Môi trường của Vũng Rô, Đầm Ô Loan đang bị hủy hoại

Lê Thanh Phong |

“Thải hết xuống biển chứ thải ở đâu” là câu của một chủ bè trên Vũng Rô, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên trả lời phóng viên báo Lao Động.

Gần 20 bè nổi của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống, đưa đón khách tham quan, du lịch trái phép tại Vũng Rô, cùng nhiều bè nuôi trồng thủy sản, tất cả đang gây ô nhiễm nghiêm trọng vịnh Vũng Rô và môi trường biển Phú Yên. Các cơ quan quản lý địa phương tỏ ra bất lực trước tình trạng này.

Biển "Nghiêm cấm" thật to, câu nào cũng rất kiên quyết như: "Không được kinh doanh dịch vụ ăn, uống trái phép trên các bè nổi và bè nuôi trồng thủy sản trên vịnh Vũng Rô", "Không được đưa, đón khách bằng canô trái phép trên vịnh Vũng Rô". Thế nhưng, ai muốn làm gì thì làm, như không có chính quyền tồn tại.

Đầm Ô Loan là thắng cảnh nổi tiếng của Phú Yên, nhưng những nhà hàng nổi với các loại chất thải đổ thẳng xuống đầm, chưa kể các bè nuôi trồng thủy sản gây ô nhiễm, thì một ngày không xa, thắng cảnh chỉ còn trong những trang sách.

Nếu không "cứu chữa" kịp thời, Vũng Rô, đầm Ô Loan của Phú Yên sẽ trở thành vùng chứa rác và hôi thối, lúc đó con cá không sống nổi, lấy đâu con người làm du lịch, vậy thì phát triển kinh tế hay giết chết kinh tế biển?

Phát triển kinh tế biển là chủ trương lớn, nhưng phát triển theo kiểu tự phát và hủy hoại môi trường như thực trạng trên vịnh Vũng Rô thì sẽ tới lúc nhận hậu quả. Mới đây thôi, rác từ biển trôi vào bờ biển Phan Thiết, nhiều và hôi thối đến mức du khách phải trả phòng để lánh nạn rác và mùi hôi. Phú Yên chắc không muốn tới lượt mình như vậy.

Thiên nhiên ban tặng cho Phú Yên tài nguyên biển quý báu vô cùng, vịnh Vũng Rô là viên ngọc quý, nhưng đáng tiếc là chính quyền đã để cho khai thác theo kiểu chụp giật, ăn xổi, kiếm đồng bạc cắc nhưng hủy hoại tài nguyên biển vì gây ô nhiễm.

Dân kinh doanh trái phép ư! Đúng. Nhưng tại sao chính quyền lại để cho các hộ kinh doanh tự tung tự tác như vậy, có ăn chia gì không? Hay các chủ bè kinh doanh đó là sân sau của cán bộ địa phương?

Nếu quan chức địa phương vô tư, không dính dáng gì đến lợi ích trong việc kinh doanh trái phép trên Vũng Rô và đầm Ô Loan thì phải mạnh tay dẹp các bè nổi du lịch và nuôi trồng thủy sản gây ô nhiễm gấp. Chỉ có hành động quyết liệt như vậy dân mới tin quan chức vô tư, trong sáng, vì việc chung.

Để phát triển bền vững cần có tầm nhìn dài rộng, không chỉ bó hẹp trong một cái bè trôi nổi trên đầm.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Dân tố nhà máy sản xuất nhựa gây ô nhiễm, Sở Tài nguyên Môi trường Hưng Yên vào cuộc

VƯƠNG TRẦN |

Hoạt động của nhà máy sản xuất nhựa trên địa bàn thôn Cầu (xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) gây tiếng ồn, khí thải có mùi khét lẹt cùng với nhiều vi phạm khiến người dân địa phương rất bức xúc.

“Sẽ đóng cửa doanh nghiệp nếu gây ô nhiễm”

VĂN TRI |

Ngày 27.9, ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - cùng các sở, ban, ngành đã có buổi đối thoại với người dân xã Mỹ An (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) về các vấn đề liên quan đến Cụm công nghiệp làng nghề chế biến hải sản khô xuất khẩu Mỹ An, dự án điện gió, điện mặt trời và nuôi tôm công nghệ cao trên địa bàn - vốn gây xung đột với người dân địa phương.

Ô nhiễm môi trường trong khai thác vận chuyển khoáng sản

ANH ĐỨC |

Thực tế cho thấy ô nhiễm môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản đang là vấn đề đáng báo động trên địa bàn Hà Tĩnh.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Dân tố nhà máy sản xuất nhựa gây ô nhiễm, Sở Tài nguyên Môi trường Hưng Yên vào cuộc

VƯƠNG TRẦN |

Hoạt động của nhà máy sản xuất nhựa trên địa bàn thôn Cầu (xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) gây tiếng ồn, khí thải có mùi khét lẹt cùng với nhiều vi phạm khiến người dân địa phương rất bức xúc.

“Sẽ đóng cửa doanh nghiệp nếu gây ô nhiễm”

VĂN TRI |

Ngày 27.9, ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - cùng các sở, ban, ngành đã có buổi đối thoại với người dân xã Mỹ An (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) về các vấn đề liên quan đến Cụm công nghiệp làng nghề chế biến hải sản khô xuất khẩu Mỹ An, dự án điện gió, điện mặt trời và nuôi tôm công nghệ cao trên địa bàn - vốn gây xung đột với người dân địa phương.

Ô nhiễm môi trường trong khai thác vận chuyển khoáng sản

ANH ĐỨC |

Thực tế cho thấy ô nhiễm môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản đang là vấn đề đáng báo động trên địa bàn Hà Tĩnh.