Mốc giảm giá xăng dầu: Sớm nhất có thể là bao giờ?

Anh Đào |

Mốc “không chờ đến 16.11” được Bộ Công thương đưa ra trước yêu cầu sớm giảm chi phí các dịch vụ thiết yếu như: điện, xăng với mức từ 10 - 30%. 

Đề xuất giảm giá một số mặt hàng thiết yếu, chẳng hạn 10-30% với xăng dầu- được Bộ Kế hoạch & Đầu tư đưa ra tại hội nghị trực tuyến Thủ tướng với doanh nghiệp từ tuần trước. Thủ tướng, ngay sau đó cũng đã yêu cầu nghiên cứu, tính toán các yếu tố, dư địa có thể khai thác để giảm giá xăng.

Đến hôm qua, ngày cuối tháng 9, Bộ Công thương đưa ra một thời hạn “sớm nhất có thể, không chờ tới 16.11”.

Các doanh nghiệp xăng dầu đang có lãi tới 1.067 đồng/lít xăng dầu; chu kỳ tính giá cơ sở là 15 ngày... Thế thì việc giảm giá xăng dầu vì sao không phải là 15.10, thay cho một hạn định rất cao su “sớm nhất có thể, không chờ tới 16.11”.

Sớm nhất có thể là bao giờ?

Tin tích cực là Bộ Công thương đề xuất Chính phủ xem xét, chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu và trình phương án giảm thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng này ở mức phù hợp.

Có lẽ thuế phí mà mỗi lít xăng dầu phải gánh chính là dư địa có thể khai thác mà Thủ tướng muốn nói tới.

Theo tính toán của Bộ Công thương, tỷ trọng thuế, phí trong xăng dầu đang ở mức rất cao: 55-60% đối với mặt hàng xăng; 35-40% với mặt hàng dầu. Riêng thuế bảo vệ môi trường đã chiếm tới 32% với xăng và từ 11-20% đối với dầu.

Phải mở ngoặc là ở lần tăng giá hôm 25.9, mỗi lít xăng Ron 95 đã là 21.940 đồng, RON 92 cũng lên tới 20.710 đồng. Mức giá cao nhất kể từ tháng 2. Tức là so với tháng 2, mỗi lít xăng đã đắt thêm từ 4.410 đến 4.670 đồng.

Xăng dầu là đầu vào của rất nhiều ngành kinh tế. Ngoài thuế xăng dầu cũng đang gánh rất nhiều “những thứ không phải là thuế” như chi phí định mức, lợi nhuận định mức và cả quỹ bình ổn.

Chẳng hạn với mỗi lít xăng E5 trước thời điểm tăng giá 25.9 là 11.950 đồng/lít. Thì thuế và các khoản “không phải là thuế” tổng cộng tới 7.550 đồng/lít, chiếm tới 63% trên tổng giá bán lẻ mỗi lít.

Nền kinh tế đang phục hồi trở lại. Và giờ đây, mỗi yếu tố tăng chi phí đầu vào cần được xem xét để có thể giảm tối đa, giảm ngay và luôn được không.

Hôm nay, 1.10, TP HCM đã mở cửa trở lại, vậy mà một yếu tố phục hồi sản xuất quan trọng, được chính Thủ tướng, Bộ KH và ĐT đề cập với mức giảm từ 10-30% lại chỉ được đưa ra với một thời hạn quá là mơ hồ.

Sớm nhất có thể, không chờ tới 16.11.

Bởi nếu đến 15.11 mới giảm (tháng rưỡi nữa), cũng có thể coi là “không chờ tới 16.11” mà!

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công Thương lên tiếng về đề xuất giảm giá xăng

Cường Ngô |

Tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra chiều nay (30.9), Bộ Công Thương đã có những chia sẻ xung quanh đề xuất xem xét phương án giảm giá xăng.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng

Thuỳ Dung |

Giá xăng trong nước đồng loạt tăng trên 500 đồng/lít tuỳ loại.

Kinh tế 24h: Không thu phí xét nghiệm của shipper TPHCM; Giá xăng sắp tăng

Khương Duy |

Hàng loạt tiệm vàng bị phong tỏa vì liên quan ca F0; Mở lại hàng loạt cảng đóng rút gạo hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu; Không thu phí xét nghiệm của shipper TPHCM... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ Công Thương lên tiếng về đề xuất giảm giá xăng

Cường Ngô |

Tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra chiều nay (30.9), Bộ Công Thương đã có những chia sẻ xung quanh đề xuất xem xét phương án giảm giá xăng.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng

Thuỳ Dung |

Giá xăng trong nước đồng loạt tăng trên 500 đồng/lít tuỳ loại.

Kinh tế 24h: Không thu phí xét nghiệm của shipper TPHCM; Giá xăng sắp tăng

Khương Duy |

Hàng loạt tiệm vàng bị phong tỏa vì liên quan ca F0; Mở lại hàng loạt cảng đóng rút gạo hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu; Không thu phí xét nghiệm của shipper TPHCM... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.