Mở cửa cho người nhập cảnh có "hộ chiếu vaccine" là phù hợp

Lê Thanh Phong |

Đầu tháng 7.2021, nhiều nước trên thế giới mở cửa đón khách có "hộ chiếu vaccine", Việt Nam cũng bắt đầu thí điểm cách làm này.

Ngày 25.6, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký quyết định triển khai thí điểm hướng dẫn cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh.

Các trường hợp nhập cảnh đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 hoặc đã khỏi COVID-19, có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 và xét nghiệm kháng thể dương tính vào ngày thứ nhất sau khi nhập cảnh sẽ chỉ phải cách ly tập trung 7 ngày. Thời gian thực hiện thí điểm từ 1.7- 30.7 tại các cơ sở khách ly tập trung ở khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng tại Quảng Ninh.

Trước đó, ngày 22.6, Văn phòng Chính phủ có công văn gửi Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thông báo chỉ đạo của Thủ tướng: Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu cho thí điểm hộ chiếu vaccine với khách quốc tế đến một số trung tâm du lịch có thể kiểm soát được dịch bệnh như Phú Quốc, Kiên Giang.

Qua những thông tin trên, cho thấy Việt Nam bắt đầu mở cửa đón khách quốc tế, tạo điều kiện cho người từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.

Thông tin này trước hết là tin vui cho người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có du học sinh, bà con kiều bào, rất mong muốn được về Việt Nam. Nhiều người đã tiêm vaccine đầy đủ, gọi là cầm trong tay "hộ chiếu vaccine", nhưng chưa có điều kiện thuận lợi để trở về.

Tiếp đến là nhiều nhà đầu tư, chuyên gia nước ngoài muốn vào Việt Nam nghiên cứu làm ăn, nay đã có được cơ hội, "hộ chiếu vaccine" sẽ là chiếc vé để vào "sân chơi" Việt Nam.

Tin vui này cũng đến với ngành hàng không. Chỉ cần mở cửa cho khách có "hộ chiếu vaccine", ngành hàng không sẽ nối lại các chuyến bay quốc tế. Chỉ riêng người Việt Nam ở nước ngoài trở về, cũng có một lượng khách rất lớn.

Và ngành du lịch dịch vụ nữa. Khách quốc tế vẫn xem Việt Nam là một địa chỉ đến an toàn, với nhiều danh lam thắng cảnh, chỉ cần mở cửa chúng ta sẽ đón rất nhiều khách.

Mở cửa cho người dân giao lưu quốc tế để làm ăn. Chỗ nào đóng cửa dập dịch cứ đóng, chỗ nào mở cửa buôn bán kinh doanh, hợp tác quốc tế cứ mở.

Cùng với mở cửa đón khách là tiêm vaccine. Tiêm vaccine càng bao phủ rộng thì cửa mở đón khách quốc tế càng rộng.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Thí điểm hộ chiếu vaccine với khách quốc tế đến một số trung tâm du lịch

Phạm Đông |

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu cho thí điểm hộ chiếu vaccine với khách quốc tế đến một số trung tâm du lịch có thể kiểm soát được dịch bệnh.

"Hộ chiếu vaccine số" là công cụ cần thiết, giải pháp hỗ trợ đi lại

LÂM ANH |

Gần đây, nhiều quốc gia trên thế giới đã mở cửa cho "hộ chiếu vaccine" khi nhiều nước đã kiểm soát được dịch thông qua tiêm vaccine ngừa COVID-19 với độ bao phủ rộng. Việt Nam cũng nên có ưu tiên đối với những người đã tiêm vaccine và nên áp dụng nền tảng công nghệ để tích hợp quản lý, phân loại.

Bộ Ngoại giao nói về đề xuất hộ chiếu vaccine COVID-19 với người nhập cảnh

Bảo Châu |

''Với tinh thần trách nhiệm, Việt Nam sẵn sàng chung tay với cộng đồng quốc tế trong công cuộc phòng chống, tiến tới kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh COVID'' - Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Thí điểm hộ chiếu vaccine với khách quốc tế đến một số trung tâm du lịch

Phạm Đông |

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu cho thí điểm hộ chiếu vaccine với khách quốc tế đến một số trung tâm du lịch có thể kiểm soát được dịch bệnh.

"Hộ chiếu vaccine số" là công cụ cần thiết, giải pháp hỗ trợ đi lại

LÂM ANH |

Gần đây, nhiều quốc gia trên thế giới đã mở cửa cho "hộ chiếu vaccine" khi nhiều nước đã kiểm soát được dịch thông qua tiêm vaccine ngừa COVID-19 với độ bao phủ rộng. Việt Nam cũng nên có ưu tiên đối với những người đã tiêm vaccine và nên áp dụng nền tảng công nghệ để tích hợp quản lý, phân loại.

Bộ Ngoại giao nói về đề xuất hộ chiếu vaccine COVID-19 với người nhập cảnh

Bảo Châu |

''Với tinh thần trách nhiệm, Việt Nam sẵn sàng chung tay với cộng đồng quốc tế trong công cuộc phòng chống, tiến tới kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh COVID'' - Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định.