Năm học vượt khó và niềm tin từ thông điệp của Chủ tịch nước

QUANG ĐẠI |

Trong thư gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới 2021- 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc 4 lần nhắc đến Tổ quốc Việt Nam.

Năm học 2021-2022 khởi đầu trong bối cảnh đặc biệt, nhiều địa phương trong cả nước căng mình đối phó với dịch bệnh, hầu hết học sinh không đến trường dự lễ khai giảng như các năm trước, mà các em ở nhà dự lễ khai giảng online.

Chủ tịch nước chia sẻ, cảm thông sâu sắc với khó khăn chung của ngành giáo dục, của các nhà trường, thầy cô và các học sinh, sinh viên ở những địa phương dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp. Đồng thời, người đứng đầu nhà nước cũng gửi đến toàn ngành giáo dục thông điệp đặc biệt của năm học mới, đó là quyết tâm phấn đấu, nỗ lực vượt khó.

Trong thư, Chủ tịch nước nhắc đến từ “khó khăn” 6 lần, 2 lần nhắc đến “phấn đấu”, 2 lần “quyết tâm”, và cùng với “cố gắng”, “nỗ lực”... là những “từ khóa” quan trọng của năm học mới.

Hơn ai hết, người đứng đầu nhà nước hiểu rõ, năm học 2021-2022 là năm học của ý chí vươn lên, sự sáng tạo, đoàn kết, chung tay hành động không chỉ của ngành giáo dục mà của cả cộng đồng, xã hội.

Đồng thời, Chủ tịch nước cũng bày tỏ niềm tin sâu sắc vào tương lai của nền giáo dục và tương lai dân tộc, dù khó khăn đến đâu cũng sẽ vượt qua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sứ mệnh vẻ vang, xứng đáng với niềm tin mà Tổ quốc, nhân dân và Bác Hồ kính yêu đã dành cho.

Mọi người trong ngành giáo dục đều hiểu rõ, dù khó khăn đến đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng không thể dừng việc học. Càng khó khăn, vất vả càng phải quyết tâm học tập, bởi vì chỉ có tri thức, trí tuệ mới tạo nên sức mạnh để thay đổi vận mệnh con người, vận mệnh dân tộc, đưa dân tộc vượt qua khó khăn, chiến thắng hoàn cảnh, vươn lên phát triển hùng cường, thịnh vượng.

Thực tế lịch sử đã chứng minh, dù trong hoàn cảnh nào, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đầu tư, chăm lo cho giáo dục, dành cho thế hệ trẻ, các em học sinh những gì tốt đẹp nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất để giáo dục phát triển, chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước.

Năm học mới, khó khăn thử thách rất lớn và rất nặng nề, nhưng ngành giáo dục có đủ niềm tin, dũng khí và quyết tâm để vượt qua, đi tới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trồng người vẻ vang.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa, động viên đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Ngay sau khi đội tuyển Việt Nam về nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi hoa và động viên tinh thần thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo.

Chủ tịch nước gửi thư tới ngành giáo dục nhân dịp năm học mới

Phạm Đông |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh quyết tâm không để một trẻ em nào bị mất hoàn toàn cơ hội học tập vì đại dịch. Đặc biệt, không để nền giáo dục Việt Nam vì dịch bệnh mà không thể hoàn thành cam kết, trọng trách, sứ mệnh của mình trước Tổ quốc và nhân dân.

Chủ tịch nước yêu cầu khen thưởng những tấm gương chống dịch

Theo TTXVN |

Chủ tịch nước yêu cầu khẩn trương phát hiện, đề xuất khen thưởng kịp thời những tấm gương hy sinh quên mình trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, kể cả những tình nguyện viên và người làm công tác thiện nguyện.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa, động viên đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Ngay sau khi đội tuyển Việt Nam về nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi hoa và động viên tinh thần thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo.

Chủ tịch nước gửi thư tới ngành giáo dục nhân dịp năm học mới

Phạm Đông |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh quyết tâm không để một trẻ em nào bị mất hoàn toàn cơ hội học tập vì đại dịch. Đặc biệt, không để nền giáo dục Việt Nam vì dịch bệnh mà không thể hoàn thành cam kết, trọng trách, sứ mệnh của mình trước Tổ quốc và nhân dân.

Chủ tịch nước yêu cầu khen thưởng những tấm gương chống dịch

Theo TTXVN |

Chủ tịch nước yêu cầu khẩn trương phát hiện, đề xuất khen thưởng kịp thời những tấm gương hy sinh quên mình trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, kể cả những tình nguyện viên và người làm công tác thiện nguyện.