Minh bạch để ngăn chặn hành vi trong bóng tối

LÊ THANH PHONG |

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cân nhắc loại bỏ phương án giá xăng, giá điện ra khỏi danh mục bí mật nhà nước quy định tại Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước ngành công thương.

Đây là một đề xuất rất đáng được xem xét, bởi vì đóng dấu mật vào phương án giá xăng, giá điện cũng như bịt mắt doanh nghiệp trong hoạch định các kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Doanh nghiệp cần biết giá của các mặt hàng này để tính toán sản xuất kinh doanh, nhưng đóng dấu mật thì doanh nghiệp mù tịt.

Làm ăn mà mù thông tin về mặt hàng quan trọng trong cơ cấu sản xuất thì giống như chơi xổ số.

Việc quy định phương án giá xăng, giá điện thuộc danh mục bí mật nhà nước như là biện pháp chống đầu cơ. Nhưng hiện nay, có rất nhiều biện pháp kỹ thuật để chống đầu cơ hiệu quả, không cần quy định đóng dấu mật vào phương án giá xăng, giá điện.

Chống đầu cơ quan trọng, nhưng minh bạch thị trường để hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả, ổn định còn quan trọng hơn.

Một đề xuất tương tự cũng cần được xem xét, liên quan đến tài nguyên, khoáng sản.

Điều 2.14 của Dự thảo quy định: “Tài liệu, địa điểm, trữ lượng các mỏ than và khoáng sản, các mỏ kim loại, phi kim loại quý hiếm, đá quý, các mỏ phóng xạ, các phát hiện dầu khí tại Việt Nam chưa công khai” thuộc diện bí mật nhà nước.

Bí mật nhà nước nhưng trên thực tế, khi có thông tin mỏ đưa vào quy hoạch, thì có doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp phép khai thác. Liệu có rò rỉ thông tin hay không?

Cho nên, VCCI cảnh báo: “Nếu duy trì chế độ bí mật nhà nước đối với thông tin về các phát hiện mỏ khoáng sản và phải đợi đến khi đưa vào quy hoạch mới công bố, thì sẽ tạo kẽ hở khiến một số doanh nghiệp biết thông tin trước và chiếm ưu thế khi xin cấp phép”.

Liệu thông tin mật về mỏ than, khoáng sản có là “tài sản” riêng của ai đó, để bán cho đối tác hay dành cho sân sau của mình, điều này không thể không tính tới.

Có chuyện đó hay không chưa thể khẳng định, nhưng cách phòng ngừa tốt nhất là minh bạch thông tin. Các cá nhân, tổ chức có thể tiếp cận thông tin bình đẳng, như vậy mới công bằng. Tất nhiên, trừ những thông tin quan trọng liên quan cần giữ bí mật như dầu khí, nhưng phải hạn chế tối đa đóng dấu mật. Quy định chặt chẽ, đảm bảo an ninh, an toàn, nhưng không cản trở sự tham gia của doanh nghiệp trên cơ sở thuận lợi, công bằng.

Chỉ có sự minh bạch mới ngăn chặn được những hành vi thường xảy ra trong bóng tối.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Dối trá, vô trách nhiệm

ANH ĐÀO |

Thông báo “an toàn” mà quận Thanh Xuân vội vã đưa ra chính là “sự dối trá trước người dân” - Phát biểu của Phó Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng.

20.000 tỉ đồng không bốc hơi vào không khí

LÊ THANH PHONG |

Ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến - hai cựu chủ tịch thành phố Đà Nẵng - gây thất thoát của Nhà nước trong cả 2 tội danh là gần 20.000 tỉ đồng.

Thu hồi được tài sản tham nhũng là thắng lợi trọn vẹn

LÊ THANH PHONG |

Thông tin cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son nhận 3 triệu USD từ ông Phạm Nhật Vũ sau phi vụ bán cổ phần AVG cho MobiFone thực sự rúng động dư luận.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Dối trá, vô trách nhiệm

ANH ĐÀO |

Thông báo “an toàn” mà quận Thanh Xuân vội vã đưa ra chính là “sự dối trá trước người dân” - Phát biểu của Phó Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng.

20.000 tỉ đồng không bốc hơi vào không khí

LÊ THANH PHONG |

Ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến - hai cựu chủ tịch thành phố Đà Nẵng - gây thất thoát của Nhà nước trong cả 2 tội danh là gần 20.000 tỉ đồng.

Thu hồi được tài sản tham nhũng là thắng lợi trọn vẹn

LÊ THANH PHONG |

Thông tin cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son nhận 3 triệu USD từ ông Phạm Nhật Vũ sau phi vụ bán cổ phần AVG cho MobiFone thực sự rúng động dư luận.