Mua bán Axit, súng lục, Xyanua trên mạng: Chỉ cần có tiền

Anh Đào |

Một khẩu súng, được rao bán trên mạng với giá chỉ 6,5 triệu đồng. Một lít axit sunfuric chỉ 17 ngàn và có thể mua cả can. Trong khi đó chất độc Xyanua cũng chỉ vài trăm ngàn cho một 100ml. Điểm chung, chúng được mua dễ đến mức: Chỉ cần có tiền.

Sau vụ sát thủ dùng súng quân dụng “xả cả băng” vào một giám đốc doanh nghiệp ở Hà Nội, báo chí phát hiện kinh hoàng, dao kiếm, súng ống các loại đang được rao bán hết sức công khai, rằng người ta, tức là bất cứ ai, có thể mua dễ như mua kẹo.

Điều kiện: Chỉ cần có tiền.

Từ lâu, chợ Kim Biên- được mệnh danh là “chợ tử thần” với hóa chất các loại. Một lít axit sunfuric giá chỉ 17 ngàn. Người ta có thể mua cả can, cả phuy.

Điều kiện: Chỉ cần có tiền.

Và hôm nay, khi chất cực độc xyanua xuất hiện trong nghi án “dùng trà sữa pha xyanua đầu độc chị họ ở Thái Bình”, chúng ta cũng biết được thêm rằng loại chất độc này có thể dễ dàng đặt hàng qua mạng: Chỉ vài trăm ngàn cho một lọ 10ml, thêm 30 ngàn tiền phí ship.

Và điều kiện cũng lại “Chỉ cần có tiền”.

Vụ đầu độc ở Thái Bình đang khiến dư luận choáng váng. Choáng cả trong diễn tiến sự việc khi nghi phạm ban đầu định tự tử, rồi sau đó nảy sinh ra ý định giết người bằng hình thức đầu độc.

Choáng cả ở sự trớ trêu oan nghiệt trước cái chết rất oan ức của một nạn nhân vô tội. Và choáng, cả ở sự thật là xyanua, dù kịch độc, có thể giết người trong nháy mắt- đang được bán quá công khai, mua quá dễ, và điều kiện- rất chua chát: Chỉ cần có tiền.

Khác với vũ khí quân dụng- hay còn gọi là hàng nóng, cả axit sunfuaric và kali xyanua đều không phải là “hàng quốc cấm” khi nó vẫn được sử dụng phổ biến trong các ngành công  nghiệp.

Axit và xyanua không có lỗi và sự tồn tại của nó không phải là nguyên nhân gây ra những vụ án kinh hoàng. Vấn đề chỉ ở chỗ nó được mua bán quá công khai, quá dễ. Người mua không cần trình bày mục đích. Người bán không thậm chí hỏi lý do. Dễ đến mức là chỉ cần có tiền.

PGS.TS Trần Hồng Côn (khoa Hóa, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN) nhận định, Natri xyanua là một chất kịch độc, gây chết người chỉ cần một liều lượng cực thấp. Cùng với Kali xyanua, hợp chất Natri xyanua được liệt kê là một trong những chất độc đầu bảng trên thế giới

Xyanua cũng là chất độc nằm trong danh mục các chất cấm.

Nhưng trong thực tế, người ta có thể mua đến gần 93.800 kg để cung cấp cho “vàng tặc” như trong một vụ án từng được xét xử ở Quảng Nam.

Nhưng trong thực tế, một phụ nữ bình thường có thể dễ dàng mua chất độc Xyanua qua mạng. Dường như đó mới là vấn đề đằng sau nghi án đầu độc này.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Hé lộ bí mật vụ cô gái đầu độc chị họ bằng trà sữa

HOÀI ANH |

Không phải Quang Hải, Tiến Linh được AFC điểm mặt trước giải U23 châu Á; Thủ đoạn tinh vi trong vụ cô gái nghi dùng trà sữa đầu độc chị họ vì tình; Từ ngày 1.1, lái xe uống rượu bị tước giấy phép 2 năm và phạt đến 40 triệu... là những tin tức đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Công an Thái Bình thông tin vụ cô gái bị đầu độc bằng trà sữa

Mai Chi |

Chiều ngày 31.12, Công an tỉnh Thái Bình chính thức thông tin về vụ việc nữ điều dưỡng viên Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình bị đầu độc bằng trà sữa gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Vụ đầu độc bằng trà sữa: Các đồng nghiệp nạn nhân thoát chết trong gang tấc

Mai Chi |

Như Lao Động đã đưa tin về vụ việc nạn nhân bị đầu độc bằng trà sữa, các đồng nghiệp của người này tại Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình cho đến nay vẫn chưa hết kinh hoàng khi có tới 3 người trong Khoa đã thoát chết trong gang tấc.

Nghi án dùng trà sữa đầu độc chị họ: Hợp chất xyanua cực độc thế nào?

Đức Anh |

Liên quan đến nghi án dùng trà sữa đầu độc chị họ vì tình xảy ra ở Thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình), nhiều thông tin cho rằng chất độc mà nghi phạm sử dụng đầu độc chính chị họ mình là hợp chất Natri xyanua cực độc.

Thủ đoạn tinh vi trong vụ cô gái nghi dùng trà sữa đầu độc chị họ vì tình

Mai Chi |

Chính quyền địa phương cho biết đã nhận được thông báo của cơ quan chức năng về việc sẽ khai quật tử thi nạn nhân nghi bị đầu độc bằng trà sữa gây xôn xao dư luận những ngày qua, để giám định nhằm xác định rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị này.

Di dời người dân khỏi chung cư cũ nát: Vẫn còn tâm lý lo lắng đi dễ, về khó

VƯƠNG TRẦN |

Công tác di dời, bàn giao mặt bằng là một trong những “điểm nghẽn” khiến việc cải tạo chung cư cũ nát ở Hà Nội nhiều lần bị ách tắc suốt nhiều năm qua. Nhiều người dân sinh sống tại các khu chung cư cũ nát lo lắng về việc “đi dễ, về khó” nên chưa chịu di dời. Để hoá giải việc này, cần các phương án công khai, minh bạch, lộ trình xây dựng và cải tạo một cách rõ ràng.

Chấm dứt quyền sở hữu chung cư khi hết hạn sử dụng: Vênh với một số luật?

CAO NGUYÊN |

Dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi đưa ra phương án chấm dứt quyền sở hữu nhà chung cư khi hết thời hạn sử dụng. Điều này đang có nhiều ý kiến gây tranh cãi, thậm chí có nhiều ý kiến cho rằng không phù hợp với quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, Luật Đất đai 2013 và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Lừa đảo qua Facebook: Tán tỉnh con mồi bằng Messenger

LƯƠNG HẠNH |

Đối tượng lừa đảo trên mạng dùng các chiêu thức mỗi ngày một tinh vi hơn trong đó có hình thức giả danh người nước ngoài làm quen, tán tỉnh con mồi qua Facebook.

Nóng nhất 24h: Hé lộ bí mật vụ cô gái đầu độc chị họ bằng trà sữa

HOÀI ANH |

Không phải Quang Hải, Tiến Linh được AFC điểm mặt trước giải U23 châu Á; Thủ đoạn tinh vi trong vụ cô gái nghi dùng trà sữa đầu độc chị họ vì tình; Từ ngày 1.1, lái xe uống rượu bị tước giấy phép 2 năm và phạt đến 40 triệu... là những tin tức đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Công an Thái Bình thông tin vụ cô gái bị đầu độc bằng trà sữa

Mai Chi |

Chiều ngày 31.12, Công an tỉnh Thái Bình chính thức thông tin về vụ việc nữ điều dưỡng viên Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình bị đầu độc bằng trà sữa gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Vụ đầu độc bằng trà sữa: Các đồng nghiệp nạn nhân thoát chết trong gang tấc

Mai Chi |

Như Lao Động đã đưa tin về vụ việc nạn nhân bị đầu độc bằng trà sữa, các đồng nghiệp của người này tại Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình cho đến nay vẫn chưa hết kinh hoàng khi có tới 3 người trong Khoa đã thoát chết trong gang tấc.

Nghi án dùng trà sữa đầu độc chị họ: Hợp chất xyanua cực độc thế nào?

Đức Anh |

Liên quan đến nghi án dùng trà sữa đầu độc chị họ vì tình xảy ra ở Thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình), nhiều thông tin cho rằng chất độc mà nghi phạm sử dụng đầu độc chính chị họ mình là hợp chất Natri xyanua cực độc.

Thủ đoạn tinh vi trong vụ cô gái nghi dùng trà sữa đầu độc chị họ vì tình

Mai Chi |

Chính quyền địa phương cho biết đã nhận được thông báo của cơ quan chức năng về việc sẽ khai quật tử thi nạn nhân nghi bị đầu độc bằng trà sữa gây xôn xao dư luận những ngày qua, để giám định nhằm xác định rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị này.