Mở rộng cửa bằng chính sách visa để đón du khách

LÊ THANH PHONG |

Miễn visa để tạo điều kiện cho du khách nhằm phát triển du lịch là chủ trương nhiều nước theo đuổi. Trong khối Đông Nam Á, các nước miễn thị thực cho hàng trăm quốc gia, vùng lãnh thổ, Indonesia miễn 169, Malaysia miễn 160, Singapore miễn 158, Philippines miễn 157, Thái Lan miễn 60, từ 30 - 90 ngày.

Còn Việt Nam miễn visa chỉ 24 quốc gia, và chỉ 15 ngày. Một quốc gia ổn định, an ninh như Việt Nam tại sao lại có chính sách visa hạn hẹp như vậy là rất bất hợp lý.

Muốn thu hút du lịch thì phải mở rộng cửa đón bạn bè bằng chính sách visa thân thiện. Nếu như nói rằng vì vấn đề an ninh, hạn chế tình trạng người nước ngoài lợi dụng chính sách miễn thị thực đơn phương vào Việt Nam làm việc nhưng không thực hiện quy định của pháp luật về lao động, thì các nước cũng như Việt Nam.

Nhưng tại sao họ mạnh dạn miễn visa cho cả trăm nước mà họ vẫn quản lý được còn chúng ta thì e ngại.

Đã rất ít nước được Việt Nam miễn visa, nhưng lại còn bó buộc thời hạn, đó là theo quy định Luật xuất nhập cảnh thì người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực phải cách thời điểm xuất cảnh Việt Nam lần trước ít nhất 30 ngày. Điều này cản trở rất nhiều hoạt động của doanh nhân, nhà đầu tư, du khách. Nhiều người cần phải đi lại nhiều lần để làm việc, nghiên cứu thị trường, gặp gỡ đối tác, nhưng phải chờ hết cái hạn 30 ngày thì hỏng hết việc.

Chúng ta đưa ra các quy định tự gây khó khăn cho mình, trói tay trói chân trong phát triển du lịch.

Những nước có chính sách visa rộng mở thì họ cũng được ứng xử mở rộng. Nhật và

Singapore đến 190 nước mà không cần xin visa trước. Tiếp theo là Đức, Phần Lan và Hàn Quốc (188); thứ 3 là Đan Mạch, Ý và Luxembourg (187).

Còn Việt Nam thì sao, theo bảng xếp hạng Henley Quý IV/2019, hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 90/107 cuốn hộ chiếu, được miễn visa tới 51 nước và vùng lãnh thổ. Công dân Việt Nam khổ sở khi phải lo thủ tục visa khi đi ra nước ngoài. Có nhiều nguyên nhân khiến cho cuốn hộ chiếu Việt Nam bị hạn chế quyền lực, trong đó, có nguyên nhân từ chính sách visa hạn hẹp của chúng ta.

Các chuyên gia du lịch, tư vấn du lịch đề xuất đưa

Australia và 5 nước khác gồm New Zealand, Canada, Hà Lan, Thụy Sĩ, Bỉ vào danh sách miễn thị thực là quá đúng. Du khách những nước này đi du lịch rất thân thiện với môi trường, chi trả cao và lưu trú nhiều ngày. Đang chờ câu trả lời từ các cơ quan quản lý.

Hãy thay đổi để bắt kịp các nước văn minh trong chính sách visa.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Hãy dẹp “giấy phép con” móc túi giáo viên

LÊ THANH PHONG |

Loạt bài: “Giấy phép con “hành” giáo viên” của Báo Lao Động đã chỉ thẳng vào một mảng tối của ngành Giáo dục, đó là người ta đã lợi dụng các quy định về điều kiện thăng hạng viên chức để móc túi giáo viên.

Phải triệt phá các đường dây đưa người ra nước ngoài phi pháp

LÊ THANH PHONG |

Liên quan đến vụ 39 người chết trong xe container tại Anh, Công an Nghệ An đã tiến hành khởi tố vụ án và bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép.

“Thế giới 7 tỉ người” và phép tính của bộ trưởng

Anh Đào |

Thế giới có 7 tỉ người thì chỉ 3,5 tỉ người ăn gạo..., tới đây sẽ xin Quốc hội giảm diện tích đất lúa - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường phát biểu trước Quốc hội.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hãy dẹp “giấy phép con” móc túi giáo viên

LÊ THANH PHONG |

Loạt bài: “Giấy phép con “hành” giáo viên” của Báo Lao Động đã chỉ thẳng vào một mảng tối của ngành Giáo dục, đó là người ta đã lợi dụng các quy định về điều kiện thăng hạng viên chức để móc túi giáo viên.

Phải triệt phá các đường dây đưa người ra nước ngoài phi pháp

LÊ THANH PHONG |

Liên quan đến vụ 39 người chết trong xe container tại Anh, Công an Nghệ An đã tiến hành khởi tố vụ án và bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép.

“Thế giới 7 tỉ người” và phép tính của bộ trưởng

Anh Đào |

Thế giới có 7 tỉ người thì chỉ 3,5 tỉ người ăn gạo..., tới đây sẽ xin Quốc hội giảm diện tích đất lúa - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường phát biểu trước Quốc hội.