Một số công bằng hơn?

Anh Đào |

Trong khi từng có chuyện người dân bị cưỡng chế vì khoản nợ thuế 990 đồng thì lãnh đạo Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình thẳng thừng mà rằng  họ “không có khả năng, không có nguồn để chi trả” khoản nợ thuế đến 300 tỉ đồng. Vấn đề ở đây nằm cả ở số tiền, cả ở thái độ, và ở cả sự công bằng.

Khoản truy thu hơn 300 tỉ đồng này là tiền thuế đất giai đoạn 2012-2017 liên quan đến các hợp đồng ngắn hạn 3-6 tháng. Từ đầu năm 2018, Chi Cục thuế quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã gửi văn bản truy thu nhưng từ bấy đến nay vẫn đang ở giai đoạn... nhùng nhằng.

Trả lời Lao Động, một lãnh đạo Khu LHTTQG Mỹ Đình nói thế này: “Chúng tôi cho thuê ngắn hạn, hợp đồng thanh lý cũng xong rồi, giờ thu tiền thuê đất thì chúng tôi không có. Chúng tôi cũng không thể đi đòi doanh nghiệp được”.

Một cựu lãnh đạo của Khu liên hợp thể thao này thậm chí từng gửi công văn đề nghị “xin không phải nộp số tiền này”.

Trước tiên, phải ủng hộ ngành thuế. 300 tỉ chứ không phải là 990 đồng. Và trong khi 990 đồng tiền thuế chúng ta cũng buộc người dân phải trả thì chẳng có lý nào lại ưu ái tới 300 tỉ chỉ vì đó là một đơn vị nhà nước.

Tổng nợ thuế của cả nước, tính đến giữa năm nay đã lên tới hơn 80.000 tỉ đồng, tăng ngót 7.000 tỉ so với năm ngoái.

Và trong khi từng người dân phải có nghĩa vụ, trong khi 7.700 DN phải nhận tới gần 9.800 quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản để trả nợ thuế thì không có lý gì lại để tồn tại những ngoại lệ như Khu LHTTQG Mỹ Đình.

Báo cáo của Cơ quan liên ngành TP. Hà Nội cho biết Khu LHTTQG Mỹ Đình hiện không có khả năng chi trả khoản nợ thuế hơn 300 tỉ này.

Nhưng không có khả năng chi trả tuyệt đối không phải, không thể là một lý do để tạm dừng truy thu tiền thuê đất, càng không phải là lý do để xem xét miễn giảm.

Hôm qua, ngành thuế bêu tên những DN chậm nộp thuế, hôm kia, ngành tài chính dự định đưa vào Luật Quản lý thuế biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp DN nợ thuế. Năm ngoái, thậm chí có những công dân đã nhận quyết định cưỡng chế thuế vì khoản tiền 990 đồng. Còn nay, nếu Khu LHTTQG Mỹ Đình được xem xét miễn giảm chỉ vì đơn vị này “không có khả năng chi trả” thì phải chăng pháp chế đang bất lực trước những “ông Chí Phèo”?

Và câu hỏi về lẽ công bằng nhất định phải đặt ra, rằng tại sao cũng là thuế, cũng là “quyền và nghĩa vụ” nơi bị cưỡng chế, chỗ lại được ưu tiên miễn giảm? Chẳng lẽ mọi cá nhân đơn vị đều công bằng trước thuế nhưng có một số hưởng công bằng hơn?

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Nợ hơn 314 tỉ tiền thuê đất, lãnh đạo Khu LHTTQG Mỹ Đình nói gì?

ĐĂNG HUỲNH |

Sau 6 năm Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia (LHTTQG) Mỹ Đình được tự chủ về mặt tài chính, đơn vị này đã nợ 314 tỉ đồng tiền thuê đất không có khả năng chi trả.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nợ hơn 314 tỉ tiền thuê đất, lãnh đạo Khu LHTTQG Mỹ Đình nói gì?

ĐĂNG HUỲNH |

Sau 6 năm Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia (LHTTQG) Mỹ Đình được tự chủ về mặt tài chính, đơn vị này đã nợ 314 tỉ đồng tiền thuê đất không có khả năng chi trả.