Muốn dân giàu thì cán bộ cũng phải giàu

Anh Đào |

Liệu dân có tin biệt phủ, lâu đài thật sự là từ nuôi lợn, đào than, buôn chổi đót, đóng gạch thối móng tay? Hay là tin hơn ở chuyện đốt lò để lộ sáng những vali USD?

"Phải chấm dứt tình trạng một bộ phận quan chức không sống bằng tiền lương"- phát ngôn của Giáo sư Trần Văn Thọ, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Khi đương chức Thứ trưởng Bộ Xây Dựng, ông Nguyễn Trần Nam từng có phát ngôn nổi tiếng: lương cỡ bộ trưởng phải 40 năm mới đủ tiền mua nhà.

Trong câu chuyện của Thứ trưởng Nam hồi đó có chi tiết một bác sĩ trưởng khoa, thuộc về tầng lớp “tinh hoa” trong xã hội, tâm sự rằng: lương nuôi thân không đủ, chưa dám nghĩ đến chuyện mua ôtô, lại càng không dám mơ đến việc mua nhà.

Lương bộ trưởng mà phải 40 năm mới có thể mua nhà thu nhập thấp thì đương nhiên người nghèo chỉ có trong mơ mà thôi.

Một phát ngôn, chứa đựng hai thực tế: Giá nhà thu nhập thấp thì quá cao, trong khi lương thực tế thì quá thấp, ngay cả “cỡ bộ trưởng”, ngay cả những người chất xám thuộc về tầng lớp tinh hoa.

Nhắc lại câu chuyện “lương bộ trưởng 40 năm” là bởi GS Trần Văn Thọ, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa đưa ra những kiến nghị, những việc cần làm ngay để vào năm 2045 Việt Nam có thể đạt được mục tiêu trở thành nước thu nhập cao.

Và một trong những điều cần làm ngay là "Triệt để cải cách tiền lương", Viettimes dẫn lời GS Thọ- “Phải chấm dứt tình trạng một bộ phận quan chức không sống bằng tiền lương".

Cần phải công bằng: Chúng ta đang có một cách trả lương rất hình thức. Đến mức dân gian từ lâu đã có câu: Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống. Ai cũng không đủ sống nhưng ai cũng sống.

Và lương thấp, lương 40 năm mới có thể mua nhà thu nhập thấp là một lý do dẫn đến tham nhũng, tiêu cực.

Không phải ai lương thấp cũng tham nhũng, tiêu cực. Và người ta cũng không tham nhũng chỉ vì lương thấp. Nhưng rõ ràng, tiền lương xứng đáng với mồ hôi, với chất xám, với tài năng, với cống hiến không chỉ là một chìa khoá làm giảm tình trạng tham nhũng lãng phí mà còn là một thứ công bằng tối thiểu chúng ta cần hướng tới.

Muốn dân giàu, thì đúng, trước hết quan chức phải giàu, tất nhiên là giàu chính đáng. Mà trước hết “Phải chấm dứt tình trạng một bộ phận quan chức không sống bằng tiền lương". Ở cả ý nghĩa trả một mức lương xứng đáng cho đội ngũ quản lý, điều hành, những người, như dân vẫn nói “một người lo bằng một kho người làm”. Và ở cả ý nghĩa minh bạch tài sản thu nhập của “quan”. Cả ở việc đẩy mạnh công cuộc “đốt lò”.

Dân, chưa hề quên đâu những biệt phủ, lâu đài được lý giải một cách ráo hoảnh là từ nuôi lợn, đào than, buôn chổi đót, đóng gạch thối móng tay...

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Phòng, chống tham nhũng: Công khai, minh bạch là điều kiện đầu tiên để kiểm soát quyền lực

VƯƠNG TRẦN |

Nhắc tới một trong những phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Cùng với “nhốt” quyền lực vào trong “lồng” thể chế, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình là điều kiện đầu tiên để kiểm soát quyền lực, bảo đảm quyền lực được vận hành đúng đắn, không bị “tha hoá”.

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng: Không ngừng, không dừng, không nghỉ

Ái Vân |

Hôm nay (12.12), Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 được Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng tổ chức dưới hình thức trực tuyến tới các điểm cầu ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ Tư lệnh cấp quân khu. Theo Ban Nội chính Trung ương, một trong những kết quả nổi bật của công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong thời gian qua là công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán được tăng cường, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh nhiều sai phạm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và Nhà nước.

Thủ tướng: Cải cách tiền lương không phải là điều chỉnh đôi chút

Theo Chinhphu.vn |

Chiều 4.3, chủ trì phiên họp của Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, Thủ tướng nhấn mạnh: “Đã cải cách thì phải ra cải cách, chứ không phải là điều chỉnh đôi chút, không có nhiều ý nghĩa”.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Phòng, chống tham nhũng: Công khai, minh bạch là điều kiện đầu tiên để kiểm soát quyền lực

VƯƠNG TRẦN |

Nhắc tới một trong những phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Cùng với “nhốt” quyền lực vào trong “lồng” thể chế, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình là điều kiện đầu tiên để kiểm soát quyền lực, bảo đảm quyền lực được vận hành đúng đắn, không bị “tha hoá”.

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng: Không ngừng, không dừng, không nghỉ

Ái Vân |

Hôm nay (12.12), Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 được Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng tổ chức dưới hình thức trực tuyến tới các điểm cầu ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ Tư lệnh cấp quân khu. Theo Ban Nội chính Trung ương, một trong những kết quả nổi bật của công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong thời gian qua là công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán được tăng cường, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh nhiều sai phạm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và Nhà nước.

Thủ tướng: Cải cách tiền lương không phải là điều chỉnh đôi chút

Theo Chinhphu.vn |

Chiều 4.3, chủ trì phiên họp của Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, Thủ tướng nhấn mạnh: “Đã cải cách thì phải ra cải cách, chứ không phải là điều chỉnh đôi chút, không có nhiều ý nghĩa”.