Mở rộng vùng xanh, cấp "thông hành vaccine", thưa Chủ tịch Chu Ngọc Anh

Lê Thanh Phong |

Chỉ trong hai ngày, Hà Nội triển khai tiêm vaccine đạt con số kỷ lục, đây là tín hiệu tích cực trong hoạt động phòng dịch của Thủ đô.

Có gần 270.000 mũi vaccine COVID-19 được ngành Y tế Hà Nội tiêm trong ngày 7.9. Ngày tiếp theo 8.9, Hà Nội tiêm  215.000 mũi vaccine, vẫn giữ ở mức cao mà nhiều địa phương khác chưa đạt được.

Bộ Y tế đã cấp hơn 4,31 triệu liều vaccine (chiếm 15% tổng số vaccine trên cả nước), Hà Nội đã tổ chức tiêm được hơn 3,54 triệu liều vaccine, tỉ lệ sử dụng đạt hơn 82%. Với cách làm này, chắc chắn sẽ tiêm hết số còn lại trong vài ngày tới.

Cùng với triển khai tiêm vaccine nhanh, Hà Nội mạnh dạn cho phép và hướng dẫn các địa phương thuộc “vùng xanh” tổ chức sản xuất trở lại để khôi phục kinh tế, tạo việc làm, thu nhập cho người dân.

Các cơ sở sản xuất vùng xanh được tiếp nhận công nhân, nhà máy hoạt động trở lại thì người lao động có việc làm. Xanh là để sống chứ không phải để chết. Tất nhiên, các doanh nghiệp này phải đạt các tiêu chí xanh, người lao động đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine.

Chủ hàng quán vùng xanh được bán trở lại rất vui mừng vì có kế sinh nhai, nhưng thực khách tìm lại sinh khí của đời sống cũng vui không kém. Cho nên, bát phở, tô bún không chỉ là chuyện cái ăn, mà còn giải tỏa tâm lý căng thẳng cho cộng đồng.

Hà Nội "không vội" mở các hàng quán ở vùng đỏ là tỉnh táo, xin được ủng hộ chủ trương này.

Bởi có cho hàng quán mở trở lại ở vùng đỏ nhưng chỉ trên giấy, còn  buôn bán như thế nào lại là những điều kiện từ cuộc sống. Ở vùng đỏ, người dân bị hạn chế ra đường, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, tiền shipper cao, giá bát phở, bát cháo đội lên gấp mấy lần thì ai ăn, không có người tiêu dùng thì bán cho ai?

Đã mở cửa cho dân buôn bán làm ăn là mở thật, bán được thật, sinh sống được thật. Còn chỉ cho phép trên tờ giấy thì dân không cần.

Cuộc sống không phải là tờ A4 và miếng bánh không phải vẽ trên giấy.

Mà là những điều rất thực, là mũi vaccine tiêm vào cơ thể của con người để bảo vệ sự sống. Và khi đã tiêm đầy đủ vaccine rồi thì người dân được làm việc để sinh sống. Nếu không thì tiêm vaccine nhanh và đầy đủ để làm gì.

Hà Nội hãy đi đầu khai thác các ứng dụng công nghệ, cấp thẻ "thông hành vaccine" để cho người dân đi lại, làm ăn, tăng gia sản xuất. Khi đó, người dân ra đường được dễ dàng và thuận lợi hơn, xã hội văn minh và con người bình tĩnh hơn.

Chủ tịch Chu Ngọc Anh từng là Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, cho nên việc này không khó đối với ông. Rất hy vọng người dân Hà Nội sớm hoàn thành tiêm vaccine 100% cho người trên 18 tuổi, từ đó mở rộng vùng xanh cho người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế cấp 1 triệu liều vaccine VeroCell cho Hà Nội

Thùy Linh |

Ngày 9.9, một triệu liều vaccine COVID-19 VeroCell do hãng dược Sinopharm sản xuất đã được cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế cấp cho Hà Nội.

Cận cảnh nơi ăn ngủ, sản xuất "3 tại chỗ" của công nhân ở vùng xanh Hà Nội

Cường Ngô |

Từ ngày 24.7, khi thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều doanh nghiệp vẫn tiếp tục sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, doanh nghiệp đã thực hiện "3 tại chỗ", công nhân phải ăn, ngủ tại nhà máy.

Hà Nội đạt kỉ lục về tiêm chủng vaccine COVID-19 trong 1 ngày

Thùy Linh |

Ngày 8.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết thành phố triển khai tiêm được 268.027 mũi vaccine phòng COVID-19 trong ngày 7.9. Đây là lần đầu tiên thành phố triển khai tiêm lượng vaccine phòng COVID-19 lớn như vậy trong một ngày.

Hàng quán TPHCM mở cửa mùng 3 Tết, chưa ghi nhận tình trạng "chặt chém"

Huân Cao |

Mùng 3 Tết (ngày 24.1), nhiều hàng quán ở TPHCM đã mở cửa hoạt động phục vụ khách. Theo ghi nhận của PV, nhiều quán đều phụ thu thêm 10% để bù đắp chi phí tăng cao và trả lương thêm cho nhân viên phục vụ ngày Tết.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong những ngày Tết Nguyên đán tiếp theo

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, trong những ngày nghỉ tiếp theo của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, không khí lạnh duy trì cường độ ổn định tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ.

Về nơi kiêng tiêu tiền trong ngày Tết ở Sơn La

Chuyên Công |

Tết người Mông ở một số địa phương vùng cao Tây Bắc có những tập tục, tín ngưỡng đặc trưng và lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó phải kể đến tập tục kiêng tiêu tiền, kiêng ăn rau và cơm chan canh, cho dụng cụ lao động nghỉ ngơi...

Chia sẻ cuối của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 24.1 bày tỏ biết ơn thời gian tại vị đồng thời nhấn mạnh những vụ quấy rối trực tuyến liên tục không phải là lý do khiến bà từ chức.

Những mẻ cá đầu năm mới của người dân miền biển Thái Bình

Lương Hà |

Với ngư dân miền biển Thái Bình, chuyến ra khơi đầu năm ngoài hy vọng những mẻ lưới thắng lợi, đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm thuận buồm xuôi gió.

Bộ Y tế cấp 1 triệu liều vaccine VeroCell cho Hà Nội

Thùy Linh |

Ngày 9.9, một triệu liều vaccine COVID-19 VeroCell do hãng dược Sinopharm sản xuất đã được cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế cấp cho Hà Nội.

Cận cảnh nơi ăn ngủ, sản xuất "3 tại chỗ" của công nhân ở vùng xanh Hà Nội

Cường Ngô |

Từ ngày 24.7, khi thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều doanh nghiệp vẫn tiếp tục sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, doanh nghiệp đã thực hiện "3 tại chỗ", công nhân phải ăn, ngủ tại nhà máy.

Hà Nội đạt kỉ lục về tiêm chủng vaccine COVID-19 trong 1 ngày

Thùy Linh |

Ngày 8.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết thành phố triển khai tiêm được 268.027 mũi vaccine phòng COVID-19 trong ngày 7.9. Đây là lần đầu tiên thành phố triển khai tiêm lượng vaccine phòng COVID-19 lớn như vậy trong một ngày.