Một nhiệm vụ đầy thử thách với Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị

Lê Thanh Phong |

Những ý kiến từ phía các doanh nghiệp bất động sản đề nghị Chính phủ hỗ trợ tháo gỡ khó khăn đã được lắng nghe bằng một quyết định rất nhanh của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định thành lập tổ công tác nhằm rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp tại TP Hà Nội, TPHCM và một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tổ công tác sẽ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị làm tổ trưởng. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú và Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh là tổ phó.

Nhiệm vụ cụ thể của Tổ công tác là rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản tại các địa phương, doanh nghiệp ở Hà Nội, TPHCM và các tỉnh, thành trực thuộc trung ương. Tổng hợp báo cáo Thủ tướng chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan tới triển khai thực hiện các dự án bất động sản thuộc thẩm quyền của Thủ tướng.

Những khó khăn, vướng mắc liên quan đến bất động sản phải nói là vô cùng phức tạp. Hồ sơ dự án bị tồn đọng chưa triển khai phải nói là chất thành "núi", vì không ai dám thò tay xuống ký. Doanh nghiệp khốn đốn, trả lãi ngân hàng, lãi mẹ đẻ lãi con chồng chất nhưng đất đai thì nằm phơi nắng phơi mưa.

Ngoài dự án bị tồn đọng không triển khai được, còn những dự án kinh doanh gặp khó khăn, nằm đắp chiếu. Hai năm đại dịch COVID-19 đã "giết chết" nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng.  Cần có giải pháp để xử lý các dự án này một cách hợp pháp, hiệu quả, để của cải xã hội không bị lãng phí.

Các tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản đang gặp khó khăn và sẽ đối mặt với nhiều khó khăn hơn. Nếu không có những chính sách hỗ trợ tháo gỡ kịp thời, thì nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng từ sự suy thoái của lĩnh vực bất động sản. Tuần qua, nhiều doanh nghiệp cho công nhân nghỉ việc, dự đoán là tình hình sẽ tệ hơn nếu không được "cấp cứu" kịp thời.

Nhiệm vụ của Tổ công tác rất nặng nề và cũng rất khẩn trương. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, với vai trò là Tổ trưởng, sẽ cùng với các thành viên xử lý được công việc, giải quyết được từng dự án cụ thể để triển khai hoạt động, đó là điều mà doanh nghiệp chờ đợi.

Đối với những dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng và vượt thẩm quyền của Thủ tướng, Tổ công tác không phải chỉ báo cáo, mà quan trọng hơn là đề xuất được giải pháp tháo gỡ.

Hy vọng Tổ công tác làm việc công tâm, khai thác được trí tuệ của các chuyên gia, nhà quản lý, đưa ra được những quyết định chính xác tháo gỡ cho doanh nghiệp và khơi thông thị trường.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng lập tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản

CAO NGUYÊN |

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định thành lập tổ công tác nhằm rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp tại TP. Hà Nội, TP. HCM và một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Giao dịch bất động sản qua sàn có thể sẽ gây nhiều trở ngại

Cao Nguyên |

Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS) do Bộ Xây dựng soạn thảo có đưa ra quy định bắt buộc các giao dịch BĐS phải thông qua sàn giao dịch. Góp ý cho vấn đề này, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, việc này có thể sẽ khiến những vướng mắc cũ quay trở lại, tạo thêm về thủ tục cho các bên trong giao dịch, từ đó ảnh hưởng đến lượng giao dịch về BĐS trên thị trường.

Các ông chủ ngành bất động sản gặp khó khăn trước việc bán giải chấp

Gia Miêu |

Các cổ đông lớn liên tục bị bán giải chấp cổ phiếu hay nhiều công ty bất động sản đang phải liên tục bổ sung tài sản đảm bảo cho các lô trái phiếu trong bối cảnh thị giá cổ phiếu giảm sâu, chung với áp lực bán giải chấp của thị trường.

Loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu, ngóng chờ Nghị định 65

Đức Mạnh |

Kẹt tiền, nhiều doanh nghiệp cho biết đang đàm phán và thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Trung Quốc sẽ nêu đề xuất hòa bình Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ trình bày một kế hoạch nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraina, theo nhà ngoại giao Vương Nghị.

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu 12 USD bằng tên lửa 439.000 USD?

Ngọc Vân |

Lực lượng Không quân Mỹ có thể đã bắn hạ khinh khí cầu trị giá 12 USD bằng tên lửa trị giá 439.000 USD.

Đề xuất tháo gỡ khó khăn cho người lao động tại doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đề xuất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất phương án giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động (NLĐ) tại các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) chậm đóng, nợ BHXH.

Vết nứt 300km trên bề mặt Trái đất do động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Thanh Hà |

Mặt đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria bị nứt toác và kéo đi theo nhiều hướng khác nhau sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter ngày 6.2 và các dư chấn.

Thủ tướng lập tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản

CAO NGUYÊN |

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định thành lập tổ công tác nhằm rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp tại TP. Hà Nội, TP. HCM và một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Giao dịch bất động sản qua sàn có thể sẽ gây nhiều trở ngại

Cao Nguyên |

Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS) do Bộ Xây dựng soạn thảo có đưa ra quy định bắt buộc các giao dịch BĐS phải thông qua sàn giao dịch. Góp ý cho vấn đề này, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, việc này có thể sẽ khiến những vướng mắc cũ quay trở lại, tạo thêm về thủ tục cho các bên trong giao dịch, từ đó ảnh hưởng đến lượng giao dịch về BĐS trên thị trường.

Các ông chủ ngành bất động sản gặp khó khăn trước việc bán giải chấp

Gia Miêu |

Các cổ đông lớn liên tục bị bán giải chấp cổ phiếu hay nhiều công ty bất động sản đang phải liên tục bổ sung tài sản đảm bảo cho các lô trái phiếu trong bối cảnh thị giá cổ phiếu giảm sâu, chung với áp lực bán giải chấp của thị trường.