Một quyết định thể hiện trách nhiệm cao của Quốc hội trước nhân dân

Lê Thanh Phong |

Chiều 24.7, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình và được Quốc hội thống nhất thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV để tiết kiệm thời gian, ưu tiên phòng chống dịch.

Theo đó, kỳ họp sẽ kết thúc sớm hơn 3 ngày so với chương trình đã được Quốc hội thông qua và dự kiến bế mạc ngày 28.7, thay vì ngày 31.7 như ban đầu.

Như vậy, tổng cộng hai đợt, Quốc hội đã rút ngắn 8 ngày so với dự định. Theo lịch trước, kỳ họp Quốc hội khóa XV cũng đã rút ngắn 5 ngày so với dự kiến, khai mạc ngày 20.7, bế mạc vào ngày 31.7.
Để tiết kiệm được ngần ấy thời gian, Quốc hội đã phải làm việc cả ngày thứ 7, chủ nhật, tăng cả thời gian làm việc trong một ngày (không chỉ làm việc 8 h hành chính như thông lệ)...

Nhiều cơ quan của Quốc hội và Chính phủ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng phải làm việc cả ngày đêm để chuẩn bị chu đáo các nội dung của kỳ họp. Quan trọng hơn rút ngắn thời gian nhưng dứt khoát không “rút ngắn” chất lượng, thể hiện trách nhiệm cao nhất của Quốc hội trước nhân dân cả nước.

Động thái rút ngắn thời gian họp kỳ này của Quốc hội càng mang tính thời sự khi ngay trong chiều nay Quốc hội sẽ bàn đến lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Chúng ta đã bàn nhiều về tiết kiệm, chống lãng phí, đã đưa ra các quy định để thực hiện. Nhưng đó là những quy định về tiết kiệm và chống lãng phí vật chất, chưa có sự chú trọng về một loại tài sản, đó là thì giờ của đất nước.

Tranh thủ được thời gian, khai thác được thời gian, sẽ làm ra được nhiều thứ, trong đó có của cải vật chất và nhiều giá trị khác không thể đo đạc bằng vật chất hay tiền bạc.

Trong lúc dịch COVID-19 đang tấn công dữ dội, nhiều tỉnh, thành phố phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 thì thời gian không chỉ là của cải vật chất, mà còn liên quan đến mạng sống của người dân. Nhiều vị đại biểu Quốc hội là lãnh đạo của các địa phương, cũng nóng lòng trước tình hình dịch diễn biến phức tạp. Một số địa phương ở miền Trung, Tây Nguyên, có dân từ TPHCM và các tỉnh phía Nam trở về rất đông, cần phải tổ chức cách ly, kiểm soát, chăm lo ăn ở cho họ.

Chính vì vậy, Quốc hội mới đi đến một quyết định, đó là rút ngắn thời gian họp thêm 3 ngày, dành thời gian để tập trung phòng chống dịch, lo bảo vệ sức khỏe cho người dân, lo an nguy cho xã tắc. Đây là quyết định đúng đắn, sát với đòi hỏi của thực tế và thể hiện rất cao trách nhiệm của Quốc hội trước nhân dân.

Và hãy xem cách làm quyết đoán tiết kiệm thời gian của Quốc hội kỳ này là bài học chung cho cả nước.

Hãy xem đây như một mệnh lệnh của thời đại.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Quốc hội rút ngắn thời gian họp để ưu tiên nhiệm vụ chống dịch

Đặng Chung |

Chiều 24.7, Quốc hội đã họp phiên toàn thể tại hội trường để biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV. Theo đó, Quốc hội sẽ bế mạc vào ngày 28.7 - sớm hơn 3 ngày so với chương trình đã được Quốc hội thông qua trước đó.

Quốc hội bổ sung vào Nghị quyết chung nội dung về phòng, chống COVID-19

Vương Trần |

Quốc hội đã thông qua việc bổ sung vào chương trình Nghị quyết chung của kỳ họp nội dung về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Đại biểu Quốc hội quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19

VƯƠNG TRẦN |

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, hoạt động quyên góp chia sẻ với những khó khăn, chung tay góp sức phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phát huy truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quốc hội rút ngắn thời gian họp để ưu tiên nhiệm vụ chống dịch

Đặng Chung |

Chiều 24.7, Quốc hội đã họp phiên toàn thể tại hội trường để biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV. Theo đó, Quốc hội sẽ bế mạc vào ngày 28.7 - sớm hơn 3 ngày so với chương trình đã được Quốc hội thông qua trước đó.

Quốc hội bổ sung vào Nghị quyết chung nội dung về phòng, chống COVID-19

Vương Trần |

Quốc hội đã thông qua việc bổ sung vào chương trình Nghị quyết chung của kỳ họp nội dung về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Đại biểu Quốc hội quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19

VƯƠNG TRẦN |

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, hoạt động quyên góp chia sẻ với những khó khăn, chung tay góp sức phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phát huy truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc.