Muốn dân không ra khỏi nhà để phòng dịch thì chính quyền "làm mẫu"

Lê Thanh Phong |

Theo Chỉ thị số 11 của UBND TP.Hà Nội ngày 5.5 do Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh ký, thành phố vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Không chỉ Hà Nội, mà bất cứ địa phương nào, trong lúc này cũng nên vận động người dân ở yên trong nhà "cho nó lành". Tất nhiên, chỉ với những người không cần thiết.

Bởi vì, người dân không thể không ra khỏi nhà được, khi chưa có lệnh cấm, nhiều người phải đi làm việc. Làm ở cơ quan nhà nước, làm ở các doanh nghiệp và kể cả lao động tự do, chạy chợ kiếm sống.

Không đi chơi thì được, nhưng không thể không đi làm. Đi làm thuộc về chuyện "cần thiết".

Còn những chuyện không cần thiết như ăn nhậu, cà phê, dạo phố, phim ảnh thì chính quyền cứ ra lệnh cấm, đóng cửa hết các dịch vụ đó thì có muốn chơi cũng chẳng có chỗ. Thà tạm thời không ăn nhậu, chơi bời, để còn ăn chơi cả đời.

Nhưng để một bộ phận đông đảo người dân không ra đường mà vẫn làm chuyện "cần thiết" được, thì hãy chuyển sang môi trường trực tuyến. Nhiều bộ phận trong cơ quan nhà nước có thể chuyển sang làm online, thì nhiều nhân viên không cần đến trụ sở, văn phòng.

Các cơ quan nhà nước cũng có thể tổ chức các hoạt động của toàn hệ thống nhưng hạn chế cán bộ, công chức ra đường. Cán bộ, công chức không ra đường thì cũng giống như bớt tập trung đông người ở các khu vực công cộng để phòng dịch tốt hơn. Việc này chúng ta đã từng làm rất tốt trong đợt bùng dịch năm trước, đó là tất cả các cuộc họp lớn nhỏ, hội nghị, hội thảo chuyển sang trực tuyến.

Không việc gì ông ở quận, huyện xách xe chạy lên ủy ban tỉnh, thành phố để họp. Không việc gì cán bộ, công chức các cơ quan trong tỉnh, thành phố lại họp tập trung. Không việc gì cán bộ các tỉnh bay ra Hà Nội để họp. Ngay cả cùng trong một cơ quan, cũng nên tổ chức họp trực tuyến.

Nếu các cơ quan nhà nước chuyển từ họp, hội nghị, hội thảo trực tiếp sang trực tuyến thì bớt được nhiều người ra đường.

Còn nữa, các cơ quan chính quyền sử dụng các ứng dụng để cung cấp dịch vụ công, làm thủ tục online, thì người dân không xách xe chạy đến cơ quan nhà nước, vừa văn minh, vừa an toàn.

Nếu tất cả cơ quan nhà nước làm được như vậy, thì các doanh nghiệp cũng sẽ thực hiện được nhiều thủ tục giấy tờ online, lợi ích rất lớn. Các công ty cũng chuyển sang hoạt động online với những công việc có thể, thì sinh hoạt xã hội sẽ chuyển đổi tích cực.

Và khi đó, người dân cũng làm quen dần với các ứng dụng công nghệ cho sinh hoạt cá nhân và gia đình, như mua sắm online, thương mại điện tử, khám bệnh online, học online.

Suy cho cùng, chính quyền đi trước, nếu có lợi ích, có sức thuyết phục, dân sẽ theo sau.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết

Tùng Giang |

Theo Chỉ thị số 11 của UBND TP.Hà Nội ngày 5.5 do Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh ký, thành phố vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Vĩnh Phúc: Không ra khỏi nhà, ra khỏi địa phương khi không cần thiết

Thùy Linh |

Tỉnh Vĩnh Phúc dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage, quán bar, vũ trường, game, khu vui chơi giải trí từ 12 giờ ngày 1.5.2021. Yêu cầu người dân bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và thực hiện quy định 5K.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Hà Nội vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết

Tùng Giang |

Theo Chỉ thị số 11 của UBND TP.Hà Nội ngày 5.5 do Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh ký, thành phố vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Vĩnh Phúc: Không ra khỏi nhà, ra khỏi địa phương khi không cần thiết

Thùy Linh |

Tỉnh Vĩnh Phúc dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage, quán bar, vũ trường, game, khu vui chơi giải trí từ 12 giờ ngày 1.5.2021. Yêu cầu người dân bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và thực hiện quy định 5K.