Một số đồng chí sẽ bị kỷ luật ?!

Anh Đào |

Vừa có một “chỉ đạo khẩn”, về một vấn đề rất cũ, thậm chí từng được cảnh báo năm này qua năm khác: Vấn đề thiếu than cho điện.

Chỉ đạo khẩn là của Bộ Công Thương, sau khi một số chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện than phản ánh về việc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng Công ty Đông Bắc cung cấp không đủ khối lượng than trong 2 tháng đầu năm 2022 theo hợp đồng đã ký, dẫn đến nguy cơ phía Việt Nam phải bồi thường do ngừng máy vì thiếu nhiên liệu.

Ngay sau đó, Bộ đã có chỉ đạo khẩn yêu cầu TKV và Tổng Công ty Đông Bắc: “Trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được để thiếu than cho sản xuất điện theo cam kết tại hợp đồng mua bán/cung cấp than đã ký”.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên sau đó đã liên tục có các hoạt động “ngoại giao than”: Làm việc với Đại sứ Autralia đề nghị “cân đối sản lượng than để cung cấp cho Việt Nam”, và mong đại sứ Robyn Dudie kết nối doanh nghiệp Việt với các doanh nghiệp, cơ quan quản lý phía Autralia để hai bên có thể ký hợp đồng mua bán, đưa than về ngay trong tháng 4. Làm việc với Đại sứ nước Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam, cũng với nội dung và mục tiêu tương tự: Đưa các chuyến hàng than về Việt Nam trong tháng 4, tháng 5 tới.

Phải nói là Bộ trưởng rất nỗ lực.

Chỉ có điều vấn đề thiếu than cho điện nó cũ quá rồi. Nó là vấn đề được lặp đi lặp lại từ năm này qua năm khác rồi.

Hồi đầu năm 2019, dư luận cả nước xôn xao khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam "cảnh báo" do cung ứng than không đầy đủ, có thể dẫn đến thiếu điện và phải cắt điện luân phiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi đó đã cực kỳ kiên quyết: “Nếu để mất điện, một số đồng chí sẽ mất chức".

Trong phiên chất vấn tại Quốc hội cuối năm 2019, nguy cơ thiếu điện một lần nữa được cảnh báo.

Đã gần 3 năm rồi. Và giờ, vấn đề lại rất nóng, rất cấp bách chỉ vì hai “ông” TKV và Đông Bắc không cung cấp đủ than theo các hợp đồng. (Tháng 2 vừa qua, tổng khối lượng than thực cấp của TKV và Đông Bắc cấp cho các nhà máy nhiệt điện than chỉ là 69,24% khối lượng hợp đồng đã ký, thấp hơn nhiều so với nhu cầu vận hành của các nhà máy).

Hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có một yêu cầu có thể tóm tắt trong một câu là: “Không để khủng hoảng về năng lượng”.

Hệ luỵ của thiếu điện, trong hoàn cảnh nền kinh tế đang phục hồi, sẽ rất khủng khiếp. Bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến đời sống mà còn tác động rất tiêu cực tới sản xuất, tới môi trường đầu tư.

Có lẽ, để tránh thiếu điện, tránh khủng hoảng năng lượng... thì đúng là phải xem lại "cái ghế" của một số đồng chí trước khi nguy cơ thành sự thật.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Miền Bắc tiềm ẩn rủi ro thiếu điện trong những ngày nắng nóng

Vương Trần |

Theo dự báo của tập đoàn Điện lực Việt Nam, tại miền Bắc, giai đoạn 2022-2025, các nguồn điện mới dự kiến hoàn thành luôn thấp hơn so với tăng trưởng phụ tải và có thể xảy ra tình trạng thiếu hụt công suất đỉnh vào các tháng nắng nóng.

Đảm bảo cân đối điện sản xuất, sinh hoạt với giá thành phù hợp

Vương Trần |

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan cần nâng cao tinh thần, trách nhiệm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, bám sát tình hình, chủ động đưa ra các giải pháp đảm bảo cân đối về điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân, với giá thành phù hợp.

Bộ trưởng Bộ Công Thương: Dù thiếu than, nhưng sẽ không thiếu điện

Cường Ngô |

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, mặc dù thiếu than cho các nhà máy nhiệt điện, nhưng nhờ huy động được các nguồn năng lượng tái tạo, cho nên, năm 2022 không thiếu điện để phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Nghệ An: Bắt Phó Giám đốc và kiểm định viên Trung tâm đăng kiểm

Quang Đại |

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) vừa tiến hành khám xét Trung tâm đăng kiểm 37-09D, bắt giữ Phó Giám đốc và 2 kiểm định viên về hành vi đưa, nhận hối lộ.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng: Trấn Thành bán vé bằng thương hiệu ngôi sao

Nhóm Pv |

Trong cuộc trò chuyện với Lao Động ở Cà phê chiều thứ 7, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho rằng, phim "Nhà bà Nữ" đạt được doanh thu khủng là do hợp với thị hiếu số đông, và cộng thêm thương hiệu ngôi sao của Trấn Thành.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Miền Bắc tiềm ẩn rủi ro thiếu điện trong những ngày nắng nóng

Vương Trần |

Theo dự báo của tập đoàn Điện lực Việt Nam, tại miền Bắc, giai đoạn 2022-2025, các nguồn điện mới dự kiến hoàn thành luôn thấp hơn so với tăng trưởng phụ tải và có thể xảy ra tình trạng thiếu hụt công suất đỉnh vào các tháng nắng nóng.

Đảm bảo cân đối điện sản xuất, sinh hoạt với giá thành phù hợp

Vương Trần |

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan cần nâng cao tinh thần, trách nhiệm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, bám sát tình hình, chủ động đưa ra các giải pháp đảm bảo cân đối về điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân, với giá thành phù hợp.

Bộ trưởng Bộ Công Thương: Dù thiếu than, nhưng sẽ không thiếu điện

Cường Ngô |

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, mặc dù thiếu than cho các nhà máy nhiệt điện, nhưng nhờ huy động được các nguồn năng lượng tái tạo, cho nên, năm 2022 không thiếu điện để phục vụ sản xuất và sinh hoạt.