Mưa lũ, xác suất 1.000 năm và nguy cơ 1.200 quả bom nước

Đào Tuấn |

Dù được tính toán với xác suất 1.000 năm mới có một lần phải phá tràn, nhưng sự biến hồ Kẻ Gỗ, với cả phương án phá tràn cho thấy những nguy cơ, những bất trắc ngày càng gần hơn. Trong khi cả nước có tới 1.200 hồ đập ở ngưỡng “nguy cơ mất an toàn”.

“Nếu lũ tràn qua mặt đập hồ Kẻ Gỗ thì vô cùng nguy hiểm. Dù đập đất hay đập đá đều không được phép để nước lũ tràn qua trong bất cứ tình huống nào. Tràn qua là vỡ đập, là thành thảm họa” - Ngoặc kép là phát biểu của PGS.TS Đào Trọng Tứ, Giám đốc Trung tâm Phát triển bền vững Tài nguyên nước và Thích nghi biến đổi khí hậu.

Cần phải nhắc lại, trong đợt mưa lũ vừa qua, mực nước hồ Kẻ Gỗ hôm 19.10 đã lên tới 33,8m, tức là vượt qua ngưỡng an toàn 32,5m. Và Hà Tĩnh đã phải chuẩn bị phương án phá tràn. Nói nôm na, là chủ động chọn thiệt hại, để tránh thảm họa.

Có một chi tiết đáng chú ý: Việc phá tràn hồ Kẻ Gỗ, được thiết kế với tính toán theo xác suất 1.000 năm mới có một lần.

Vận hành từ năm 1979, có nghĩa là không phải chờ đến xác suất 1.000 năm, một xác suất kiểu như loại bỏ khả năng phá tràn - thì nguy cơ đã đến. Rất gần.

Điều đó cho thấy mức độ khốc liệt, khó lường của thiên tai.

Và Kẻ Gỗ, với hiện hữu xác suất thảm họa, cho thấy sự an toàn của các hồ đập không còn có thể trông mong vào tính toán thiết kế được nữa.

Chúng ta có một con số rất kinh khủng, được công bố trong Báo cáo giám sát của Ủy ban KH-CN và MT của QH: Có tới 1.200 hồ đập đang ở vào tình trạng hư hỏng, xuống cấp, nguy cơ mất an toàn rất cao.

Và chúng ta cũng đã có cảnh báo: 1.200 hồ đập này, như 1.200 quả bom nước, trong điều kiện thiên tai bất thường đến mức không thể đong đếm chính xác, đến mức vượt qua mọi tính toán.

70 sự cố hồ đập trong 10 năm. Con số ấy là quá nhiều, cho sự an toàn của người dân mà lý do hồ đập xuống cấp, ẩn họa nguy cơ “bom nước” vì thiếu tiền trở nên không thể chấp nhận được.

Sau sự biến, hồ Kẻ Gỗ “tạm an toàn”, vì may mắn, khi lượng mưa giảm đúng vào “phút 89”.

Nhưng nếu không từ sự biến hồ Kẻ Gỗ để nhìn ra những nguy cơ thực sự, khi thiên tai đưa xác suất thiết kế nghìn năm trở thành lạc hậu, nhưng nếu vẫn để tồn tại lý do thiếu tiền đối với những nguy cơ, nhưng nếu vẫn trông chờ vào may mắn thì không có gì đảm bảo 1.200 nguy cơ kia sẽ không thành thảm họa vào một ngày nào đó.

An ninh nguồn nước, an toàn hồ đập… điều đó có ý nghĩa gì khi phải đánh đổi bằng sự an toàn, bằng tính mạng người dân?!

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Xả hồ đập mùa mưa lũ: Không để dân đối mặt với những “quả bom nước”

Khánh Vũ - Hùng Xuân |

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, nhiều địa phương đã tính đến phương án là xả lũ thuỷ điện, đặc biệt là hôm qua, khi nước hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) dâng cao, chính quyền phải lên phương án “trá tràn” để không vỡ đập. Đây là kịch bản rất xấu, ảnh hưởng đến hàng chục ngàn hộ dân.

Đắk Lắk: Cả trăm hồ đập hư hỏng nhưng giải pháp xử lý chỉ chắp vá

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk vẫn đang chờ Trung ương cấp kinh phí để sửa chữa lại 11 công trình thủy lợi hỏng hóc nghiêm trọng trên địa bàn. Ngoài ra, hàng trăm hồ, đập khác đang xuống cấp, gặp sự cố cần được sửa chữa trước lúc cao điểm mùa mưa bão. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh vừa vạch ra một loạt phương án xử lý, nhưng tất cả chỉ là giải pháp tình thế vì... thiếu tiền.

16 trận động đất tại Mộc Châu, Sơn La: Tăng cường kiểm soát hồ đập, hầm mỏ

Vũ Long |

Theo Viện Vật lý địa cầu, trong 2 ngày (từ 27-29.7), đã xảy ra 16 trận động đất tại Mộc Châu, Sơn La. Trong đó, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,3 đã gây thiệt hại.

Nghìn hồ đập xuống cấp trước mùa mưa bão 2020

Vũ Long |

Cả nước có 1.645 hồ chứa bị xuống cấp, thiếu khả năng xả lũ và khoảng 200 hồ chứa hư hỏng cần được quan tâm xử lý trong năm 2020.

Cả trăm hồ đập hư hỏng trước mùa mưa bão: Đắk Lắk tính cầu cứu trung ương

Bảo Trung |

Mới đây, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (NNPTNT) Đắk Lắk đã tham mưu cho UBND tỉnh này báo cáo, Tổng cục Thủy lợi, Bộ NNPTNT tình hình hồ, đập ở địa phương và cấp thêm kinh phí sửa chữa các công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng có nguy cơ gây mất an toàn cho người dân lúc cao điểm mùa mưa bão...

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Xả hồ đập mùa mưa lũ: Không để dân đối mặt với những “quả bom nước”

Khánh Vũ - Hùng Xuân |

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, nhiều địa phương đã tính đến phương án là xả lũ thuỷ điện, đặc biệt là hôm qua, khi nước hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) dâng cao, chính quyền phải lên phương án “trá tràn” để không vỡ đập. Đây là kịch bản rất xấu, ảnh hưởng đến hàng chục ngàn hộ dân.

Đắk Lắk: Cả trăm hồ đập hư hỏng nhưng giải pháp xử lý chỉ chắp vá

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk vẫn đang chờ Trung ương cấp kinh phí để sửa chữa lại 11 công trình thủy lợi hỏng hóc nghiêm trọng trên địa bàn. Ngoài ra, hàng trăm hồ, đập khác đang xuống cấp, gặp sự cố cần được sửa chữa trước lúc cao điểm mùa mưa bão. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh vừa vạch ra một loạt phương án xử lý, nhưng tất cả chỉ là giải pháp tình thế vì... thiếu tiền.

16 trận động đất tại Mộc Châu, Sơn La: Tăng cường kiểm soát hồ đập, hầm mỏ

Vũ Long |

Theo Viện Vật lý địa cầu, trong 2 ngày (từ 27-29.7), đã xảy ra 16 trận động đất tại Mộc Châu, Sơn La. Trong đó, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,3 đã gây thiệt hại.

Nghìn hồ đập xuống cấp trước mùa mưa bão 2020

Vũ Long |

Cả nước có 1.645 hồ chứa bị xuống cấp, thiếu khả năng xả lũ và khoảng 200 hồ chứa hư hỏng cần được quan tâm xử lý trong năm 2020.

Cả trăm hồ đập hư hỏng trước mùa mưa bão: Đắk Lắk tính cầu cứu trung ương

Bảo Trung |

Mới đây, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (NNPTNT) Đắk Lắk đã tham mưu cho UBND tỉnh này báo cáo, Tổng cục Thủy lợi, Bộ NNPTNT tình hình hồ, đập ở địa phương và cấp thêm kinh phí sửa chữa các công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng có nguy cơ gây mất an toàn cho người dân lúc cao điểm mùa mưa bão...