịu.

Phạt tù 3 đối tượng cướp tài sản của du khách nước ngoài

Hoàn Nhân |

TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt tù đối với 3 thanh niên ở có hành vi sàm sỡ, cướp tài sản của nữ du khách người Anh khi đi tham quan ở Hội An.