Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam dự kiến đầu tháng 12 mở lại các đường bay quốc tế, trong đó có chặng sang Nhật Bản.
Mở cửa bầu trời, Việt Nam sẽ tạo điều kiện tối đa cho các hãng hàng không quốc tế kết nối lại đường bay như trước dịch COVID-19 và cho phép các hãng hàng không trong nước bay quốc tế, tất nhiên với điều kiện chấp hành các quy định về phòng dịch.
Một tin rất vui từ Khánh Hòa, địa phương có kế hoạch đến hết ngày 31.12, sẽ đón khoảng 9.350 khách quốc tế, trên 48 chuyến bay từ một số nước như: Hàn Quốc, Nga, Philippines, Nhật Bản, Campuchia… Nhưng chừng đó chưa đủ, ngoài những chuyến bay charter, cần cho phép bay quốc tế bình thường để thu hút lượng khách nước ngoài đến Việt Nam cao hơn.
Từ đây đến Tết Nguyên đán, người Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu về quê ăn Tết chắc chắn rất đông, cho nên cần phải mở rộng cửa đón “người thân”, đừng bắt họ phải “đăng ký” được về theo các chuyến bay “giải cứu”. Tình hình dịch COVID-19 hiện nay đã khác trước rồi.
Phải khẳng định rằng, Việt Nam là một trong những quốc gia kiểm soát dịch COVID-19 có hiệu quả, đặc biệt là có tỉ lệ tiêm vaccine trên dân rất cao.
Tại Hội nghị Sơ kết công tác điều trị COVID-19 sáng 25.11, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nêu quan điểm không chú trọng số ca mắc, mà chú trọng đánh giá số ca nhập viện, ca bệnh nặng và tử vong, tình hình đáp ứng thu dung, điều trị bệnh nhân.
Số ca tử vong, ca bệnh nặng hiện nay giảm sâu so với trước, đó là thực tế. Chúng ta không chủ quan lơ là phòng dịch, nhưng không quá máy móc cứng nhắc dẫn đến cản trở các hoạt động kinh tế một cách phi lý.
Đến nay, Việt Nam đã có gần 70 triệu người tiêm mũi 1 và 46 triệu người tiêm mũi 2. Đến hết năm 2021, chắc chắn Việt Nam sẽ đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng với hơn 75% người dân được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19.
Hãy mạnh dạn cho phép công dân Việt Nam và công dân nước ngoài nhập cảnh với điều kiện đã tiêm đủ liều vaccine và có xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ trước chuyến bay. Sự bắt đầu mở cửa bầu trời ngay đầu tháng 12.2021 để chuẩn bị tăng tốc ngay từ đầu năm 2022.
Hàng triệu lượt khách vào Việt Nam để đầu tư, làm ăn, tham quan du lịch, thăm quê hương thì sẽ tăng sức tiêu thụ cho thị trường hàng hóa và dịch vụ. Mở cửa bầu trời để mở cửa nền kinh tế là vậy.